Saudi Arabia thuê chuyên cơ đón tuyển Việt Nam

27/08/2021 17:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay (27/8), ĐT Việt Nam sẽ di chuyển ra sân bay Nội Bài để đáp chuyến bay lúc 1h50 sáng 28/8 sang Saudi Arabia. Đội sẽ quá cảnh tại Doha (Qatar) và nối chuyến sang Riyadh bằng chuyến bay riêng do LĐBĐ Saudi Arabia sắp xếp. Riêng thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang Riyadh vào đêm nay (27/8) để hội quân cùng các đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam loại 7 cầu thủ trước khi đi Saudi Arabia

Đội tuyển Việt Nam loại 7 cầu thủ trước khi đi Saudi Arabia

Đội tuyển Việt Nam sẽ để 7 cầu thủ ở nhà trong chuyến làm khách trước Saudi Arabia ở lượt trận mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo kế hoạch ban đầu, ĐT Việt Nam sẽ mua vé máy bay từ Hà Nội sang Doha và từ Doha sang Riyadh, do nhà tài trợ vận chuyển của ĐT Việt Nam không được cấp phép bay sang Riyadh vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm ĐT Việt Nam chuẩn bị lên đường thì VFF lại nhận được tin do có trục trặc nên không thể mua được đầy đủ vé máy bay theo chuyến thương mại cho ĐT Việt Nam từ Doha bay sang Riyadh.

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF, đã xác nhận thông tin này.

Ông Tuấn cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc mua vé máy bay thương mại các chặng quốc tế bây giờ rất khó khăn. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin về vấn đề trục trặc vé máy bay của ĐT Việt Nam, VFF đã liên hệ với LĐBĐ Saudi Arabia để nhờ hỗ trợ và lập tức nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn”.

Được biết, LĐBĐ Saudi Arabia đã bố trí nguyên một chuyên cơ để chở ĐT Việt Nam từ Doha sang Riyadh. Chuyến bay này mang số hiệu QR71xx, cất cánh từ Doha vào lúc 08h00 (giờ địa phương) và sẽ tới Riyadh vào lúc 09h30 (giờ địa phương). Toàn bộ 50 thành viên của ĐT Việt Nam, bao gồm cả thủ môn Đặng Văn Lâm, đều được sắp xếp bay trên chuyên cơ này.

Trước đó, chuyến bay chở ĐT Việt Nam từ Hà Nội tới Doha dự kiến sẽ hạ cánh vào lúc 05h40 (giờ địa phương) ngày 28/8 và thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ phải chờ khoảng 2 tiếng trước khi nối chuyến tới Riyadh.

Việc VFF kịp thời liên hệ với LĐBĐ Saudi Arabia để hỗ trợ một chuyến chuyên cơ từ Doha sang Riyadh cho ĐT Việt Nam đã giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

Trước đây, trong mỗi lần du đấu tại Trung Đông, vấn đề di chuyển luôn là nỗi ác mộng với ĐT Việt Nam vì việc transit và nối chuyến luôn khiến các cầu thủ cực kỳ mệt mỏi.

Thậm chí, LĐBĐ Saudi Arabia còn chu đáo tới mức chuẩn bị riêng một xe bus để đưa đón ĐT Việt Nam từ sân bay cũng như trong suốt thời gian ĐT Việt Nam có mặt ở Riyadh. Đây là chiếc xe bus được “thửa” riêng cho ĐT Việt Nam với tên “Vietnam” in trên thành xe cùng logo VFF và chữ “Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á”.

Chú thích ảnh
Xe bus sẽ đưa đón ĐT Việt Nam trong suốt thời gian có mặt ở Saudi Arabia

Thông thường việc bố trí xe bus “thửa” riêng này chỉ được áp dụng ở các giải đấu tổ chức thi đấu tập trung dài ngày, nhưng lần này dù ĐT Việt Nam chỉ sang Riyadh thi đấu một trận duy nhất mà LĐBĐ Saudi Arabia vẫn chuẩn bị rất đầy đủ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trước ngày lên đường, ĐT Việt Nam đã tiến hành xét nghiệm RT-PCR theo quy định của AFC. Sau khi nhập cảnh, ĐT Việt Nam sẽ hoạt động theo nguyên tắc “bong bóng khép kín” để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Riyadh, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có quỹ thời gian 5 ngày để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, cũng như làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi trước khi bước vào trận đấu với đội chủ nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 21h00 giờ địa phương ngày 2/9 (1h00 ngày 3/9 theo giờ Việt Nam).

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự trận gặp Saudi Arabia

Thủ môn: Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka)

Hậu vệ: Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA), Lê Tiến Anh (Bình Định); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (CLB TP.HCM), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm