HLV trưởng U15 Việt Nam 'thả tim' chúc mừng học trò đánh bại U15 Australia

20/07/2017 22:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng U15 Việt Nam Vũ Hồng Việt chia sẻ dòng trạng thái "đang cảm thấy tuyệt vời" khi các học trò của ông đánh bại U15 Australia ở trận bán kết U15 Đông Nam Á 2017.

Chỉ sau ít phút khi U15 Việt Nam đánh bại U15 Australia với tỷ số chung cuộc 2-0. HLV Vũ Hồng Việt đã có những chia sẻ về cảm giác phấn khích trên trang facebook cá nhân.

"Một trận đấu đầy cảm xúc của các cầu thủ U15 Việt Nam. Các e đã thi đấu tuyệt hay để giành thắng lợi trước U15 Úc. Chúc mừng các e..."

Chú thích ảnh
HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ cảm xúc trên trang facebook
Chú thích ảnh
Trước trận đối đầu với U15 Australia, HLV trưởng U15 Việt Nam Vũ Hồng Việt đánh giá rất cao sức mạnh của U15 Australia. Thậm chí, ông Việt cho rằng, sức mạnh của đội bóng đến từ xử sở chuột túi nhỉnh hơn cả ứng cử viên cho chức vô địch, U15 Thái Lan.
Chú thích ảnh
Nhờ sự nhìn nhận khá chính xác về điểm mạnh, yếu của đối thủ, U15 Việt Nam đã có những tính toán đấu pháp hợp lý cho trận đấu này. Với lối chơi chặt chẽ và khả năng kiểm soát trận đấu tốt, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã không cho U15 Australia có nhiều cơ hội nguy hiểm uy hiếp khung thành U15 Việt Nam.
Chú thích ảnh
 Quốc Hoàng mở tỷ số cho U15 Việt Nam ở phút 28 và Nguyên Hoàng ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha lập công ở phút 31. Theo tiết lộ của HLV trưởng Vũ Hồng Việt, trước trận đấu này, ông đã động viên tinh thần cho các cầu thủ rất nhiều và yêu cầu các em tuân thủ chiến thuật cũng như phát huy những điểm mạnh nhất của mình.
 
Hạ đẹp Australia, U15 Việt Nam đối đầu Thái Lan ở chung kết

Hạ đẹp Australia, U15 Việt Nam đối đầu Thái Lan ở chung kết

U15 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U15 Australia với tỷ số 2-0 ở trận bán kết 2 giải U15 Đông Nam Á 2017 và sẽ gặp U15 Thái Lan tại trận chung kết lúc 18h30 ngày 22/7.

Ở trận chung kết, U15 Việt Nam sẽ chạm trán với đội chủ nhà U15 Thái Lan. Dù đánh giá rất cao U15 Thái Lan nhưng HLV trưởng U15 Việt Nam Vũ Hồng Việt tin tưởng các học trò của mình sẽ đánh bại được Thái Lan và giành ngôi vô địch.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm