Ông Nguyễn Quốc Hội: 'CLB Hà Nội đang tiếp cận nhiều giá trị chuyên nghiệp'

18/09/2019 07:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB bóng đá Hà Nội đang là một hiện tượng đặc biệt của bóng đá Việt Nam, và ông Hội là một CEO ấn tượng, người có nhiều đóng góp quan trọng cho hành trình phát triển lên tầng cao của đội bóng Thủ đô. Ông Hội là nhân vật của Thể thao & Văn hóa tuần này, hy vọng độc giả sẽ có những thông tin thú vị.

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại U16 châu Á bảng H. Trực tiếp U16 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại U16 châu Á bảng H. Trực tiếp U16 Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại U16 châu Á. Trực tiếp vòng loại U16 châu Á. Trực tiếp U16 Việt Nam. Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U16 châu Á bảng H. Bảng xếp hạng U16 châu Á. 

Lận đận mới hiểu lòng nhau...

* Thể thao & Văn hóa: Vòng 23, Hà Nội FC phải đấu trên sân Hàng Đẫy không khán giả nhưng rất đông khán giả đã cổ vũ từ bên ngoài. Sau trận, ông cầm loa phát đi những thông điệp cảm ơn, trước đó tổ chức gặp gỡ báo chí về vấn đề an ninh sân Hàng Đẫy. Lẽ ra việc đó phải để cho tân Chủ tịch CLB Nguyễn Trọng Chiến?

- Ông Nguyễn Quốc Hội: Anh Chiến bận rộn, mới tiếp quản công việc nên nhiều thứ anh em phải hỗ trợ nhau. Tôi cũng đã quen việc xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến đội bóng.

Quả thực 10 năm rồi Hà Nội mới phải đá lần đầu tiên trên sân không khán giả. Chúng tôi rất áy náy với những CĐV chân chính khi vì án phạt mà không thể vào sân thưởng thức trận đấu đỉnh cao. Rõ ràng, vấn đề pháo sáng đã mang tính hiểm họa với cả nền bóng đá, nên đa số đều hoan nghênh với việc cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt những kẻ cầm đầu vụ bắn pháo gây thương tích trên sân Hàng Đẫy.

Vòng 23 vừa rồi Hà Nội đá với Viettel, hiệp hai chúng tôi rất cảm động khi nghe nhiều tiếng reo hò cổ vũ của khán giả từ ngoài sân: “Hà Nội cố lên”; “chúng tôi luôn sát cánh với độ bóng”. Sau trận tôi và đội trưởng Văn Quyết đã nán lại cùng khán giả rất lâu để tri ân, nói lời cảm ơn. Đấy là nguồn động viên lớn cũng là trách nhiệm để CLB cố gắng hơn nữa.

* Tôi theo dõi sự kiện “Strong Việt Nam” mà Tập đoàn T&T đang triển khai và đánh giá rất cao nội dung, hình thức và ý tưởng các ông đang triển khai. Ông có thể chia sẻ sự kiện này.

- Strong Việt Nam là chương trình giao lưu với các trường học, chúng tôi hướng đến đối tượng là các em ở 6 trường THCS. Đấy là độ tuổi mà các em bắt đầu hình thành nhân cách, cần được truyền cảm hứng về bóng đá cũng như các bài học về chinh phục giấc mơ thông qua các thần tượng như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, thủ môn Bùi Tiến Dũng... Các em được tiếp xúc thần tượng bằng xương bằng thịt, đấy là trải nghiệm quan trọng. Quá trình giao lưu, có những câu chuyện được các cầu thủ kể đã tác động lớn đến các em. Ví dụ như chuyện Duy Mạnh, 11 năm trước chỉ là chú bé nhặt bóng ở sân Mỹ Đình, chứng kiến đàn anh vô địch AFF Cup 2008, và Mạnh đã gieo ước mơ một ngày sẽ vô địch AFF Cup trong màu áo ĐTQG. Cậu ấy đã thực hiện được ước mơ đó, bài học này thiết thực với các em học sinh.

Chú thích ảnh
Những ngôi sao của Hà Nội FC thực sự truyền cảm hứng tới các em học sinh trong chiếc áo trắng cùng chiếc khăn quàng đỏ. Ảnh: HNFC

Hiện chúng tôi đã triển khai được 3 trên 6 trường THCS ở Hà Nội. Đấy chỉ là khởi đầu trong chuỗi kế hoạch hướng tới cộng đồng, khơi nguồn cảm hứng bóng đá trong thể thao học đường của T&T.

Về chuyên môn, Hà Nội thuyết phục được những ai khó tính nhất

* Trở lại với yếu tố chuyên môn. Hà Nội đang chạm tay vào ngôi vô địch V-League 2019, dự kiến sớm 2 vòng. Nhà ĐKVĐ đã thể hiện phong độ quá khủng ở giai đoạn vừa qua khi toàn thắng cả 5 trận đấu gần đây nhất, ghi đươc tới 19 bàn thắng và chỉ để thua 5 bàn. Bên cạnh đó là suất chơi trận chung kết AFC Cup liên khu vực lịch sử. Ông đánh giá thế nào về những dấu ấn đó?

- Đấy chỉ là hành trình ngắn, trong tên tuổi mà Hà Nội đã tạo dựng được. Chúng tôi tự hào là CLB xây dựng được một bản sắc, phong cách, lối chơi, cá tính, màu sắc riêng biệt ở làng bóng đá nội. Những phẩm chất đó toát lên trên cả thành tích mà CLB đã đạt được.

Những dấu ấn mà Hà Nội thể hiện ở đấu trường trong nước và đặc biệt ở châu lục là bước nhảy vọt về chất. Nhiều người bảo chúng tôi có điều kiện kinh phí nên mới tự tin thi đấu ở AFC Cup. Tôi thừa nhận điều đó, nhưng, quá khứ rất nhiều CLB trong nước từng chi không ít tiền cho giải đấu này, mà thành tích chưa như mong muốn. Kinh phí là một chuyện, nhưng chuyên môn, bản lĩnh, khát khao chinh phục đỉnh cao là quyết định. Hà Nội không chỉ đá cho bản thân CLB, mà còn là đại diện cho các CLB trong nước, nói to tát tí là cho bóng đá Việt Nam nên chúng tôi luôn ý thức phải có trách nhiệm cao, tính toán khoa học cho giải đấu này.

CLB Hà Nội luôn đóng góp quan trọng nhân sự cho các ĐTQG trong mấy năm qua, ghi dấu nhiều khoảnh khắc thăng hoa của bóng đá Việt Nam. Điều đó chứng tỏ thêm một điều, công tác đào tạo trẻ của CLB đang đi đúng hướng. Đấy là nỗ lực âm thầm của nhiều cán bộ, họ nói ít làm nhiều, đúng tinh thần Chủ tịch Đỗ Quang Hiển. Sân Hàng Đẫy sẽ được nâng tầm, điều kiện tập luyện thi đấu ở đẳng cấp quốc tế, đấy là câu chuyện ở tương lai gần, sẽ thúc đẩy sự phát triển của CLB lên đẳng cấp cao hơn.

Cho nên, Hà Nội đã thuyết phục được những ai khó tính nhất trong thời gian qua.

Tất nhiên, một con người hoàn hảo nhất cũng có những hạn chế, thậm chí điểu chưa tốt, CLB Hà Nội cũng vậy. Chúng tôi nhận ra những hạn chế và đang tiếp cận những giá trị cốt lõi của bóng đá chuyên nghiệp.

* Ông có thể bật mí kế hoạch ăn mừng ngôi vô địch V-League năm nay được không?

- Giải còn 3 vòng, chúng tôi chưa có kế hoạch gì cả, và chưa dám nói trước vô địch hay không? Các cầu thủ được nhắc nhở phải tập trung cao độ trong những trận còn lại, giữ gìn hình ảnh, tận tụy khi ra sân để đáp ứng ân tình khán giả.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những lần đối thoại khác.

Giải pháp nào cho vấn nạn pháo sáng?

* Chúng ta thống nhất là vấn nạn pháo sáng đã ở tầm hiểm họa đối với các sân cỏ trong toàn quốc, thậm chí cả với tầm sân Mỹ Đình, trong các hoạt động cổ vũ các ĐTQG? Theo ông cần giải pháp nào để ngăn chặn?

- Tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là nhận thức của khán giả, sự văn minh của khán giả ở mức độ nào. Khi khán giả ý thức được hành động đốt pháo sáng của mình gây nguy hiểm có thể chết người, sẽ bị pháp luật nghiêm trị, thì sẽ đạt hiệu quả tích cực. Còn không, rất khó kiểm soát, nhất là những ai quyết tâm mang pháo sáng vào sân, họ có trăm phương ngàn kế.

Tất nhiên, sự phối hợp giữa BTC sân và cơ quan công an cũng cần chặt chẽ, ràng buộc hơn về trách nhiệm hơn nữa. Phải coi bảo đảm an ninh cho các trận bóng cũng quan trọng như nhiều sự kiện khác, bởi ở ta bóng đá chiếm số lượng người quan tâm, đam mê, cổ vũ rất đông.

Về phía các CLB, cũng cần xem xét Hội CĐV để cùng hướng hoạt động của Hội ngày càng chuyên nghiệp hơn. Thực tế xảy ra chuyện sân Hàng Đẫy thì phía Nam Định cũng phải công nhận Hội CĐV họ đang có những vấn đề trong nội bộ.

Tôi cũng xin nói thêm, đóng cửa sân thì dễ nhưng mở cửa phục vụ những người hâm mộ chân chính mới khó. Và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đảm bảo an ninh, an toàn cho những CĐV chân chính tới sân. Nhân đây tôi cũng bày tỏ mong muốn của Hà Nội FC được chung tay để loại bỏ hoàn toàn vấn nạn pháo sáng, việc này cần sự chung tay của tất cả chứ không phải đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm hay một, hai CLB là có thể làm được

Hữu Quý (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm