HLV Vương Tiến Dũng: 'HAGL đang vào phom'

02/03/2017 05:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhận định trước vào 8 V-League 2017, chuyên gia Vương Tiến Dũng cho rằng, HAGL với phong độ cao sẽ có chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Trong khi đó, các CLB đang nằm trong nhóm đầu như Hà Nội, Quảng Nam sẽ có những chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn.

Sau vòng 7 V.League, cựu HLV CLB Thể Công Vương Tiến Dũng cảm thấy đặc biệt ấn tượng với phong độ của đội bóng phố Núi, HAGL.

"3 thắng lợi gần nhất của HAGL là các trận thắng 3-0 trước XSKT Cần thơ, thắng 1-0 trước B.Bình Dương và thắng 3-0 trước Long An quả thật rất thuyết phục. Công Phượng và các đồng đội đã trình diễn lối chơi đẹp mắt và hiệu quả. Nếu tôi nhớ không nhầm thì với 3 trận thắng liên tiếp và việc không để thủng lưới một bàn nào thì đây là lần đầu tiên sau 10 năm qua, đội bóng phố núi làm được điều này.

Theo tôi, thành công của HAGL có mấy yếu tố sau. Thứ 1, sau một hai mùa bóng trui rèn ở sân chơi V.League, các cầu thủ HAGL đã có thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Các em đã không còn tỏ ra bị khớp trước những áp lực, sức ép tâm lý, chiêu trò của các cầu thủ đối phương.


Với phong độ hồi sinh của Công Phượng thời gian qua, HAGL đạt được những kết quả thi đấu tích cực.Ảnh: Quang Liêm

Thứ 2, trong đội hình HAGL có nhiều cá nhân chơi nổi bật và có thể giải quyết tốt khâu ghi bàn như Văn Thanh, Công Phượng...

Thứ 3, hệ thống phòng ngự của HAGL cũng đang là điểm sáng khi họ tỏ ra chắc chắn và kín kẽ. 3 trận đấu không để thủng lưới thực sự là một thành tích đáng nể của HAGL.

Nếu thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục giữ vững được phong độ thì việc đánh bại CLB TP.HCM trên sân Pleiku ở vòng 8 V-League không phải là điều quá khó khăn".

HLV Vương Tiến Dũng: 'Công Phượng cần chơi bóng đồng đội hơn'

HLV Vương Tiến Dũng: 'Công Phượng cần chơi bóng đồng đội hơn'

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, HLV Vương Tiến Dũng cho rằng, ông cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi trong phong cách chơi bóng của Công Phượng trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia ngày 7/2.

Bên cạnh đó, HLV Vương Tiến Dũng cho rằng, những đội bóng đang nằm trong top đầu như Quảng Nam, Hà Nội sẽ gặp khó khi làm khách trên sân của Hải Phòng và Sài Gòn FC.

"Nhìn lối đá của Hải Phòng tưởng là đơn giản, dễ hóa giải nhưng không dễ làm được điều đó. Dù Quảng Nam đang là đội bóng bất bại sau 7 vòng đấu nhưng gặp Hải Phòng vẫn là thử thách lớn cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Trong khi đó, CLB Hà Nội đang cho thấy dấu hiệu của sự chững lại phong độ khi 3 trận gần nhất, họ chưa biết tới mùi chiến thắng. Chuyến làm khách trên sân Sài Gòn FC dự báo sẽ có nhiều khó khăn.

Trong khi đó, đội đầu bảng FLC Thanh Hóa sẽ được thi đấu trên sân nhà tiếp đón XSKT Cần Thơ. Tôi có niềm tin là FLC Thanh Hóa sẽ giành trọn 3 điểm để duy trì vị trí đứng đầu BXH".

Ngoài ra, nói về cuộc họp Hội đồng quản trị VPF mới đấy quyết định sẽ có một “tiểu ban” gồm 4 người có nhiệm vụ phân công trọng tài, thay vì phân toàn quyền cho Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi như trước đây. HLV Vương Tiến Dũng nêu quan điểm:

"Cá nhân tôi thấy việc này chưa hợp lý. Nếu ông Mùi thực sự sai, có khuyết điểm thì nên mời người khác đảm nhận nhiệm vụ chứ không nên phân quyền ra như thế. Cái gì cũng phải làm theo luật thì mới rõ ràng, minh bạch. Ai không làm tốt thì kiếm người khác thay hẳn chứ không nên bảo thủ giữ lại như thế. Nếu không cải tổ một cách triệt để thì V-League sẽ còn nhiều vấn đề nhức nhối liên quan tới công tác trọng tài".

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm