SLNA - QNK Quảng Nam 3-2: Rượt đuổi ngoạn mục

17/08/2015 05:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Vinh kết thúc với chiến thắng 3-2 nghiêng về đội chủ nhà SLNA. Với chiến thắng quý giá này thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã chấm dứt mạch 3 trận thua liên tiếp đồng thời gỡ gạc niềm tin của khán giả đang xuống thấp trong thời gian qua.

Sân Vinh chiều qua trở nên vắng vẻ nhất so với đầu mùa. Theo thống kê của BTC sân Vinh, có khoảng 6.000 khán giả lọt thỏm trên khán đài theo dõi trực tiếp trận đấu. Đây là hệ luỵ của chuỗi trận thua liên tiếp của SLNA trong thời gian qua.

Bước vào phòng họp báo sau trận, HLV Ngô Quang Trường đã nở nụ cười tươi: “Trong bóng đá chuyện thắng thua là bình thường nhưng khi trải qua chuỗi trận thua liên tiếp như thế phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ.

Chúng tôi rất cần chiến thắng để xua tan đi những áp lực đó. Vì vậy tôi đã bố trí đội hình tấn công trong trận đấu này và thôi thúc các học trò phải tấn công ngay từ đầu.

Tôi nghĩ nguyên nhân của chiến thắng hôm nay là do các cầu thủ đã tận dụng tốt tất cả các cơ hội tạo ra. Khi tận dụng được cơ hội và ghi bàn sớm nên chúng tôi đã tạo được thế trận theo đúng ý của mình. Chiến thắng này rất quan trọng với chúng tôi”.

Còn HLV Hoàng Văn Phúc thì lý giải nguyên nhân khiến QNK Quảng Nam thua cuộc: “Gặp SLNA chúng tôi rất quyết tâm giành thắng lợi, nhưng tôi đã không đủ lực lượng ưng ý nhất để chơi đôi công với chủ nhà. Thiếu hậu vệ cánh Hữu Phúc cùng với các cầu thủ trụ cột chưa bình phục chấn thương như Huy Hùng, Văn Hậu … nên chúng tôi chỉ có thể chơi phòng ngự phản công.

Do nhận bàn thua sớm khiến cho đội bóng phải lâm vào thế rượt đuổi nên chúng tôi đã không có kết quả tốt. Trận đấu này tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm