'Muốn như người Thái hãy học người Thái'

11/12/2016 10:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Thái Lan vẫn được xem là “anh cả” ở khu vực Đông Nam Á. Ở AFF Suzuki Cup lần này, điều đó càng được phát huy. Nhìn vào cách xây dựng và tổ chức của người Thái, bóng đá Việt Nam không khỏi trăn trở. Thể thao & Văn hóa Cuối tuần có cuộc đối thoại với hai cựu tiền đạo Phan Thanh Bình và Thạch Bảo Khanh.

“Người Thái cũng thường thôi”

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần:Từng nhiều lần đối đầu với Thái Lan, các anh thấy đối thủ của mình như thế nào?

- Phan Thanh Bình: Nhìn nhận một cách thực tế, Thái Lan vẫn là đối thủ nổi trội trong khu vực. Tuy nhiên, không vì thế mà đánh giá quá cao họ. Bóng đá Thái Lan tuy phát triển nhưng vẫn ở chừng mực nào đó và để đánh bại họ không phải là điều quá xa vời, điển hình như ở AFF Suzuki Cup 2008 đó thôi. Chỉ cần có đấu pháp hợp lý cùng những toan tính chiến lược, người Thái vẫn bị đánh bại.

- Thạch Bảo Khanh: Đó là sự đồng đều về con người, trình độ cũng vậy. Họ luôn có những cá nhân xuất sắc.

Thế còn ở giải đấu này thì sao, thưa anh?

- Phan Thanh Bình: Ở giải này, hàng tấn công của họ rất tốt. Họ được dẫn dắt bởi một HLV giàu tâm lý, có tính chiến đấu, mềm mỏng trong giao tiếp nhưng khi làm rất kiên quyết, truyền lửa cho các cầu thủ. HLV Kiatisak là điểm sáng của Thái Lan thời điểm hiện tại. Song họ cũng có những điểm yếu. Đó là các hậu vệ biên hay lên tham gia tấn công. Thái Lan xây dựng lối chơi chặt chẽ ở tuyến giữa, trung lộ. Lối chơi của họ cũng không đa dạng. Thái Lan chủ yếu chơi bóng ngắn chứ ít khi đánh biên và nếu khắc chế được điều này, họ cũng không quá mạnh như chúng ta nghĩ.


- Thạch Bảo Khanh: Thái Lan vẫn giữ được bản sắc của họ. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn còn đó những điểm yếu nhất định. Đó là khả năng bọc lót còn hạn chế ở hàng phòng ngự.

Nói đến Thái Lan, không thể không nhắc đến tâm thế của họ. Cầu thủ Thái rất tự tin, thong dong và có thể kiểm soát thế trận theo ý của họ. Điều gì làm nên điều này?

- Phan Thanh Bình: Tôi đồng ý với anh về nhận định này. Hầu như các cầu thủ Thái Lan bước vào trận đấu với phong thái rất tự tin. Họ làm công tác tư tưởng, tinh thần trước trận đấu rất tốt. Mấu chốt để họ có tâm lý tốt chính là thành tích của các ĐT Thái Lan tại khu vực nổi trội. Điều này tiếp thêm sự tự tin cho họ.

- Thạch Bảo Khanh: Họ tự tin vì trình độ ở Đông Nam Á của họ cao hơn hẳn. Họ có một đội hình đồng đều cùng nhiều cá nhân có thể tạo đột biến. Hơn nữa, bản lĩnh thi đấu của người Thái cũng rất đáng nể.

Thế có hay không chuyện cầu thủ của mình mỗi khi gặp Thái Lan thường bị vấn đề về tâm lý?

- Phan Thanh Bình: Chúng ta nên gạt bỏ suy nghĩ đó. Các cầu thủ không có tâm lý gì với người Thái cả. Do chúng ta xem nhiều, trải qua nhiều cột mốc buồn nên mới có suy nghĩ như thế. Còn hiện tại, các cầu thủ rất ít lần gặp đội tuyển Thái Lan, họ tiếp cận trận đấu như những đội bóng khác. Không phải do tâm lý mà do khả năng của chúng ta, chiến thuật của HLV mà thôi.


Thất bại trước Indonesia tại bán kết khiến đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội chạm trán Thái Lan tại chung kết AFF Suzuki Cup 2016.Ảnh: Phương Nam

- Thạch Bảo Khanh: Cầu thủ mình gặp Thái thì có thời điểm có vấn đề tâm lý, có thời điểm không nhưng khi gặp Thái, mình chơi không đến nỗi tồi. Tuy nhiên, vì có nhiều trận thua nhiều hơn nên mọi người cảm thấy mình bị tâm lý mà thôi.

“Hãy học hỏi, đừng ganh tỵ Thái”

Ở các cấp độ đội trẻ, bóng đá Việt Nam không thua kém gì Thái Lan. Tuy nhiên, khi lên bóng đá chuyên nghiệp là cả một khoảng cách. Tại sao lại có điều này các anh nhỉ?

- Phan Thanh Bình: Từ một cầu thủ lên chuyên nghiệp là cả một quá trình. Nó đòi hỏi nhiều vấn đề trong cách đào tạo, định hướng phát triển cầu thủ. Về điều này, có thể nhận thấy Thái Lan đã làm tốt và giúp cầu thủ của mình phát triển đúng hướng. Ở Việt Nam, không thể nói không tốt mà chúng ta chưa có sự phát triển đồng đều mà thôi.

- Thạch Bảo Khanh: Ở tuổi đào tạo, các cầu thủ trẻ chưa bộc lộ hết khả năng, còn lên cấp độ cao rồi, qua quá trình đào tạo mới bộc lộ hết những gì họ có. Ở độ tuổi 19, 20 thì vẫn ở tuổi đào tạo, chưa nói được. Quá trình phát triển ở giải đấu còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Cầu thủ Thái khi càng qua quá trình đào tạo chơi hay là cả một quá trình. Có thể khi đang ở độ tuổi trẻ, anh thắng 1 hay 2 trận không nói lên điều gì mà nó phải trải qua quá trình đào thải ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp mới nói được. Khi lên chơi bóng chuyên nghiệp mới nói hết mức độ phát triển chứ khi còn trẻ thì không thể nói trước điều gì.

Vũ Minh Tuấn: Phía sau khoảnh khắc cứu tinh của đội tuyển Việt Nam

Vũ Minh Tuấn: Phía sau khoảnh khắc cứu tinh của đội tuyển Việt Nam

Bàn thắng của Vũ Minh Tuấn vào lưới Indonesia tại bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 là một khoảnh khắc thiên tài, một cú dứt điểm như dồn nén tất cả những đau khổ, dằn vặt, ấm ức suốt bao tháng ngày qua.

Để có thể sản sinh ra những cầu thủ như Thái Lan, bóng đá Việt Nam cần làm gì?

- Phan Thanh Bình: Bóng đá Thái Lan xuất khẩu cầu thủ sang những nền bóng đá hàng đầu thế giới là Anh, Tây Ban Nha,… Điển hình là đội trưởng Dangda. Còn những cầu thủ chúng ta chỉ dạng tiềm năng. Nó có sự khác biệt. Chúng ta phải học hỏi người Thái, chứ không phải ganh tị.

Còn để làm sao đào tạo nên những cầu thủ hội đủ tố chất bản lĩnh lẫn chuyên môn là cả tầm vĩ mô. Nó đòi hỏi nhiều yếu tố cấu thành và chung tay xây dựng. Mấu chốt là cần nhiều Học viện, trung tâm đào tạo trẻ như HAGL, hà Nội T&T,… để xây dựng nền tảng, cốt lõi cho bóng đá nước nhà.

- Thạch Bảo Khanh: Cần có nhiều học viện, phát triển đồng đều. Các CLB phải có đào tạo trẻ, định hướng rõ ràng. Đó là vấn đề căn cơ. Cần có nhiều học viện, trung tâm như Hà Nội T&T, HAGL, Viettel,… ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là phát triển ở các thành phố lớn. Như ở thủ đô Băng Cốc của Thái Lan, có rất nhiều đội bóng lớn.

Thêm vào đó, giải vô địch quốc gia cũng hỗ trợ một phần nào. Trong quá khứ, có nhiều thời điểm giải vô địch quốc gia mình cũng tốt, hỗ trợ nhiều cho sự phát triển của cầu thủ bên cạnh yếu tố đào tạo.

Cảm ơn hai anh về cuộc trao đổi này!

Thành tích của bóng đá Thái Lan tại giải vô địch Đông Nam Á (trước khi AFF Suzuki Cup 2016 khởi tranh):

Tiger Cup 1996: thắng Malaysia 1-0, giành chức vô địch.

Tiger Cup 1998: Thua Indonesia 4-5 trên chấm penalty sau khi hòa 3-3, giành vị trí thứ 4.

Tiger Cup 2000: Thắng Indonesia 4-1, giành chức vô địch.

Tiger Cup 2002: Thắng Indonesia 4-2 trên chấm penalty sau khi hòa 2-2, giành chức vô địch.

Tiger Cup 2004: Bị loại vòng bảng.

AFF Cup 2007: Thua Singapore 2-3, giành hạng Nhì.

AFF Suzuki Cup 2008: Thua Việt Nam 2-3, giành hạng Nhì.

AFF Suzuki Cup 2010: Bị loại vòng bảng.

AFF Suzuki Cup 2012: Thua Singapore 2-3, giành hạng Nhì.

AFF Suzuki Cup 2014: Thắng Malaysia 4-3, giành chức vô địch.


Trần Khánh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm