Nhìn Văn Lâm và Filip Nguyễn, Thái Lan nản vì lứa thủ môn tuổi băm của đội nhà

03/05/2020 18:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đặng Văn Lâm đã giữ vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam được 2 năm, Filip Nguyễn thì đang tiến rất gần đến việc nhập quốc tịch và có thể chơi cho đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

 

Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Có Văn Lâm, chưa thấy Filip Nguyen

Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Có Văn Lâm, chưa thấy Filip Nguyen

Thiếu vắng Văn Lâm, Văn Hậu, Công Phượng hiện đang thi đấu ở nước ngoài cùng 6 cầu thủ của CLB Hà Nội vướng lịch thi đấu AFC Cup nên ở đợt tập trung ngắn hạn sắp tới của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã triệu tập một số gương mặt mới.

 

Ngoài hai thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn, bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại còn có nhiều thủ môn tiềm năng khác đủ trình độ chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam như Văn Công, Văn Toản, Nguyên Mạnh…Điều đáng nói là Đặng Văn Lâm năm nay 27 tuổi, (sinh năm 1993) và Filip Nguyễn (sinh 1992).

Đây chính là bằng chứng sinh động và rõ ràng nhất chứng tỏ bóng đá Việt Nam đang dồi dào thủ môn chất lượng và HLV Park Hang Seo có nhiều sự lựa chọn cho vị trí người gác đền của đội tuyển Việt Nam.

Không riêng gì Malaysia “thèm khát” với sự dư thừa nhân lực chất lượng ở vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, kỳ phùng địch thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo ở tất cả các giải đấu quốc tế lớn thời gian qua cũng vậy.

văn lâm, filip nguyen, park hang seo, thái lan, akira nishino
Filip Nguyễn (trái) mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam một ngày gần nhất.Ảnh: NVCC

Mới đây, trong bài phân tích về sức mạnh của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino, tờ Thairath đánh giá: “Trong 10 năm qua, vị trí thủ môn của Thái Lan thực sự là một vấn đề lớn. Có rất ít nhân tố mới có khả năng cạnh tranh vị trí chính thức.

Nhìn vào những thủ môn hiện nay thực sự đáng ngại vì họ đều đã vượt qua tuổi 30. Thái Lan phải tìm những thủ môn dưới 25 tuổi, dù không được thi đấu thường xuyên với đội tuyển. Điều này nhằm giúp học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh, cũng như tạo tính kế thừa.

Ông Nishino chưa gọi thủ môn trẻ nào cho đội tuyển, để tạo sự cạnh tranh cũng như tính kế thừa".

Trên thực tế, lo lắng của báo chí Thái Lan cũng như người hâm mộ xứ chùa Vàng không phải là không có cơ sở.

Kể từ khi lên nắm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan, HLV Akira Nishino thường xuyên gọi 3 thủ môn Kawin Thamsatchanan (30 tuổi), Chatchai Budprom (33) và Siwarak Tedsungnoen (36).

Tại các tuyến thi đấu khác, HLV Akira Nishino không ngần ngại tiến hành những thử nghiệm để tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia Thái Lan nhưng vị trí thủ môn có đặc thù riêng và ông Nishino cho đến thời điểm này vẫn chỉ đặt niềm tin vào các cầu thủ có kinh nghiệm.

Nhưng cũng có lý do là do Thái Lan khan hiếm các thủ môn trẻ, tiềm năng nên HLV Akira Nishino buộc lòng phải tin dùng những thủ môn đã ở ngưỡng tuổi 30.

Sự xuất hiện của những thủ môn triển vọng như Somporn Yos, người chơi tốt sau khi bắt thay Văn Lâm 2 trận tại Thai League 2020 cho CLB Muangthong United khi thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm bị chấn thương vẫn còn là quá ít và cần có thêm thời gian để thử thách.

Hơn nữa, Somporn Yos năm nay cũng 27 tuổi, ngang bằng Đặng Văn Lâm nên cũng không còn quá trẻ để bồi dưỡng cho các mục tiêu dài hạn.

Do Thai League phải đến tháng 9 mới có thể trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, HLV Akira cũng đang bị động trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển Thái Lan cho hai giải đấu quan trọng của đội tuyển Thái Lan là AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022.

Mới đây, đích thân ông Akira Nishino đã phải lên tiếng bày tỏ sự lo ngại của mình: “Tôi muốn yêu cầu sự hợp tác từ các CLB thành viên trong việc phát hành cầu thủ cho tuyển quốc gia nếu bóng đá trở lại. Vì vậy, chúng tôi có một kế hoạch để duy trì thể lực hoặc làm nóng chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở 3 trận đấu còn lại. Điều này rất quan trọng với đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, hiện lịch thi đấu hiện phụ thuộc vào diễn biến dịch Covid 19 và FIFA cũng như AFC sẽ đánh giá tình hình”.

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đang đứng vị trí thứ 3 bảng G với 8 điểm, sau đội đầu bảng Việt Nam (11 điểm) và Malaysia (9 điểm). Vì vậy, nếu muốn duy trì hy vọng đi tiếp, đoàn quân của HLV Akira Nishino phải có được ít nhất 7 điểm ở 3 lượt trận còn lại lần lượt gặp Indonesia (sân nhà), UAE (sân khách) và Malaysia (sân nhà).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm