Quang Hải đứng thứ 2 cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu, trợ lý HLV Park thừa nhận khó thắng Iran

27/12/2018 18:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quang Hải đứng thứ 2 cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2018, trợ lý HLV Park Hang Seo thừa nhận khó đánh bại Iran là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối 27/12.

Tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar, thực hư chuyện 5 CLB Hàn Quốc 'săn' HLV Park Hang Seo

Tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar, thực hư chuyện 5 CLB Hàn Quốc 'săn' HLV Park Hang Seo

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn, thực hư chuyện 5 CLB Hàn Quốc 'săn' HLV Park Hang Seo là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 27/12.

Quang Hải đứng thứ 2 cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu

Ở cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật (NKT) xuất sắc toàn quốc năm 2018 diễn ra hôm nay 27/12, tuyển thủ quốc gia Quang Hải xếp vị trí thứ 2. Cụ thể, VĐV Bùi Thị Thu Thảo với tấm HCV lịch sử ở nội dung nhảy xa tại ASIAN 2018 đã giành giải VĐV xuất sắc nhất năm 2018. Thu Thảo giành được 700 điểm, hơn Quảng Hải được 622 điểm.

Vận động viên về thứ 3 ở cuộc bầu chọn này là Nguyễn Huy Hoàng (môn Bơi) của đơn vị Quảng Bình đạt 462 điểm. Ở hạng mục HLV tiêu biểu của năm, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu (Điền kinh) của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội về nhất với 296 điểm. Xếp thứ 2 là HLV Lê Văn Quang (Rowing) 172 điểm và đứng thứ 3 là HLV Nguyễn Văn Hùng (Pencak Silat) 139 điểm.

Chú thích ảnh
Quang Hải đã góp công không nhở vào những thành tích vang dội của bóng đá Việt Nam trong năm 2018

Trợ lý HLV Park thừa nhận khó đánh bại Iran

Trả lời phỏng vấn với Yonhap, trợ lý Lee Young Jin cho biết: "Sau chức vô địch AFF Cup, người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều tại ASIAN Cup. Mục tiêu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam là vượt qua vòng loại. Nếu muốn chơi ở vòng 16 đội, chúng tôi phải giành được ít nhất 4 điểm. Rất khó để đánh bại Iran, nhưng nếu vượt qua được Yemen và Iraq, cả đội sẽ đi tiếp".

Tại ASIAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam ở bảng D cùng với Iran, Iraq và Yemen. Iran hiện là đội bóng có thứ hạng cao nhất châu Á theo bảng xếp hạng của FIFA khi đứng thứ 29, Iraq xếp hạng 88 và Yemen đứng ở vị trí 13.

HLV Iran đặt mục tiêu vô địch ASIAN Cup 2019

Dù đặt mục tiêu vô địch nhưng HLV trưởng Iran Carlos Queiroz vẫn cảnh giác với sự tiến bộ của nhiều đội bóng, trong đó có đội tuyển Việt Nam: "Tại giải đấu sắp tới, mọi đội bóng đều sẽ đặt quyết tâm cao nhưng chúng ta phải có niềm tin vào chính mình. Như những gì chúng tôi đã trao đổi với các cầu thủ, nếu xem giải đấu sắp tới là một một ngọn núi thì mục tiêu của cả đội phải là leo được tới đỉnh cao nhất. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận đó là điều không hề dễ dàng và nếu không thể có được sự đồng lòng, có thể nỗi đau sẽ là rất lớn".

HLV trưởng của Iran Queiroz nói thêm: "Chúng tôi dĩ nhiên có cơ hội cao sau những bước tiến trong tám năm qua nhưng một số nhận định đã đánh giá thấp các đội bóng khác trong châu lục. Những đội bóng như Qatar, UAE, Việt Nam, Iraq và nhiều đội khác có ở yên một chỗ trong từng đó năm hay không? Rõ ràng là không rồi. Những nhận định chủ quan chỉ khiến chúng tôi lầm tưởng những trận đấu sắp tới dễ dàng. Điều đó có thể sẽ khiến cả đội không thể có được kết quả như mong muốn".

Văn Hậu được ví như huyền thoại Maldini

Tờ Maekyung của Hàn Quốc đã hết lời khen ngợi Đoàn Văn Hậu sau trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Triều Tiên. Tối 25/12, đội tuyển Việt Nam đã hòa đội tuyển CHDCND Triều Tiên 1-1 trong trận giao hữu tại sân vận động Mỹ Đình. Vì thiếu hụt lực lượng, HLV Park Hang Seo đã kéo Đoàn Văn Hậu vào đá trung vệ thay vì để anh chơi ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái sở trường. Cho dù 2 vị trí có nhiều điểm khác biệt nhưng Văn Hậu vẫn thi đấu tốt, phòng ngự chắc chắn.

Màn trình diễn của hậu vệ 19 tuổi này khiến tờ Maekyung (Hàn Quốc) đặc biệt ấn tượng. Tờ Maekyung viết: “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2017, Đoàn Văn Hậu có thể đá tốt ở cả 2 vị trí hậu vệ cánh trái và trung vệ. Đó là lý do tại sao người ta thích so sánh anh với huyền thoại Maldini.

Chưa đầy 20 tuổi và sở hữu chiều cao đến 1m85, Văn Hậu hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ ở khu vực cho dù thi đấu ở vị trí nào đi nữa. Trong 2 năm qua, Văn Hậu luôn thể hiện phong độ rất cao và ổn định. Anh hoàn toàn xứng đáng với biệt danh Maldini của Đông Nam Á”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm