Ký ức Lào 2009 sẽ giúp U22 Việt Nam loại U22 Thái Lan

04/12/2019 07:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- 10 năm trước trên đất Lào, đội bóng trẻ Việt Nam đã trực tiếp cùng Malaysia loại “gã khổng lồ khu vực” Thái Lan ngay từ vòng bảng SEA Games 2009. Ký ức 10 năm rất có duyên với bóng đá Việt Nam và lần này, lịch sử hứa hẹn sẽ lặp lại.

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá U22 SEA Games. Bảng tổng sắp huy chương Seagame 30. Bảng xếp hạng Seagame 30. VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30 hôm nay: 

* 15h00 ngày 04/12, U22 Campuchia vs U22 Malaysia (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 15h00 ngày 04/12, U22 Timor Leste vs U22 Philippines (bảng A, VTV2)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2.htm

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

Ở SEA Games cách đây 10 năm trên đất Lào, HLV Calisto dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ đồng đều và chất lượng không kém mọi đối thủ để chinh phục tấm HCV SEA Games cho bóng đá Việt Nam sau 50 năm chờ đợi. Trước đó một năm, chức vô địch AFF Cup 2009 đã giúp thầy trò ông thầy người Bồ Đào Nha tự tin và CĐV nước nhà kỳ vọng giấc mơ sẽ thành hiện thực.

U23 Việt Nam khi đó đã chơi ấn tượng khi cầm hoà U23 Thái Lan 1-1 và sau đó thắng cả U23 Malaysia để giành ngôi nhất bảng, cùng với người Mã vào bán kết và loại luôn U23 Thái Lan.

Lần này trên đất Philippines, giới truyền thông xứ Chùa Vàng đã mường tượng ra kịch bản khốn khổ cho thầy trò HLV Akira Nishino khi đội bóng của ông thua trận ra quân 0-2 trước U22 Indonesia.

Lịch sử chỉ rõ đội bóng trẻ Thái Lan sẽ ra về ngay từ vòng bảng khi thua trận ra quân và với bảng đấu có mặt những đối thủ đáng gờm như thầy trò HLV Park Hang Seo, U22 Thái Lan đã thua U22 Indonesia thì rất khó thắng U22 Việt Nam.

HLV Nishino và các học trò ở U22 Thái Lan nuôi hy vọng vào bán kết bằng cách đánh bại U22 Việt Nam ngày 5/12 tới
HLV Nishino và các học trò ở U22 Thái Lan nuôi hy vọng vào bán kết bằng cách đánh bại U22 Việt Nam ngày 5/12 tới

Suốt hai năm qua từ khi thầy Park dẫn dắt U23 Việt Nam dự M150 Cup ở Buriram, U23 Việt Nam chỉ toàn thắng đối thủ. Ở giải giao hữu tháng 12 năm 2017 đó, U23 Việt Nam bắn hạ chủ nhà 2-1 và giành vé vào chung kết. Đến tháng 3 năm nay, U22 Việt Nam khuất phục U22 Thái Lan đến 4 bàn không gỡ và đó là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam trước một đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Cơ sở lớn nhất để U22 Thái Lan dựa dẫm là dưới tay HLV Akira Nishino, ông chưa thua HLV Park Hang Seo đang dẫn dắt U22 Việt Nam. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của HLV Nishino cũng chỉ là cầm hoà thầy Park. Do đó, U22 Thái Lan chịu vô số áp lực trước cuộc đại chiến với U22 Việt Nam lúc 15h chiều ngày 5/12 tới đây.

Tuy nhiên HLV Park Hang Seo có đủ bản lĩnh để lại khiến đối thủ thất vọng. Ảnh: Hoàng Linh
Tuy nhiên HLV Park Hang Seo có đủ bản lĩnh để lại khiến đối thủ thất vọng. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Thái Lan phải thắng U22 Việt Nam 2 bàn cách biệt mới có thể tự quyết vé đi tiếp. Hiện tại, thầy trò HLV Akira Nishino đang có 9 điểm, xếp vị trí thứ 3 với hiệu số +10. U22 Việt Nam xếp nhất bảng với 4 trận toàn thắng, có được hiệu số +13, hơn đội nhì bảng U22 Indonesia (hiệu số +11) và 3 điểm. U22 Indonesia đã chứng tỏ bản lĩnh khi họ tự vượt qa sức ép bằng cách thắng U22 Brunei đến 8-0 để nhảy vọt lên vị trí thứ 2, vượt mặt U22 Thái Lan.

U22 Indonesia sẽ vào bán kết nếu chỉ cần thắng nhẹ U22 Lào 1-0 và điều đó nằm trong khả năng. Còn một kịch bản rất hồi hộp chờ đợi CĐV Thái Lan ngày 5/12 tới. Họ cầu mong cho thầy trò HLV Nishino thắng U22 Việt Nam 2-0 trở lên và như thế, họ mới cân bằng điểm số 12 như U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Tuy nhiên, U22 Thái Lan sẽ có hiệu số +12 so với +11 của U22 Việt Nam và đi tiếp.

Lý thuyết là như thế nhưng để thắng được thầy trò HLV Park Hang Seo lúc này là một mệnh đề không dễ giải cho HLV Nishino. Nên nhớ, thầy Park chưa biết thua đối thủ nào trong khu vực và toàn thắng mọi đội bóng U22 thuộc ASEAN trong năm 2019 này. U22 Việt Nam đang khiến người Thái mường tượng ra kịch bản 10 năm trước.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm