SLNA 'giải hạn' trên sân Vinh

14/06/2018 05:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Điều người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ chờ đợi, ban lãnh đạo và nhà tài trợ mong muốn là một chiến thắng trên sân Vinh đã được các cầu thủ SLNA đáp ứng. Họ đã có chiến thắng mong manh trước Hải Phòng  (1-0) và cũng là trận thắng đầu tiên trên sân Vinh mùa bóng năm nay để tạm thời vượt qua khủng hoảng.

Không giấu nổi niềm vui thắng trận, bước vào phòng họp báo HLV Nguyễn Đức Thắng đã dành hết lời “yêu thương” cho cầu thủ của mình: “Chiến thắng hôm nay tôi cảm thấy rất vui mừng. Vui mừng vì bên cạnh việc chúng tôi có 3 điểm, có chiến thắng trên sân Vinh đầu tiên, là chiến thắng về tinh thần, bản lĩnh của cầu thủ tôi khi biết vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Những trận thua trước tôi đã suy nghĩ rất nhiều, kể cả việc từ chức vì lúc ấy tôi chỉ nghĩ do bản thân tôi chưa mang lại may mắn cho SLNA, nhưng các cầu thủ của tôi luôn thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, cống hiến. Đó là niềm động viên và niềm an ủi lớn của tôi. Hôm nay, cầu thủ tôi đã thi đấu lăn xả, quả cảm và có thêm may mắn nên đã chiến thắng. SLNA xứng đáng có 3 điểm.

Video clip SLNA 1-0 Hải Phòng: Xuân Toàn ngẫu hứng đánh bại Văn Lâm

Video clip SLNA 1-0 Hải Phòng: Xuân Toàn ngẫu hứng đánh bại Văn Lâm

Thủ môn xuất sắc Đặng Văn Lâm đã bị đánh bại bởi khoảnh khắc lóe sáng của Xuân Toàn và SLNA có chiến thắng sát nút 1-0 trên sân Vinh trước Hải Phòng trong tình cảnh khát điểm hơn bao giờ hết.

Trước mắt, sau trận đấu này tôi sẽ thay thế một số ngoại binh để bổ sung cho lượt về. Như các bạn biết đấy cả lượt đi gần như SLNA chỉ thi đấu với 1 ngoại binh duy nhất và không đáp ứng được kỳ vọng. Vì thế, tôi sẽ cân nhắc trình lên lãnh đạo để có những thay đổi cần thiết và hy vọng SLNA sẽ khởi sắc trong những vòng tiếp theo. Ở lượt đi SLNA đã bị ảnh hưởng nhiều vì lịch thi đấu quá dày khiến cho cầu thủ không kịp hồi phục nhưng hy vọng giai đoạn lượt về sẽ khác”.

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng Hải Phòng thua trận là do ngoại binh thi đấu dưới phong độ: “Khách quan đánh giá thì SLNA hôm nay đá tốt hơn Hải Phòng và việc họ giành 3 điểm là xứng đáng. Tuy nhiên, trận này tôi không hài lòng với phong độ của ngoại binh Hải Phòng. Họ thật sự thi đấu dưới sức mình và không có sự phối hợp cùng nội binh trên sân. Đó là nguyên nhân khiến Hải Phòng bại trận. Đây là điều khiến tôi rất suy nghĩ về việc bổ sung thêm cầu thủ ở những ngày tới, hy vọng tới lúc đó Hải Phòng sẽ thi đấu tốt hơn”.

SLNA chờ cú hích tinh thần

SLNA chờ cú hích tinh thần

Thi đấu bết bát nhất trong lịch sử V-League nhưng khá nhiều khán giả xứ Nghệ vẫn nói “Nếu Đức Thắng là số 2 thì ai là số 1?”. Điều đó cũng nói lên, SLNA không còn phương án 2, dù thành tích đi xuống cỡ nào.

SLNA đã có chiến thắng đầu tiên trên sân Vinh trong trận đấu cuối cùng của lượt đi và nhờ thế đã cải thiện được điểm số trên bảng xếp hạng. Nhưng trên hết là tinh thần cầu thủ đã được khích lệ thêm khi trên sân Vinh vẫn có gn 10.000 khán giả đến c vũ cho họ.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải xúc động phát biếu: “Sau thời gian thi đấu không có kết quả tốt chúng tôi chỉ sợ khán giả sẽ quay lưng nhưng thật may mn là điều đó không xảy ra và SLNA vẫn được người hâm mộ yêu mến. Vì thế, tôi và các anh em trong đội đã thề sẽ quyết tâm đá hết sức mình để cng hiến cho khán giả yêu mến đội bóng. Chiến thắng hôm nay như một lời cảm ơn của chúng tôi với khán gi yêu mến SLNA và chúng tôi hứa sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa trong thời gian tới”.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm