Nhà báo – Vlogger Minh Hải: 'Bóng đá Việt Nam cần tiếp tục được nâng tầm'

19/01/2022 12:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Minh Hải sẽ tiếp tục chia sẻ những góc nhìn sắc sảo của anh về bóng đá Việt Nam trước một chu kỳ quan trọng. Vlogger này vẫn lạc quan về đội tuyển quốc gia dù vừa trải qua thất bại tại AFF Cup.

Tuyển nữ Việt Nam quyết vượt qua nghịch cảnh

Tuyển nữ Việt Nam quyết vượt qua nghịch cảnh

Dù chỉ có 10 thành viên không gặp vấn đề về Covid-19 và kịp đáp chuyến bay đến Ấn Độ sáng sớm ngày 16/1 để chuẩn bị cho Asian Cup 2022, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn vững tin đội tuyển sẽ có đội hình tốt nhất trước khi vào giải đấu.

* Thể thao & Văn hóa: Năm mới, có rất nhiều chờ đợi từ giới chuyên môn cùng như người hâm mộ về những đổi thay của đội tuyển Việt Nam. Vậy còn anh?

- Nhà báo Minh Hải: Nhiều người đang nói, chu kỳ thành công của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc và HLV Park Hang Seo buộc phải thay đổi. Tôi không hoàn toàn đồng cảm với quan điểm này.

Tôi nghĩ rằng đội tuyển của chúng ta đã lên một tầm cao mới và sự thay đổi này là để chinh phục những đỉnh cao mới hơn. Thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và cả AFF Cup nữa có thể là nặng nề với nhiều người nhưng với tôi, đó là bài học bổ ích để “chữa” nhiều “căn bệnh” của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là “bệnh” đòi hỏi cao mà không có nền tảng tương xứng và “bệnh” ảo tưởng.

Thất bại này cũng đặt ra một bài toán về sự thay đổi toàn diện, triệt để từ cội rễ của cả một nền bóng đá chứ không đơn thuần chỉ là thay đổi cái ngọn - đội tuyển Việt Nam. Đừng mơ đến World Cup nếu các cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn tập trên những mặt sân kém chất lượng, không có chế độ y tế, dinh dưỡng, cả năm chỉ được chơi 1-2 giải đấu…

Hơn thế, một mình HLV Park Hang Seo thay đổi cũng chẳng mang lại điều gì tích cực đâu, nếu như cả nền bóng đá quốc gia không thay đổi. Tôi mong, tất cả yếu tố cấu thành nền bóng đá của chúng ta cùng làm mới mình, nâng tầm bản thân và cách tân thì đó mới là cuộc lột xác tổng lực.

Chú thích ảnh
Nhà báo Minh Hải

* HLV Park Hang Seo đã manh nha những “canh tân” của mình ở đội tuyển Việt Nam trên cả khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần. Theo anh thì sinh khí, động lực và diện mạo của đội tuyển Việt Nam cho chu kỳ mới có được kích hoạt từ đây?

- HLV Park Hang Seo muốn “thay máu” đội hình để cải thiện yếu tố sức mạnh: Sức mạnh về thể lực, sức mạnh về ý chí và sức mạnh về động lực. Thay đổi Ban cán sự mới cũng làm mới không khí trong phòng thay đồ, thậm chí là có thể hiểu đó như một tối hậu thư cho mọi thành viên của đội tuyển Việt Nam, buộc họ phải xem lại bản thân mình.

Nhưng thú thật là tôi không kỳ vọng nhiều vào sự thay đổi này. HLV Park Hang Seo gọi hơn chục cầu thủ mới nhưng thực ra là cũ - những người không vượt qua những lần sát hạch trước hoặc thậm chí không được gọi. Tuy nhiên, do đội hình của đội tuyển Việt Nam đang thủng lỗ chỗ bởi chấn thương, dương tính với Covid, thẻ phạt và cả sự chững lại về phong độ nên HLV Park Hang Seo phải lựa chọn như thế.

Thời gian tập trung cũng quá ngắn nên HLV Park Hang Seo và trợ lý đã phải luyện cấp tốc cho các tân binh. Chỉ có 2 tuần tập luyện, rất khó để các tân binh thấu hiểu được triết lý bóng đá của HLV Park Hang Seo và thiết lập ngôn ngữ chung trên sân cỏ với các đồng đội mới.

* Đội tuyển Việt Nam sẽ có một cái Tết Nguyên đán thật đặc biệt với 2 trận đấu cùng Australia và Trung Quốc. Theo anh, các học trò của ông Park sẽ chơi với tâm thế nào cũng như dự cảm của anh về 2 trận đấu sắp đến?

- Tôi rất lo cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Australia. Tất cả chúng ta đều hiểu, các cầu thủ, Ban huấn luyện phải hy sinh, chấp nhận mất Tết để chiến đấu nhưng tôi cảm nhận đây có lẽ là thời điểm đội tuyển Việt Nam yếu nhất kể từ khi ông Park lên làm HLV trưởng.

Những thất bại liên tiếp lấy đi của chúng ta nhiều niềm tin và cảm hứng. Chúng ta còn mất đi rất nhiều cầu thủ vì chấn thương như Văn Lâm, Văn Toản, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Hà Đức Chinh, lại không có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải dính thẻ phạt, thậm chí có thể mất luôn cả Văn Toàn, Tiến Linh vì Covid-19, phong độ của Hoàng Đức, Hùng Dũng vẫn đang là một dấu hỏi…

Tôi nghĩ, HLV Park Hang Seo nên tập trung dốc toàn lực cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà. Có lẽ, đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam có cơ hội giành điểm cao nhất trong số 4 trận đấu còn lại ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Nhà báo Minh Hải cho rằng bóng đá Việt Nam cần được nâng tầm trên nhiều phương diện. Ảnh: Thế Vũ

* VFF và VPF vừa qua đã có những cải tổ khi kiện toàn nhân sự của bộ máy quản lý, điều hành cũng như đưa ra các giải pháp cho bóng đá Việt Nam trong năm 2022. Anh nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

- Những năm qua, VFF đã có nhiều tiến bộ và đóng góp lớn vào thành công chung của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển bóng đá nam lần đầu tiên lọt vào đến Vòng loại thứ 3 ở một kỳ World Cup. Futsal vẫn tiến mạnh mẽ, thậm chí còn có những giải thưởng như Bàn thắng đẹp nhất Futsal World Cup hay Hồ Văn Ý lọt vào Top 10 thủ môn futsal xuất sắc nhất hành tinh.

Chúng ta không thể có những thành công như thế nếu không có vị thế của VFF mà ở đây cụ thể là Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Nếu chúng ta không có cách ứng xử hợp lý, vận động hành lang hiệu quả thì có lẽ, futsal Việt Nam đã gặp futsal Thái Lan ở trận play-off và cũng có thể, Việt Nam không còn cơ hội dự VCK Futsal World Cup.

Hay như đội tuyển nam, bằng mối quan hệ cá nhân, Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã mượn được chuyên cơ để đưa các cầu thủ Việt Nam từ UAE sang Saudi Arabia. Hoặc như AFF Cup vừa rồi, Việt Nam là đội nước ngoài duy nhất có sân tập riêng, các đội khác phải chia sẻ với nhau nên giờ tập luyện, nhất là trùng với giờ thi đấu, sẽ khó đáp ứng.

Tất cả đều nhờ vào vị thế của VFF. Nhưng có lẽ, VFF cũng cần cải thiện được tầm ảnh hưởng của mình để các đội tuyển Việt Nam không bị thiệt thòi về yếu tố trọng tài.

* Đã thấy những chuyển động mang màu sắc tích cực của các CLB trong nước cho V-League 2022. Dự cảm của anh về mùa giải mới của bóng đá nước nhà?

- V-League 2022 sẽ rất đáng xem, tôi rất kỳ vọng. Hà Nội FC đầu tư lớn để trở lại đỉnh cao. Họ thay mới ngoại binh và lấy về toàn hàng tuyển, bổ sung thêm những nội binh chất lượng như Hai Long, Tuấn Hải, Văn Vỹ cùng với những Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải, Đức Huy, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tấn Trường…

Bình Định có tới 12 bàn hợp đồng mới và đều là những cầu thủ chất lượng từ nội binh đến ngoại binh như Rafaelson, Jeremie Lynch Đỗ Văn Thuận, Hà Đức Chinh, Lý Công Hoàng Anh, Đỗ Thanh Thịnh…Họ được ví là PSG của Việt Nam.

Tôi đặc biệt đánh giá cao HAGL và SLNA bởi yếu tố ổn định. HAGL vẫn còn lứa Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, vẫn giữ được Brandao, Kim Dong Su và giờ thêm 2 ngoại binh hàng xịn nữa.

Tất cả đều muốn vô địch bên nhau một lần trước khi tất cả đều hết hợp đồng với HAGL. SLNA rất đáng để ngạc nhiên bằng cuộc “tiếp quản thần tốc”. Họ giữ chân được Phan Văn Đức, rồi Xuân Mạnh, Văn Hoàng, đưa Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải trở lại, kể cả Olaha nữa…

Không chỉ là chất lượng cầu thủ mà chất lượng cơ sở hạ tầng cũng được cải thiện. Những sân vận động được làm mới như sân Quy Nhơn, sân Vinh, sân Thanh Hóa, sân Lạch Tray… để cùng với sân Thống Nhất, sân Hàng Đẫy, sân Hòa Xuân nâng tầm chất lượng cơ sở hạ tầng của V-League ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu tập luyện thi đấu.

Các đội bóng đều có sự đầu tư rất đồng bộ, nâng cao chất lượng cả nhân sự lẫn sân bãi nên V-League 2022 thật sự đáng chờ đợi. Tôi chỉ mong Covid-19 sẽ không làm hỏng cuộc chơi của chúng ta như năm trước…

* Xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm