HLV Trương Việt Hoàng: 'Hải Phòng đang chịu áp lực vô địch'

18/07/2016 18:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, HLV Trương Việt Hoàng vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá về cơ hội vô địch của đội bóng đất cảng.

Hải Phòng sắp bước vào chặng Tourmalet với 4 trận đại chiến cùng SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, Bình Dương, Hà Nội T&T. Đây là thử thách thực sự khi Hải Phòng phải vào Nam ra Bắc, liên tục gặp các đối thủ rất mạnh. Trong bối cảnh đó, phong độ của đoàn quân đất Cảng là không thực sự ấn tượng. Hai trận gần nhất ở V-League, Hải Phòng đều hòa và chỉ còn hơn FLC Thanh Hóa 5 điểm.

Dù vậy, HLV Trương Việt Hoàng vẫn khá bình tĩnh: “Lịch thi đấu phía trước của đội rất khó khăn trong khi phong độ hiện tại không tốt lắm. Nhưng thực ra, hai trận hòa trên sân khách như vừa qua (hòa HAGL, Sài Gòn FC) là điều chấp nhận được. Tôi không thấy kết quả ấy tệ vì Hải Phòng đã gỡ lại sau khi thua tới 3 bàn. Hải Phòng sẽ cố gắng trong các trận đấu tới trên sân nhà”.

Ở trận đấu với Sài Gòn FC chiều 17/7 vừa qua, HLV Trương Việt Hoàng đã tỏ ra khá trầm ngâm trên băng ghế huấn luyện suốt cả trận hòa 3-3. Lý giải cho sự bất động ấy, HLV Việt Hoàng nói: “Thực ra chuyện này không có vấn đề gì đâu, tôi chỉ là hơi mê tín một chút.

Hôm ấy không phải là ngày mệnh đẹp với tôi nên tôi phải cư xử bình tĩnh hơn. Mọi khi, cũng có nhiều ngày lịch không đẹp nhưng các ngày ấy không trùng với lịch thi đấu. Hôm vừa rồi, ngày trùng với lịch thi đấu nên tôi không làm gì, tôi sợ đội không may mắn”.
Hải Phòng ngược dòng khó tin trước Sài Gòn FC

Hải Phòng ngược dòng khó tin trước Sài Gòn FC

Chưa hết giải nhưng tân binh Sài Gòn có lẽ là hiện tượng kỳ thú nhất khi đội bóng này chơi theo kiểu khôn lường. Sau 6 phút “điên rồ” để giật lại 1 điểm ở Tam Kỳ, thầy trò HLV Hữu Thắng lần này là “nạn nhân” ngay tại sân nhà.


HLV trưởng của Hải Phòng cũng xác nhận Errol Stevens sẽ trở lại trong những trận đấu tới. Hiện tại Stevens đã có 8 bàn, là chân sút tốt nhất của Hải Phòng ở V-League.

Cuối tuần này, Hải Phòng sẽ bước vào loạt “Tourmalet” bắt đầu với trận gặp SHB Đà Nẵng. HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận: “Chúng tôi đang phải chịu áp lực từ người hâm mộ. Đội mắc sai sót là điều bình thường thôi. Đá với các đội mạnh như thế, mình chỉ có thể tính từng trận thôi chứ không thể tính là sẽ thắng đội này đội kia.

Cuối tuần này tại vòng đấu thứ 17, Hải Phòng sẽ phải gặp SHB Đà Nẵng. Gaston Merlo là cầu thủ nguy hiểm nhất của Đà Nẵng. Cậu ta chơi đầu rất hay và đã ghi rất nhiều bàn thắng. Tôi sẽ nhắc các học trò lưu ý cầu thủ này”.

Hiện tại, Hải Phòng đã có 34 điểm, kém nhà vô địch mùa trước B.Bình Dương 18 điểm. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng cần 6 chiến thắng trong 10 trận còn lại để chắc chắn giành ngôi vương.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm