Hồng Quân, Minh Tuấn không hay hơn Công Phượng

05/10/2019 08:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Park Hang Seo đã chính thức quyết định giữ lại tiền đạo đang dự bị dài hạn ở Sint Truidense VV thay vì trao cơ hội cho các chân sút nội có phong độ tốt như Hồng Quân, Minh Tuấn. Đơn giản vì thầy Park tin Công Phượng hữu dụng hơn.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 4/9: Công Phượng đổi kiểu tóc, HLV Park chốt danh sách đấu Malaysia

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 4/9: Công Phượng đổi kiểu tóc, HLV Park chốt danh sách đấu Malaysia

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 4/9: Công Phượng đổi kiểu tóc, HLV Park loại Mạc Hồng Quân.

Trước đợt tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia lần lượt vào ngày 10 và 15/10, HLV Park Hang Seo có rất nhiều thời gian để tính toán. Đó chắc chắn là lý do để ông gọi lên hàng loạt tân binh đã gây tranh cãi với dư luận về phong độ của họ ở thời gian trước đó như Văn Vũ, Hồng Quân, Minh Tuấn hay các cầu thủ của TP.HCM.

Và sau hai tuần làm việc với những cầu thủ mới, HLV Park Hang Seo đã ngầm lý giải cho nhiều người thấy để làm quen chiến thuật của ông không phải là điều dễ dàng. So với nhóm cựu binh được giữ lại, ông Park đã loại đa số các tân binh được gọi lên thử sức. Trong số những người bị loại, đáng tiếc nhất có lẽ vẫn là những tiền đạo như Hồng Quân, Minh Tuấn.

Hà Minh Tuấn vẫn chưa chinh phục được thầy Park sau hai đợt tập trung. Ảnh: VFF
Hà Minh Tuấn vẫn chưa chinh phục được thầy Park sau hai đợt tập trung. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng với việc trả về những cái tên này trong lần họp báo trước giai đoạn chuẩn bị vừa qua. HLV Park Hang Seo khai thác Hồng Quân ở ĐTQG trong vai trò trung phong cắm, thay vì vị trí tiền vệ trung tâm mà Hồng Quân đảm nhiệm ở Than Quảng Ninh.

Và sau trận giao hữu với U23 Việt Nam, ông Park có vẻ đã không nhận thấy sự phù hợp của Hồng Quân ở vai trò này. Dù rằng ở thời HLV tiền nhiệm Toshiya Miura, Hồng Quân luôn là tiền đạo số 9.

So với Hồng Quân, Minh Tuấn bị loại cũng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ ở đợt tập trung trước, chân sút của Quảng Nam chỉ phải ra về vì chấn thương không phục hồi kịp. Minh Tuấn đã trụ lại trước khi thầy Park chốt danh sách đến Thái Lan và tưởng chừng sẽ được trao cơ hội lần này thì tất cả đã diễn ra không như mong đợi của cầu thủ này.

So với Hồng Quân, Minh Tuấn thậm chí là trung phong đích thực từ cấp CLB và đang chơi ấn tượng thời gian qua.

HLV Park Hang Seo luôn tin tưởng kỹ thuật của Công Phượng. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo luôn tin tưởng kỹ thuật của Công Phượng. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Park Hang Seo loại Minh Tuấn và Hồng Quân để trao cơ hội tiếp tục cho Công Phượng. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, Công Phượng vẫn hữu ích ở nhiều thời điểm có mặt trên sân. Ngoài ra, thuận lợi của chân sút đang dự bị ở Bỉ chính là kỹ thuật. Công Phượng có thể xuất hiện ở hành lang cánh để đột phá vào trong gây bất ngờ cho đối thủ.

Ở vị trí hành lang cánh của đội tuyển lần này, ngoài Văn Toàn, Quang Hải thì Công Phượng ít đối thủ cạnh tranh hơn hẳn. Đó là lý do ông Park phải bổ sung thêm Trọng Hùng để tăng sức cạnh tranh cho suất tiền đạo cánh. Hồng Quân và Minh Tuấn bị loại cũng bởi ở vị trí của họ đảm nhiệm, Anh Đức, Tiến Linh hay tân binh Việt Phong đã được lựa chọn.

Thậm chí với tính toán của thầy Park, sẽ không bất ngờ khi thời gian tới, ông sẽ tiếp tục loại thêm 2 tiền đạo để chốt danh sách 23 tuyển thủ cuối cùng gặp Malaysia (10/10) và Indonesia (15/10).

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm