Nếu thắng Việt Nam, cơ hội đi tiếp của Malaysia là bao nhiêu?

09/06/2021 18:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Malaysia vẫn khát khao đánh bại tuyển Việt Nam ngày 11/6 này để níu giữ hi vọng vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nhưng thực tế họ có hi vọng hay không?

[CẬP NHẬT TRỰC TIẾP] Tin tức bóng đá Việt Nam vs Malaysia hôm nay, VL World Cup 2022

[CẬP NHẬT TRỰC TIẾP] Tin tức bóng đá Việt Nam vs Malaysia hôm nay, VL World Cup 2022

Cập nhật trực tiếp tin tức bóng đá hôm nay về trận Việt Nam đấu với Malaysia. VTV6, VTV5 sẽ trực tiếp bóng đá Malaysia vs Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* 23h45 ngày 11/6: Malaysia vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 23h45 ngày 11/6: Indonesia vs UAE

* 23h45 ngày 15/6: UAE vs Việt Nam (VTV6, VTV5 trực tiếp)

* 23h45 ngày 15/6: Thái Lan vs Malaysia

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* Việt Nam 4-0 Indonesia

* UAE 3-1 Thái Lan

* UAE 4-0 Malaysia

* Thái Lan 2-2 Indonesia

* Xem bảng xếp hạng cập nhật vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY:

https://www.livescore.com/en/football/world-cup/afc-qualification-2nd-round-group-g/

 

 

Bảng xếp hạng bảng G:

vtv6, truc tiep bong da, Việt Nam vs Malaysia, Indonesia, vtv5, UAE, Thái Lan, trực tiếp bóng đá hôm nay, Tuấn Anh, Văn Toàn, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022

Bảng xếp hạng các đội nhì bảng:

vtv6, truc tiep bong da, Việt Nam vs Malaysia, Indonesia, vtv5, UAE, Thái Lan, trực tiếp bóng đá hôm nay, Tuấn Anh, Văn Toàn, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022

Malaysia hiện mới có 9 điểm và dù có thắng cả Việt Nam lẫn Thái Lan trong 2 trận vòng loại chưa đá, Malaysia cũng chỉ có được 15 điểm sau khi kết thúc vòng loại thứ 2.

Chúng ta chỉ đề cập đến khả năng này vì nếu Malaysia không thắng cả 2 trận gặp Việt Nam và Thái Lan thì họ tối đa chỉ có 13 điểm, chỉ còn hi vọng xếp nhì bảng G với điều kiện UAE thua cả Indonesia lẫn Việt Nam (khả năng chỉ tồn tại trên lí thuyết).

Nhưng ngay cả trong trường hợp này Malaysia sẽ mất 6 điểm không được tính cho 2 trận gặp Indonesia nên thực tế chỉ còn lại 7 điểm, không đủ cạnh tranh với các đội nhì bảng khác nên chắc chắn bị loại.

Trường hợp Malaysia thắng cả Việt Nam lẫn Thái Lan, họ có 15 điểm và trên lí thuyết họ chỉ có hi vọng nhất bảng G nếu Việt Nam không thắng UAE, đồng thời trước đó UAE phải thua Indonesia (khả năng chỉ tồn tại trên lí thuyết).

Khi đó Malaysia bằng điểm với Việt Nam hoặc UAE và chỉ có thể nhất bảng G nếu có hiệu số phụ tốt hơn. Muốn có hiệu số phụ tốt hơn thì Malaysia phải thắng rất đậm cả Việt Nam lẫn Thái Lan.

vtv6, truc tiep bong da, Việt Nam vs Malaysia, Indonesia, vtv5, UAE, Thái Lan, trực tiếp bóng đá hôm nay, Tuấn Anh, Văn Toàn, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022
Malaysia có thắng nổi tuyển Việt Nam? Ảnh: Hoàng Linh

Đây là khả năng hoàn toàn chỉ tồn tại trên lí thuyết. Hiệu số hiện tại của UAE là +10, của Việt Nam là +8 trong khi của Malaysia là -2. Chênh lệch quá lớn. Như thế, khả năng Malaysia nhất bảng G coi như không thể xảy ra dù họ có thắng cả Việt Nam lẫn Thái Lan, chứ không nói chuyện chỉ thắng được một trận trong số này.

Khả năng còn lại là Malaysia nhì bảng G nếu thắng cả Việt Nam lẫn Thái Lan (khó xảy ra). Muốn vậy, Malaysia ngoài chuyện phải thắng cả Việt Nam lẫn Thái Lan còn cần Việt Nam thua tiếp UAE ở lượt cuối hoặc cần UAE không thắng cả Indonesia lẫn Việt Nam.

Tất cả những điều kiện này có thể cùng xảy ra nhưng khả năng là nhỏ. Và ngay cả khi nhì bảng G thì Malaysia cũng bị mất 6 điểm không được tính từ 2 trận gặp Indonesia nên thực tế chỉ còn tối đa là 9 điểm.

Với số điểm này, họ thực tế không còn cơ hội đi tiếp vì hiện đã có tới 4 đội nhì bảng giành được 9 điểm và 1 đội nhì bảng có 10 điểm trong khi cả 5 đội này đều còn 2 trận chưa đá và hiệu số bàn thắng thua hiện tại của họ đều từ +3 đến +6.

Như thế, Malaysia dù có giành 9 điểm sau cùng thì cũng chỉ có hi vọng cạnh tranh với các đội nhì bảng khác với điều kiện có ít nhất 2 trong số các đội nhì bảng hiện tại không giành thêm được điểm nào trong các trận vòng loại còn lại, thậm chí họ còn phải thua đậm. Những khả năng quá khó xảy ra.

Như vậy, dù Malaysia có thắng cả Việt Nam lẫn Thái Lan thì hi vọng đi tiếp của các học trò ông Tan Cheng Hoe là vô cùng mong manh.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm