'Phù thuỷ trắng' gây sốc với 'tiểu Công Phượng'

09/10/2019 07:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ được ví von là “tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo đã không được HLV Philippe Troussier điền tên vào danh sách tham dự giải Tứ hùng tại Thái Lan.

HLV Philippe Troussier: 'U19 Việt Nam sẽ góp phần hiện thực hoá giấc mơ World Cup 2026'

HLV Philippe Troussier: 'U19 Việt Nam sẽ góp phần hiện thực hoá giấc mơ World Cup 2026'

HLV Philippe Troussier cho rằng thể thức mới ở World Cup 2026 sẽ tạo nhiều cơ hội hơn để Việt Nam có thể tham dự. Tuy vậy, để thực hiện mục tiêu này thì phải có chiến lược tập hợp những cầu thủ tốt nhất của các nhóm tuổi thuộc U19 Việt Nam.

Xuân Tạo được đánh giá là tiền vệ nổi bật của U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Bù cho thể hình nhỏ bé, Xuân Tạo có kỹ thuật, dám đột phá và kiến tạo cho đồng đội.

Tuy nhiên sau quá trình sàng lọc khắt khe được ví như làm lại từ đầu, tân HLV trưởng U19 Việt Nam Troussier đã nói không với Xuân Tạo. Những gương mặt cũ của U18 Việt Nam vừa thất bại ở giải U18 Đông Nam Á mới đây như thủ thành Êli Niê hay tiền vệ Xuân Bình cũng phải ở nhà như Xuân Tạo.

HLV Troussier mang sang Thái Lan 24 cầu thủ từ 36 cái tên chuẩn bị từ giữa tháng 9 để dự Giải bóng đá quốc tế U19 GSB Bangkok Cup 2019 cùng với sự góp mặt của chủ nhà U19 Thái Lan và 2 đội khách mời khác là U19 Hàn Quốc, U19 Uzbekistan. Đây là cơ hội rất tốt để U19 Việt Nam thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất hướng tới cuộc đua tại Vòng loại U19 châu Á 2020.

Giải đấu lần đầu ra mắt của HLV Troussier cũng ít nhiều đánh giá được chiến lược mà “phù thuỷ trắng” muốn áp dụng ở Việt Nam.

Theo lịch thi đấu tại GSB Bangkok Cup 2019, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Thái Lan lúc 18h30 ngày 10/10, còn U19 Hàn Quốc sẽ gặp U19 Uzbekistan (15h30). Hai đội thắng ở 2 cặp đấu này sẽ vào thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch, 2 đội thua gặp nhau trong trận tranh giải Ba vào ngày 12/10. Như vậy, trong ngày 10/10, cùng lúc bóng đá Việt Nam sẽ chứng kiến 2 trận đấu quan trọng.

Chú thích ảnh
Giải Tứ hùng tại Thái Lan là màn ra mắt chính thức của HLV Philippe Troussier. Ảnh: VFF

Nhắc lại một chút, lứa cầu thủ hiện tại của U19 Việt Nam dưới tay HLV Troussier được biết là những con người hướng tới World Cup 2026. Thời điểm đó, FIFA đã nâng số đội dự World Cup từ 32 lên 48 và cơ hội rộng mở hơn rất nhiều cho bóng đá châu Á (từ 4,5 suất hiện tại tăng lên 8,5 suất).

Với một HLV tầm cỡ từng dẫn dắt 7 ĐTQG như “phù thuỷ trắng” Troussier, mục tiêu ngắn hạn của ông là đưa U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á 2020. Sau đó là kế hoạch chinh phục mục tiêu World Cup U20 như HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm được.

HLV Troussier nói trước đây: “Khi ở Nhật Bản tôi cũng từng dẫn dắt đội tuyển U19 và chúng tôi lọt vào trận chung kết Giải U19 châu Á và chung kết World Cup trẻ năm 1999. Tôi có nhiều lợi thế khi đào tạo trẻ vì tôi biết chính xác mình phải chú trọng vào điểm nào, phải thi đấu, tấn công và phòng thủ ra sao, cần tập trung vào chi tiết nào để khiến chiến thuật đạt hiệu quả cao hơn.

Ở thế hệ hiện tại, nhiều cầu thủ trong số họ sẽ đạt độ chín khi World Cup 2026 diễn ra, nên bước tiếp theo trong giai đoạn này sẽ là xây dựng chương trình vững mạnh, to lớn và tham vọng nhằm phát triển bóng đá tại Việt Nam để cho ra lò ĐTQG hùng mạnh sẵn sàng cho World Cup 2026. Như các bạn đã biết, thể thức 48 đội mới nghĩa là châu Á sẽ có 8,5 suất dự World Cup. Tôi nghĩ đây là giai đoạn quan trọng”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm