'Messi Thái' đắt giá nhất CLB Nhật Bản, hơn một nửa đội tuyển Việt Nam

05/04/2020 20:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trang web đánh giá các CLB và cầu thủ bóng đá trên toàn thế giới transfermarket.com vừa chính thức tiết lộ giá trị của 33 cầu thủ trong CLB Consadole Sapporo đang chơi ở giải VĐQG hàng đầu Nhật Bản.

Thái Lan cân nhắc bỏ AFF Cup 2020

Thái Lan cân nhắc bỏ AFF Cup 2020

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang tuyên bố với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành hiện tại, đội tuyển Thái Lan có thể không dự sân chơi lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nơi Việt Nam đang là ĐKVĐ.

Cụ thể, Chanathip Songkrasin có giá trị lên tới khoảng 2,4 triệu Euro, tương đương khoảng 85,6 triệu baht (hơn 50 tỷ VNĐ). Xếp dưới cầu thủ có biệt danh “Messi Jay” này là đầy triển vọng của bóng đá Nhật Bản Ryosuke Shindo. Hậu vệ 23 tuổi có giá trị là 1,9 triệu euro (khoảng 67 triệu baht).

Kawin và Chanathip trong màu áo Consadole Sapporo có giá trị chuyển nhượng không hề nhỏ so với các tuyển thủ Việt Nam
Kawin và Chanathip trong màu áo Consadole Sapporo có giá trị chuyển nhượng không hề nhỏ so với các tuyển thủ Việt Nam

Trong khi đó, thủ thành Kawin Thamsatchanan cũng thuộc biên chế ĐTQG Thái Lan trở về từ giải hạng 2 Bỉ Oh Lu Luwen ước tính trị giá 17 triệu baht (hơn 500 nghìn USD), xếp thứ 16/33 cầu thủ trong đội.

Hiện tại, trang website chuyển nhượng này đánh giá Công Phượng có giá 200 nghìn Euro, thấp hơn Chanathip đến 12 lần. Văn Lâm cũng chỉ được định giá 200 nghìn Euro. Quang Hải và Văn Hậu có giá trị 150 nghìn Euro, Trọng Hoàng (125 nghìn Euro), còn Văn Toàn chỉ được định giá 50 nghìn Euro.

Tính thêm nhiều tuyển thủ khác như Ngọc Hải (75 nghìn Euro), Duy Mạnh (75 nghìn Euro), Huy Hùng (50 nghìn Euro), Thành Chung, Hùng Dũng, Tiến Linh (25 nghìn Euro)… giá trị của Chanathip được trang chuyển nhượng quốc tế định giá vẫn cao hơn nhiều so với cầu thủ Việt Nam.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm