'Ông Park Hang Seo có lý khi triệu tập Xuân Trường, Hùng Dũng'

10/10/2018 17:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo HLV Trần Bình Sự, dù Xuân Trường và Hùng Dũng mới hồi phục chấn thương và không thường xuyên ra sân ở những vòng đấu cuối V.League nhưng quyết định triệu tập của HLV Park không hề khó hiểu.

Cựu HLV tuyển Việt Nam Trần Bình Sự đánh giá cao năng lực của Xuân Trường và Hùng Dũng: “Thời gian qua, cả Xuân Trường và Hùng Dũng không thi đấu nhiều cho CLB HAGL và Hà Nội vì lý do họ cần thêm thời gian để hồi phục chấn thương. Nếu có ai đó lăn tăn về phong độ hiện tại của 2 cầu thủ trên thì đó cũng không phải là điều ngạc nhiên. Tuy nhiên, xét về tính đường dài, Xuân Trường và Hùng Dũng đều đã bình phục chấn thương và vấn đề của họ là điểm rơi phong độ mà thôi.

Năng lực của Xuân Trường và Hùng Dũng là điều không phải bàn cãi. Tôi tin trong thời gian tập luyện và tập huấn của tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup, HLV Park sẽ có cách để giúp cả hai tìm lại được trạng thái phong độ tốt nhất”.

Chú thích ảnh
HLV Trần Bình Sự

Bên cạnh đó, HLV Trần Bình Sự cho biết, những tân binh mà HLV Park Hang Seo triệu tập đều rất xứng đáng: “Tiến Linh, Viết Tú, Xuân Hưng hay Quốc Chí đều đã có những màn trình diễn ấn tượng tại sân chơi V.League nên với tôi, các cậu ấy xứng đáng có mặt trên tuyển Việt Nam.

Sự xuất hiện của những gương mặt trên sẽ tạo ra tính cạnh tanh ở môi trường đội tuyển quốc gia. Những cái tên nòng cốt của U23 Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh và các gương mặt kỳ cựu như Văn Quyết, Thanh Trung sẽ phải cố gắng hơn nữa để chắc suất đá chính tại AFF Cup 2018”.

HLV Park có phiên dịch mới, tân binh tuyển Việt Nam từng đi bốc gạch

HLV Park có phiên dịch mới, tân binh tuyển Việt Nam từng đi bốc gạch

HLV Park có trợ lý mới, tân binh tuyển Việt Nam từng đi bốc gạch là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 10/10.

Ngoài ra, cựu HLV CLB Bình Dương Trần Bình Sự lý giải về sự vắng mặt của một số cầu thủ rất được kỳ vọng như Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Ngô Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa), Hồ Khắc Ngọc (SLNA): “Xuân Tú, Hoàng Thinh hay Khắc Ngọc là những cầu thủ tốt và họ đều là trụ cột tại CLB. Tuy nhiên, không phải cầu thủ tốt nào cũng phù hợp với ý đồ chiến thuật mà HLV Park Hang Seo sử dụng.

Tôi ví dụ như trường hợp Xuân Tú. Cầu thủ này có lối chơi tốc độ và khả năng tạt bóng rất tốt. Tuy nhiên, dưới thời HLV Park thì dường như ông luôn ưu tiên những tiền vệ cánh có khả năng phối hợp và cân bằng giữa yếu tố phòng ngự lẫn tấn công nên Xuân Tú chưa phải là sự lựa chọn của ông Park.

Vị trí của Hoàng Thịnh hay Khắc Ngọc thì lúc này trong tay ông Park có rất nhiều cầu thủ đá tốt như Huy Hùng, Đức Huy, Hùng Dũng hay Trọng Hoàng nên cơ hôi chưa tới với cầu thủ của Thanh Hóa”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm