Quang Hải muốn cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, Thể Công sẽ thuê HLV ngoại

06/10/2018 18:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sao U23 Việt Nam muốn vô địch AFF Cup, Thể Công sẽ thuê HLV ngoại là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 6/10.

Quang Hải muốn cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

Trang web chính thức của AFF Cup đã cuộc phỏng vấn riêng với tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ U23 Việt Nam đặt mục tiêu cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Quang Hải cho biết: “Để lập lại thành tích 10 năm trước (vô địch AFF Cup) là mong mỏi của phần lớn người hâm mộ.

Năm 2008, khi đội tuyển Việt Nam vô địch, chúng tôi chỉ mới là những cầu thủ trẻ còn chập chững và mơ mộng. Nay thì đến lượt chúng tôi chính thức gánh vác trách nhiệm lập lại thành tích đó. Đây là mục tiêu mà tôi luôn phấn đấu, mong mỏi và muốn đóng góp tất cả mọi sức lực để cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup một lần nữa".

Bên cạnh đó, dù Quang Hải đánh giá cao người Thái nhưng tiền vệ U23 Việt Nam tỏ ra không hề e ngại đối thủ: "Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải thể hiện tốt nhất khả năng của mình, và không nên quan tâm đối thủ mạnh hay yếu. Bởi dù sao thì mỗi trận tuyển Việt Nam đều cần phải chơi với tất cả khả năng tốt nhất mới có thể giành chiến thắng.

Tôi có nghe thông tin đội tuyển Thái Lan, họ có thể vắng một vài trụ cột nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng tôi không chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình thì không dễ gì mà thắng họ.

Thái Lan luôn có những cầu thủ chất lượng. Do đó, chúng tôi phải hết sức tập trung và thi đấu theo chỉ đạo chiến thuật từ HLV. Chúng tôi có đủ khả năng để chơi thứ bóng đá đẳng cấp hàng đầu châu lục”.

Chú thích ảnh
Quang Hải đặt mục tiêu vô địch AFF Cup

Thể Công sẽ thuê HLV ngoại

Sau khi cùng CLB Viettel vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2018, HLV Hải Biên đã tiết lộ kế hoạch nhân sự của đội bóng trước khi bước vào V-League 2019: “Chúng tôi sẽ lựa chọn một HLV ngoại và có chuyên môn tốt. Trước mắt, tôi vẫn đảm đương công việc cho tới khi có người mới. Đội bóng đã có những phương án, sự chọn lựa.

Chúng tôi đang nhắm tới nhiều cầu thủ nội có chất lượng để bổ sung cho đội bóng. Những người được chọn chắc chắn phải đảm bảo cả về đạo đức và chuyên môn, đó là yếu tố xuyên suốt của đội bóng chúng tôi. Kinh nghiệm thi đấu là điều các cầu thủ Viettel còn yếu.

Bên cạnh đó, còn có yếu tố chuyên môn nữa. Chắc chắn chúng tôi sẽ có những bổ sung”. Sau khi giành quyền thăng hạng, Vietel sẽ lấy lại tên Thể Công tham dự V-League 2019.

U17 Việt Nam thắng đậm Campuchia

Ở lượt trận thứ hai tại Jenesys 2018, U17 Việt Nam đã có chiến thắng đậm trước U17 Campuchia với tỉ số 5-0. Đây là giải đấu mang tính giao lưu, cọ xát dành cho các cầu thủ trẻ và có mật độ thi đấu dày (1 ngày/trận) nên HLV Đinh Thế Nam đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình ở cả 2 hiệp đấu.

Với thực lực được đánh giá cao hơn, các cầu thủ U17 Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để nắm quyền kiểm soát thế trận và tổ chức chơi pressing ngay bên phần sân đội bạn. Tại bảng đấu của U17 Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua, U17 Nhật Bản cũng giành chiến thắng 5-0 trước U17 Campuchia.

Ở bảng A, U17 Thái Lan thất bại 1-2 trước Trường TH Shoshi còn U17 Lào chia điểm với đội U17 của CLB Bellmare 1-

U23 Việt Nam là hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam là hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á

U23 Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020, tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 3/10.

U19 Việt Nam chốt danh sách vào ngày 8/10

Thông tin từ HLV Hoàng Anh Tuấn, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ chốt quân số 23 cầu thủ dự giải U19 châu Á 2018 vào ngày 8/10 và lên đường sang Indonesia chuẩn bị dự giải U19 châu Á vào ngày 11/10.

Theo quy định, mỗi đội được đăng ký tối đa 23 suất. Trong số này, HLV Hoàng Anh Tuấn ưu ái 4 cầu thủ Hà Nội B gồm: Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú và Trần Văn Công. 4 cái tên vừa nêu không tập trung cùng đội suốt thời gian qua do phải cùng Hà Nội B đua tranh giành vé play-off ở Giải hạng Nhất Quốc gia 2018.

Việt Anh, Văn Xuân, Xuân Tú và Văn Công sẽ cùng Hà Nội B dự trận play-off với đội xếp thứ 13 V-League 2018 vào ngày 13/10 và sau đó sẽ bay sang Indonesia hội quân cùng U19 Việt Nam.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm