Huyền thoại Arsenal dẫn dắt tuyển Singapore, HLV Park Hang Seo dự lễ bốc thăm ASIAN Cup 2019

28/04/2018 19:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Arsenal có thể dẫn dắt tuyển Singapore, HLV Park Hang Seo tham dự lễ bốc thăm ASIAN Cup 2019 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 28/4.

Huyền thoại Arsenal sẽ dẫn dắt tuyển Singapore đá AFF Cup 2018

Theo thông tin trên tờ Bangkok Post của Thái Lan đăng tải sáng nay (28/4), nhiều khả năng cựu đội trưởng tuyển Anh và CLB Arsenal , Tony Adams sẽ đảm nhận chức HLV trưởng tuyển Singapore tham dự AFF Cup 2018. Trước đó, LĐBĐ Singapore đã chiêu mộ không thành công với cựu HLV Sunderland Terry Butcher và cựu HLV Dave Jones của Wolverhampton.

Chú thích ảnh
Huyền thoại CLB Arsenal Tony Adams

Theo kế hoạch, cuộc hẹn giữa Tony Adams và LĐBĐ Singapore sẽ diễn ra vào tháng 7, nhân chuyến CLB Arsenal đến Singapore dự Cúp quốc tế ICC cùng với Atletico và PSG. Tony Adams cũng sẽ theo CLB Arseanl sang Singapore tiếp tục đàm phán hợp đồng. Trước đó, Tony Adams đảm nhận vai trò giám đốc thể thao của CLB Trùng Khánh (Trung Quốc) ở mùa bóng 2016-2017.

HLV Park Hang Seo tham dự lễ bốc thăm ASIAN Cup 2019

Thông tin từ VFF cho biết, HLV Park Hang Seo và Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm sẽ lên đường sang Dubai (UAE) để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng VCK ASIAN Cup 2019, diễn ra vào ngày 4-5/5. VCK ASIAN Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 tại 8 SVĐ ở 4 thành phố lớn của UAE là Abu Dhabi, Dubai, Al Ain và Sharjah.

Hôm nay (28/4), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức thông báo phân loại hạt giống cho 24 đội tuyển quốc gia của châu lục sẽ có mặt tại lễ bốc thăm ngày 4/5 tới đây. Cụ thể, có 4 nhóm hạt giống và 24 đội bóng sẽ bốc thăm chia làm 6 bảng, chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất tiến tới vòng 16 đội của vòng chung kết Asian Cup 2019.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo tham dự lễ bốc thăm VCK ASIAN Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam với thứ hạng 103 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4 vừa đủ để lọt vào nhóm 6 đội bóng hạt giống số 3 cùng Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman, Ấn Độ. Nhóm hạt giống số 4 gồm có Triều Tiên, Philippines, Bahrain, Jordan, Yemen, Turkmenistan. Với việc nằm khác nhóm hạt giống, tuyển Việt Nam và Thái Lan hoàn toàn có thể nằm chung bảng. Ngoài ra, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng có thể sẽ rơi vào bảng tử thần

Trong khi đó, ngày 1/5 tới Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng Đông Nam Á tại Jakarta, Indonesia. Một ngày sau, hai quan chức của VFF sẽ tham dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, cũng tại Indonesia.

U21 Brunei đánh bại Thái Lan ở giải U21 Đông Nam Á

Tại giải U21 Đông Nam Á Cúp Hassanal Bolkiah 2018, U21 Brunei vừa tạo nên địa chấn khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1. U21 Thái Lan được xem là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch nhưng trên thực tế họ lại gây thất vọng khi để U21 Myanmar cầm hòa 1-1 ở ngay lượt trận đầu tiên của bảng A. Đến lượt trận thứ 2 gặp U21 Brunei, U21 Thái Lan lại bất ngờ để thua đội bóng được đánh giá thấp hơn là Brunei. Sau lượt trận thứ 2, U21 Myanmar đang tạm dẫn đầu bảng A với 4 điểm, các đội xếp sau lần lượt là Brunei (3 điểm), Đông Timor (3 điểm) và Thái Lan (1 điểm).

LĐBĐ châu Á AFC vinh danh tiền vệ Việt Nam

Trong một bài viết phân tích mới đây, AFC đã bình chọn ra đội hình tiêu biểu lượt trận cuối vòng bảng AFC Cup 2018. Tiền vệ của FLC Thanh Hóa Bùi Văn Hiếu đã góp mặt trong đội hình tiêu biểu nhờ phong độ xuất sắc. Trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Yangon United, Văn Hiếu có lần hiếm hoi được đá chính ngay từ đầu kể từ khi chuyển tới FLC Thanh Hóa từ Than Quảng Ninh hồi đầu mùa 2018.

Văn Hiếu đã có trận đấu khá tốt khi anh cầm trịch tuyến giữa và đồng thời chính là người có pha kiến tạo cho Karube ấn định tỷ số hòa chung cuộc 3-3. Đáng tiếc là đội bóng FLC Thanh Hóa của Bùi Văn Hiếu đã sớm bị loại do không đạt được thành tích tốt tại AFC Cup 2018.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm