Lee Nguyễn về TP.HCM: Giữa mơ và thực!

17/02/2020 14:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin tiền vệ tài hoa gốc Việt Lee Thế Anh Nguyễn được TP.HCM liên hệ đang “nóng” những ngày qua. Tuy nhiên, khả năng đội bóng của HLV Chung Hae Seong có được Lee Nguyễn không hề cao.

Lee Nguyễn bỏ David Beckham để sát cánh cùng Công Phượng?

Lee Nguyễn bỏ David Beckham để sát cánh cùng Công Phượng?

CLB TPHCM được cho là tiến gần đến việc chiêu mộ tiền vệ tài năng Lee Nguyễn từ Inter Miami để chinh phục mục tiêu vô địch V- League 2020, nhưng liệu đây có phải là nhiệm vụ dễ dàng với đội bóng của HLV Chung Hae Soung.

Hiện tại, Lee Nguyễn thuộc biên chế CLB Inter Miami, đội bóng thuộc sở hữu của danh thủ David Beckham và được định giá là 650.000 euro. Đây là con số vô cùng cao so với mặt bằng ngoại binh, chưa nói đến nội binh ở V-League hiện tại. Lee Nguyễn thậm chí có giá cao hơn 3 lần so với Công Phượng, tiền đạo thuộc biên chế ĐTQG và cũng đang chơi cho TP.HCM hiện tại.

CLB TP.HCM đã đưa ra lời đề nghị khoảng 20 tỷ đồng/2 năm hợp đồng cho Lee Nguyễn nhưng đến hiện tại, mọi thứ vẫn bế tắc. Điều đơn giản trước tiên chính là việc bản thân Lee Nguyễn không mặn mà quay lại Việt Nam chơi ở V-League, nơi anh đã từng thất bại trong quá khứ ở HAGL lẫn B.Bình Dương.

Tại Việt Nam, cơ duyên cho cầu thủ Việt kiều này không nhiều. Bằng chứng là khi đầu quân cho HAGL ở mùa giải 2009, bầu Đức từng tuyên bố khiến nhiều người bất ngờ khi có mặt Lee Nguyễn “HAGL có 98% cơ hội vô địch”. Hợp đồng năm đó được đồn đoán khoảng chục tỷ đồng/mùa giải và so với thời điểm hiện tại, Lee Nguyễn không thể nhận số tiền thấp hơn.

Đẳng cấp của cầu thủ có mặt trong đội hình tiêu biểu giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS 2014 là không cần bàn cãi và dù đang chơi cho CLB của Beckham thay vì Los Angeles FC, trình độ của Lee Nguyễn vẫn được đánh giá cao hơn nhiều cầu thủ nội hiện tại.

Không thành công ở HAGL khi chỉ giúp CLB này trụ hạng năm đó, Lee Nguyễn vẫn giúp đội bóng phố Núi được yêu mến khi sự có mặt của ngôi sao này đã thu hút đông đảo CĐV đến sân. Năm 2010 và 2011, Lee Nguyễn tiếp tục thử sức ở môi trường mới là “Chelsea Việt Nam” B.Bình Dương.

Chú thích ảnh
Khả năng Lee Nguyễn trở lại V-League vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: VSI

Quyết tâm làm lại cho bằng được để thể hiện mình của Lee Nguyễn tiếp tục không thành. Lee thậm chí bị chấn thương cổ chân dai dẳng sau khi dẫm phải một cái hố trên sân tập. Bản hợp đồng tiền tấn với B.Bình Dương tiếp tục không hiệu quả.

Ở Việt Nam, Lee Nguyễn có cuộc sống huy hoàng với nhà, xe và thú vui golf tiêu khiển. Tuy nhiên, điều mong muốn nhất là thể hiện đẳng cấp ngôi sao của mình trên sân cỏ tại quê nhà người cha rất mong anh toả sáng ở đây đã vụt tan.

Chỉ có trở về Mỹ, tài năng của Lee Nguyễn mới rực sáng trở lại như đã đề cập. Cầu thủ sinh năm 1986 ngoài mức lương đến nửa triệu USD hàng năm còn được biết đến như một giảng viên, có thể kiếm thêm khá nhiều tiền từ các hoạt động khác ngoài bóng đá. Những người Việt ở Mỹ xem Lee Nguyễn như một tài năng sân cỏ khiến họ tự hào.

Thế nên, chuyện Lee Nguyễn về Việt Nam qua lời mời của CLB TP.HCM không dễ để thành sự thực. Lee Nguyễn hiện tại đã ở tuổi 34, đang trên sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Lee có thể chơi với đẳng cấp cao ở V-League thay vì MLS khắc nghiệt hơn, nhưng như đã đề cập, quá khứ nơi quê cha đã chôn vùi danh tiếng của tiền vệ hào hoa này. Đó là chưa kể thu nhập ở TP.HCM cũng không bằng ở Mỹ.

TP.HCM hiện tại cũng không phải là CLB đẳng cấp như Hà Nội và Lee Nguyễn có thể sẽ phải liên tục gánh vác trách nhiệm nặng nề nơi tuyến giữa. Hàng tiền vệ của TP.HCM hiện tại nổi bật chỉ có Hoàng Thịnh, Văn Thuận. Anh Tuấn và Thanh Bình cũng chưa thể hiện được nhiều và khi TP.HCM chơi ở nhiều đấu trường như AFC Cup, V-League hay Cúp quốc gia, không dễ để cầu thủ 34 tuổi đảm bảo thể lực tốt nhất.

Một vấn đề khác có lẽ cũng ám ảnh Lee, đó chính là mặt sân chất lượng không tốt của đa số đội bóng Việt Nam hiện tại. Ngoài TP.HCM hay Hà Nội, mặt sân của nhiều CLB khác chắc hẳn không hề tốt để Lee có thể chơi thứ bóng đá hào hoa của mình.

Tuy nhiên, từ đây đến hạn chót gút danh sách đăng ký cầu thủ (ngày 22/2/2-2020), Lee Nguyễn sẽ là cái tên đáng chờ đợi với nhiều người muốn anh tái hiện tại nơi anh từng thất bại.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm