Mình Samson không bằng 3 'Tây' chủ nhà

16/05/2016 06:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Samson không thể nối dài phong độ “khủng” thời gian qua và đó chính là lý do khiến Hà Nội T&T đứt mạch bất bại và bị nhóm đầu kéo giãn khoảng cách bên trên bảng tổng sắp.

Cái nóng của miền Tây là một lý do để HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng các học trò của ông không đủ sức đương đầu với XSKT Cần Thơ. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là việc Hà Nội T&T thi đấu “chấp” ngoại binh so với đội chủ nhà vốn đang khát điểm.

Trận này, việc Victor và Gonzalo không thể vào sân vì thẻ phạt đã khiến sức mạnh của đội bóng Thủ đô suy giảm rõ rệt. Điển hình là dù bị thua bàn, họ cũng chỉ vùng dậy yếu ớt với tình trạng thể lực sút kém so với đối phương. Hàng thủ của Hà Nội T&T liên tục bị xé nát bởi những đường chuyền dài và chỉ cần đối thủ “rót dầu” vượt tuyến cho các trung phong cao to như Oseni và Patiyo, đội khách lập tức vỡ trận.

“Chúng tôi thua vì mất nhiều trụ cột, và đặc biệt lại là trục  dọc của hệ thống trong đội hình đội bóng, trong khi các cầu thủ được thay thế mặc dù đã chơi tốt nhưng vẫn chưa thể trọn vẹn. Samson không tìm được sự tương tác trên hàng công, còn mới nghỉ một thời gian dài như Văn Quyết rất khó để bắt nhịp nhanh, và sự nôn nóng của Quyết đã không giúp Quyết chơi như mong muốn”, HLV Chu Đình Nghiêm lý giải.

Sức mạnh vượt trội của dàn ngoại binh đã giúp XSKT Cần Thơ (trái) đè bẹp Hà Nội T&T (phải) để giành chiến thắng. Ảnh: Dương Thu

XSKT Cần Thơ như thường lệ vẫn thể hiện phong độ phập phù, trận được trận mất. Nhưng khi cần thể hiện trước đội bóng đang lấy lại đẳng cấp vốn có, dàn cầu thủ tiền tấn của HLV Vũ Quang Bảo đã phát huy giá trị.

Đặc biệt, bộ ba “Tây” của chủ nhà đã là sự khác biệt lớn nhất so với đội khách. Patiyo, Oseni và Hoàng Max chơi cực kỳ ăn ý trận này. Cả 3 bàn thắng đều in rõ dấu giày của họ. Bộ ba này tung hứng trước khung thành Văn Công và chính thức cắt đứt mạch 4 trận toàn thắng của đại diện đến từ Thủ đô.

HLV Vũ Quang Bảo rất hài lòng sau trận đấu: “Trận đấu này ghi nhận sự thành công của sự tổ chức, tôi đã nói khu trung tuyến chính là mấu chốt quan trọng. Và chúng tôi chọn đó làm khu phòng ngự cho trận đấu này, các học trò đã làm rất tốt đúng với ý đồ chiến thuật.

Ngoài ra, hàng tiền vệ cũng đã hỗ trợ rất hợp lý và tôi rất hài lòng trong khâu tổ chức hàng phòng ngự, và giúp các em hiểu rằng phải phòng ngự như thế nào khi không thể ghi bàn vào đối phương. Trận thắng này, tôi dành tặng cho các CĐV nhà. Đặc biệt là tôi tặng cho cháu nội của tôi vừa chào đời”.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm