Kiatisuk dẹp tin đồn dẫn dắt tuyển Việt Nam

26/09/2017 11:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Từ lễ trao giải AFF Awards tại Bali (Indonesia) trở về Bangkok, HLV Kiatisuk Senamuang trở thành khách mời của kênh truyền hình Thairath với chủ đề hot nhất hiện nay là ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Trong chương trình diễn ra hôm qua 25/9 của kênh Thairath khi MC đặt câu hỏi về dự định tương lai sau khi chấm dứt hợp đồng với CLB Port FC và những tin đồn trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Kiatisuk cho biết: “Cho đến thời điểm này, tôi chưa có bất kỳ thỏa thuận hay bàn bạc nào với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tất cả những thông tin các bạn có được đều từ truyền thông Việt Nam.

Có lẽ nhiều người ủng hộ tôi trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhưng lúc này tôi chưa quyết định dẫn dắt đội bóng nào. Lúc này tôi đang tập trung cho việc hoàn thành tấm bằng AFC Pro-license”.

Trước đó, tại lễ trao giải AFF Awards cách đây ít ngày, Zico Thái cũng có mặt và có vinh dự nhận giải HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm. Trước tin đồn có tiếp xúc với lãnh đạo VFF tham dự Gala là Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh, HLV Kiatisuk khẳng định đó chỉ là trao đổi thông thường như với bất kỳ lãnh đạo nào của Liên đoàn bóng đá quốc gia nào khác ở khu vực Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, sớm nhất phải đến cuối tháng 10, danh tính tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam mới được VFF công bố, công việc ở đội trong trận đấu lượt về với Campuchia trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 tới vẫn được giao cho HLV tạm quyền Mai Đức Chung.

Kiatisuk được cho là nằm trong số danh sách các ứng cử viên cho “ghế nóng” ở đội tuyển Việt Nam thay thế người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng.

Bầu Đức có thể giúp tuyển Việt Nam tìm HLV trường, VFF chỉ gặp xã giao Kiatisuk

Bầu Đức có thể giúp tuyển Việt Nam tìm HLV trường, VFF chỉ gặp xã giao Kiatisuk

Bầu Đức có thể giúp tuyển Việt Nam tìm thuyền trường, VFF chỉ gặp xã giao Kiatisuk là những thông tin chính bóng đá Việt 23/9.

Tuy nhiên, giống như trường hợp HLV Hoàng Anh Tuấn, phải đến cuối năm 2017, HLV Kiatisuk mới hoàn tất khóa học bằng HLV AFC Pro-license.

Bản thân Kiatisuk cũng không mặn mà với việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia khác tại khu vực Đông Nam Á đối đầu với Thái Lan tại những giải đấu khu vực như AFF Cup hay SEA Games.

Ở cấp CLB, Kiatisuk được “đại gia mới nổi” của bóng đá Indonesia là Persib Bandung quan tâm, cùng với đó là Muangthong United tại Thai League.

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm