Ngọc Hải, Huy Toàn mong năm tuổi may mắn hơn

28/01/2017 11:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Võ Huy Toàn đều viết những tâm sự nhẹ nhàng với hy vọng năm mới Đinh Dậu nhiều suôn sẻ, thành công hơn năm cũ nhiều nỗi buồn.

Quế Ngọc Hải là một trong những cầu thủ tuổi Dậu (1993)xuất sắc nhất. Thế nhưng, năm 2016 với anh vẫn để lại nhiều vết gợn, từ dư âm pha vào bóng với Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) chưa dứt. Cuối năm, anh cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu không được như kỳ vọng tại AFF Suzuki Cup 2016, đặc biệt, trận bán kết lượt đi với Indonesia là trận đấu tệ nhất của Ngọc Hải tại giải khi anh mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua.

Trên facebook cá nhân Ngọc Hải viết vào đêm 30 Tết với đầy hy vọng: “Năm 2016 sắp đi qua, một năm với rất nhiều điều đã diễn ra. Vui có, buồn có, có cả nước mắt vỡ òa và cả nước mắt của cay đắng. Dù có thể nói là chưa được may mắn, nhưng năm 2016 vẫn là năm đáng nhớ với niềm  hạnh phúc tuyệt vời. Chúc những người Hải yêu và yêu thương Hải một năm mới 2017 thật nhiều thành công và sức khỏe hơn nữa”.


Võ Huy Toàn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn năm cũ. Ảnh: VSI.

Trong khi đó, tiền vệ Võ Huy Toàn cũng gửi gắm tâm tư trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới: “Năm cũ qua đi năm mới lại đến. Mọi điều buồn vui của năm cũ ta cứ xem như một kỷ niệm đẹp.

Luôn cầu chúc cho tất cả mọi người có một năm mới thật nhiều sức khỏe, ấm áp, nhiều hạnh phúc. Luôn mong mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người”.

Soi đội hình tuổi Dậu của bóng đá Việt Nam

Soi đội hình tuổi Dậu của bóng đá Việt Nam

Năm 2017 (Đinh Dậu) là năm tuổi của những cầu thủ sinh năm 1993 (Quý Dậu). Ở Việt Nam, lứa cầu thủ này có nhiều cái tên đã gây dựng được sự nghiệp và trở thành ngôi sao của bóng đá nước nhà.


Năm 2016 với Huy Toàn như nốt trầm trong sự nghiệp. Anh gặp chấn thương và bỏ lỡ một nửa tổng số trận tại CLB SHB Đà Nẵng. Trên đội tuyển Việt Nam, từ vị thế cầu thủ khó thay thế thời HLV Toshiya Miura, anh bị loại khỏi danh sách chinh chiến tại AFF Suzuki Cup 2016 vì phong độ suy giảm. Chính vì vậy, Huy Toàn đang rất mong sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa khi năm tuổi đã đến.


Đặng Văn Lâm đang ngày càng chứng tỏ mình xuất sắc hơn khi thi đấu cho Hải Phòng. Ảnh: Thanh Hà.

Còn thủ môn Đặng Văn Lâm lại hướng tình cảm về gia đình ở nước Nga, anh bày tỏ nỗi nhớ: “Nhớ bố mẹ lắm, bố mẹ mãi mãi tươi như thế nhé, năm mới con sẽ cố gắng hơn nữa để mang nhiều tin vui cho bố mẹ”.

Văn Lâm hiện tại đang giữ vị trí thủ môn số 1 tại CLB Hải Phòng. Anh thể hiện phong độ khá tốt từ đầu mùa và hứa hẹn sẽ cạnh tranh vị trí chính thức một cách nghiêm túc trên đội tuyển Việt Nam với những đàn anh như Nguyên Mạnh, Tuấn Linh.

Hiếu Lương   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm