Những điều cần biết về FIFA Futsal World Cup 2016

18/02/2016 09:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – FIFA Futsal World Cup 2016 sẽ được tổ chức tại Colombia, nơi mà đội tuyển Futsal Việt Nam lần đầu tham dự sau khi lọt vào vòng Bán kết giải VĐ Châu Á với chiến thắng 2-1 ở loạt sút luân lưu trước các nhà ĐKVĐ giải đấu – Nhật Bản.

Đây sẽ là lần thứ 8 FIFA Futsal World Cup được tổ chức với 24 đội tuyển xuất sắc nhất đến từ 6 khu vực. Châu lục góp mặt với nhiều đại diện nhất là châu Âu với 7 đại diện, tiếp đến là Châu Á với 5 đại diện, CONCACAF và Nam Mỹ mỗi khu vực có 4 đại diện bao gồm đội chủ nhà Colombia, Châu Phi sẽ có 3 đại diện và cuối cùng là 1 đại diện đến từ Châu Đại Dương.

Hiện tại, các trận đấu vòng loại ở các châu lục vẫn đang diễn ra. Vì vậy, cho đến thời điểm này mới chỉ xác định được 8 đội tuyển chính thức có vé đến Colombia bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Uzbekistan, Iran (Châu Á), Brazil, Argentina, Paraguay (Nam Mỹ) và Đảo Solomon (Châu Đại Dương).

Kỳ Futsal World Cup 2016 sẽ được diễn ra tại 3 nhà thi đấu ở Colombia bao gồm Cosliseo El Pueblo với sức chứa 18.000 chỗ, Coliseo Bicentenario với sức chứa 8,000 chỗ và Coliseo Iván De Bedout với sức chứa 6,000 chỗ. 52 trận đấu sẽ được diễn ra từ ngày 10/9 đến ngày 1/10 tới.

Những điều cần biết về FIFA Futsal World Cup 2016

Những điều cần biết về FIFA Futsal World Cup 2016

FIFA Futsal World Cup 2016 sẽ được tổ chức tại Colombia, nơi mà đội tuyển Futsal Việt Nam lần đầu tham dự sau khi lọt vào vòng Bán kết giải VĐ Châu Á với chiến thắng 2-1 ở loạt sút luân lưu trước các nhà ĐKVĐ giải đấu – Nhật Bản.


Sau 7 lần tổ chức, Futsal World Cup đã chứng kiến 2 nhà vô địch. Đội bóng giàu truyền thống nhất là Brazil với 5 danh hiệu, đặc biệt là 3 lần liên tiếp lên ngôi từ năm 1989 đến 1996. Tây Ban Nha đã 2 lần lên ngôi với 2 danh hiệu liên tiếp từ năm 2000 đến 2004.

Trước giải đấu năm nay 7 tháng, đội bóng đang dẫn đầu BXH thế giới là Tây Ban Nha – các nhà đương kim á quân World Cup 2012 – giải đấu được diễn ra ở Thái Lan. Tây Ban Nha thua 2-3 trước Brazil, đội bóng đang xếp thứ 2 trên BXH FIFA, trong trận đấu 4 năm về trước.

Cũng ở giải đấu năm 2012, thành tích tốt nhất của các đại diện đến từ châu Á chỉ là lọt vào vòng 1/16 khi Thái Lan, Nhật Bản và Iran cùng thất bại trước ngưỡng cửa Tứ kết.

Đội bóng có thứ hạng cao nhất hiện tại của Châu Á là Iran - đối thủ mà tuyển Việt Nam sẽ phải gặp ở Bán kết, với vị trí thứ 6. Trong khi Nhật Bản – đội bị loại bởi Việt Nam, đang xếp hạng 9. Với đội tuyển Việt Nam, thầy trò Bruno Formoso đang đứng vị trí 44 trên BXH FIFA.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm