Khởi tranh AFF Cup 2021: AFF Cup luận anh hùng

04/12/2021 05:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19 và bị thầy trò HLV Park Hang Seo khuất phục, AFF Cup 2021 là sân chơi mà mọi đội tuyển trong khu vực đều khát khao chức vô địch. Đấu trường này sẽ là thước đo cho sự tiến bộ, cũng là để cứu vãn thành tích của nhiều nền bóng đá.

AFF Cup 2021 hôm nay: Đội tuyển Việt Nam rèn thêm thể lực

AFF Cup 2021 hôm nay: Đội tuyển Việt Nam rèn thêm thể lực

AFF Cup 2021 hôm nay: Đội tuyển Việt Nam rèn thêm thể lực trước trận gặp Lào.

1. Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo bất bại suốt 4 năm qua càng tạo thêm động lực cho các đội tuyển cùng khu vực quyết tâm phải đánh bại “Những chiến binh sao vàng”.

Mục tiêu đó của Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore hay cả Lào, Campuchia, 2 đội cùng bảng đấu ở AFF Cup 2021 càng khiến cho thầy trò HLV Park Hang Seo phải tỉnh táo và tập trung. Đội tuyển Việt Nam cũng cần tự giải bài toán khó - bảo vệ thành công danh hiệu vô địch khu vực, điều chưa từng làm được và cũng là cột mốc lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam cần vô địch để mang lại niềm vui cho người hâm mộ, những CĐV vốn đã chờ đợi mỏi mòn một chiến thắng suốt 4 tháng qua. Chức vô địch này cũng chắc chắn sẽ xoa dịu nỗi buồn thất bại từ Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và giúp thầy trò ông Park tự tin chinh phục thêm những thành tích trong tương lai gần.

Còn với các đối thủ ở bảng B, đánh bại đội tuyển Việt Nam lúc này là mục tiêu và có thể thắp lên sự tự tin để họ vươn tới chức vô địch. Đó là lý do vì sao Indonesia đã rầm rộ tổ chức buổi lễ xuất quân đến Singapore sau khi trở về từ chuyến tập huấn Thổ Nhĩ Kỳ.

HLV Shin Tae Yong được bật đèn xanh gọi tất thảy các cầu thủ trẻ đang thi đấu ở châu Âu về làm nhiệm vụ. Việc trẻ hóa đội tuyển, đầu tư tập huấn và thuê HLV đẳng cấp châu lục về làm việc giúp Indonesia rất tự tin có thể làm nên chuyện trước Việt Nam ở AFF Cup 2021.

Malaysia cũng không vừa khi họ quá hiểu đội tuyển Việt Nam. Sau những trận đấu từ hòa tới thua, tương lai HLV Tan Cheng Hoe có thể được quyết định ngay tại AFF Cup 2021. Nếu tiếp tục thua thầy trò ông Park ở Singapore lần này, đó thực sự là nỗi hổ thẹn cho “Những chú Hổ”.

Trong quá khứ, bóng đá Malaysia từng gieo sầu cho giấc mơ vô địch SEA Games 2009 của Việt Nam và trận thắng ở bán kết AFF Cup 2010 cũng chấm dứt mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch đấu trường này của thầy trò HLV Calisto.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt hơn nhiều so với các đối thủ trong khu vực cho AFF Cup 2021. Ảnh: Hoàng Linh

2. Kỳ AFF Cup 2021 sẽ chứng kiến sự trở lại của bóng đá Thái Lan với đội hình chất lượng nhất kể từ khi họ 2 lần vô địch giải này năm 2014, 2016. HLV Alexandre Polking được tạo mọi điều kiện thuận lợi để gọi cầu thủ chất lượng nhất. Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan là nữ tỷ phú Nuanphan Lamsan cũng đồng hành với đội tuyển để giúp các cầu thủ được hỗ trợ tận răng.

Tiền thưởng dành cho đội tuyển Thái Lan sẽ được nâng lên đáng kể với 14 tỷ đồng được treo trước nếu vô địch. Chưa kể khoản thưởng từ ngôi quán quân của BTC có giá trị hơn 6 tỷ đồng và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan thưởng mỗi trận, “Voi chiến” sẽ có động lực tinh thần cực lớn để thách thức nhà ĐKVĐ Việt Nam.

Nhưng các chuyên gia Thái Lan thậm chí còn e ngại Malaysia hơn cả Việt Nam. Bởi đây chính là khắc tinh của “Voi chiến” từ nhiều năm qua. Gần nhất, Thái Lan thua cả 2 trận ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trước “Những chú Hổ”.

Thái Lan cũng chính thức trở thành cựu vô địch khi thua Malaysia ở bán kết AFF Cup 2018. Cái dớp thất bại trước Malaysia là điều người Thái bị ám ảnh và họ rất e ngại lối chơi giàu thể lực lẫn quyết tâm của đối thủ.

AFF Cup 2021 sẽ khó lường với thể thức tập trung chỉ thi đấu tại Singapore. Và vì thế, chủ nhà Singapore cũng là ẩn số mà bất cứ đối thủ nào cũng ngại ngùng. Khi Philippines không có được đội hình mạnh nhất do nhiều CLB từ chối cho cầu thủ lên tập trung, bảng A với sự hiện diện của Thái Lan cũng khó lường khi còn sự góp mặt của chủ nhà và Myanmar.

So với mọi năm, chức vô địch AFF Cup 2021 nhìn chung sẽ vẫn chỉ là chuyện riêng của 5 đại diện hàng đầu gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và chủ nhà Singapore. Tuy nhiên, ngoài Việt Nam, khi các quốc gia Đông Nam Á đang “đói” thành tích ở mọi đấu trường thì sân chơi năm nay vô cùng đáng chờ đợi trong mắt hàng triệu người.

Và sẽ là hoàn hảo cho kỳ nghỉ Giáng sinh, chào đón năm mới của người hâm mộ Việt Nam - Thái Lan nếu hai quốc gia này tái hiện trận chung kết AFF Cup 2008 trên đất Singapore lần này. Một cuộc so tài “trong mơ”, mãn nhãn nhất ở đỉnh cao khu vực lúc này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm