Quang Hải góp mặt trong danh sách 24 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Á

08/12/2018 10:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên có một cầu thủ Việt Nam nằm trong danh sách ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Á 2018 khi tiền đạo Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử năm nay.

 

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup Malaysia vs Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5.

Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:

Lượt đi Chung kết (11/12): Malaysia vs Việt Nam

Lượt về Chung kết (15/12): Việt Nam vs Malaysia

 

Theo đó, Quang Hải là một trong số 24 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Á năm 2018. Người đề cử Quang Hải vào danh sách này là nhà báo Trương Anh Ngọc, người hiện đang công tác tại Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN). Nhà báo Anh Ngọc được Titan Sports và Fox Asia mời tham gia cuộc bầu chọn này từ năm 2013. Năm nay, anh tiếp tục đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc bầu chọn này.

Chú thích ảnh

Quang Hải là cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 khi anh tỏa sáng rực rỡ ở VCK U23 châu Á, ASIAD 2018 và AFF Cup 2018. Tại VCK U23 châu Á, Quang Hải là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, góp công lớn giúp U23 Việt Nam đi tới trận chung kết. Quang Hải cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 tại giải với 5 bàn, chỉ kém Almoez Ali của U23 Qatar 1 bàn.

Danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Á trong năm được sáng lập bởi Titan Sports Media Group năm 2013 và 2018 này là năm thứ 6 giải thưởng này được trao cho cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá châu Á trong năm. Danh hiệu này được bầu chọn bởi các nhà báo đại diện cho các thành viên của AFC lẫn những nhà báo không thuộc thành viên nào của AFC, những người phụ trách mảng bóng đá châu Á. Năm ngoái đã có 42 nhà báo tham gia bình chọn.
Mỗi nhà báo sẽ được bầu chọn ra 5 cái tên với số điểm giành được theo thứ tự là 6, 4, 3, 2 và 1. Cầu thủ giành được nhiều điểm nhất sẽ giành được danh hiệu.        

Đáng chú ý, danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Á được giành cho cả cầu thủ châu Á đang thi đấu ở nước ngoài và cầu thủ nước ngoài thi đấu ở châu Á. Do đó, danh sách 24 ứng viên năm nay có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Marcus Berg (Al Ain, Thụy Điển), Aaron Mooy (Huddersfield, Australia), Son Heung-min (Tottenham, Hàn Quốc).

Người giành chiến thắng năm ngoái là Son Heung-min và tiền đạo người Hàn Quốc hiện cũng đang giữ kỷ lục về số lần giành danh hiệu với 3 lần (2014, 2015, 2017).

 

Chú thích ảnh

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm