Lựa chọn của HLV Park Hang Seo

15/07/2020 06:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Do ảnh hưởng của Covid-19, V-League 2020 buộc phải thay đổi thể thức thi đấu dù bóng đã lăn, và điều này lại càng khiến cuộc cạnh tranh giữa các đội bóng trở nên căng thẳng hơn nữa, vì việc giải đấu chia làm 2 nhóm sau lượt đi, gồm nhóm 8 đội dẫn đầu tranh chức vô địch và nhóm 6 đội cuối cùng tránh vé xuống hạng, đã làm mỗi vòng đấu đều gay go như một lượt trận chung kết.

Bầu Đức 'tung hoả mù' với HAGL?

Bầu Đức 'tung hoả mù' với HAGL?

Sau khi gây sốc với bản hợp đồng tưởng chừng đã giải nghệ Nguyễn Anh Đức về HAGL, bầu Đức tiếp tục tuyên bố ông mua cựu tiền đạo ĐTQG về chỉ để “đá cho vui”. Thú chơi ngông của ông chủ HAGL vẫn được thể hiện, nhưng với phần còn lại, đó có thể là chiêu “tung hoả mù” của bầu Đức.

Trong hoàn cảnh ấy, cuộc đua đến chức vô địch đã ghi nhận sự xuất hiện của rất nhiều tên tuổi mới lạ, mà việc Sài Gòn FC đang dẫn đầu bảng xếp hạng LS V-League 2020 với thành tích là đội bóng duy nhất bất bại sau 9 vòng đấu chính là dẫn chứng tiêu biểu nhất.

Không chỉ có vậy, những trận chiến ở giữa bảng xếp hạng và nửa cuối bảng xếp hạng cũng có rất nhiều diễn biến bất ngờ. Và cùng với đó, hàng loạt gương mặt hứa hẹn ở giải VĐQG chuyên nghiệp cũng được trình làng, từ những cầu thủ còn rất trẻ như Hai Long (Than Quảng Ninh), một số cái tên mới mà cũ như Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Hồ Khắc Ngọc (Viettel), Dương Văn Hào (Viettel), hay cả những cầu thủ mà bây giờ tài năng mới thật sự được ghi nhận như Văn Triền (Sài Gòn FC).

Tất cả những cái tên này đều đã thi đấu dưới sự chứng kiến của HLV Park Hang Seo và các trợ lý và nếu cứ duy trì phong độ như hiện tại thì sớm muộn họ cũng sẽ có cơ hội được triệu tập vào các ĐTQG.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Park Hang Seo, DTVN, V League, lịch thi đấu vòng 10 V League, BXH V League, kết quả bóng đá hôm nay
Cao Văn Triền (phải) có thể là một trong những tân binh của ĐTQG ở đợt tập trung vào tháng 9 sắp tới. Ảnh: Hoàng Linh

Cũng thật may cho ông Park là nếu V-League năm nay cứ tiếp tục diễn ra với cục diện Hà Nội FC vượt trội so với phần còn lại như 2 mùa giải 2018 và 2019 thì ông thầy người Hàn Quốc sẽ rất khó để chọn được những nhân tố mới cho ĐTQG và ĐT U22 QG, nhưng bây giờ thì khác, trong lúc một số trụ cột của ĐTQG có dấu hiệu sa sút phong độ, thì không ít gương mặt mới mẻ đã xuất hiện một cách nổi bật, giúp ông Park có thêm lựa chọn cho những sắp xếp của mình.

Tất nhiên không phải bất cứ cầu thủ nào chơi tốt ở CLB thì cũng sẽ tỏa sáng ở ĐTQG, nhưng với ông Park, dẫu sao được cân đo đong đếm giữa vài chục cái tên cả mới lẫn cũ để chọn ra khoảng 20 người xuất sắc nhất vẫn dễ chịu hơn so với việc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy cầu thủ đã gắn bó với ông từ ngày đầu.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm