HLV Trần Bình Sự: 'Chân sút nội khó cạnh tranh Vua phá lưới'

07/10/2020 18:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự, các chân sút nội không có nhiều cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới bởi hầu hết vị trí trung phong ở các đội bóng V-League đều thuộc về những cầu thủ ngoại hoặc nhập tịch.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp V-League 2020 giai đoạn 2

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp V-League 2020 giai đoạn 2

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 1. Lịch truyền hình trực tiếp bóng đá V League. Lịch thi đấu đua vô địch V-League. Lịch đua trụ hạng V League. Bảng xếp hạng V League.

Công Phượng hiện đang dẫn đầu danh sách chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại LS V-League 2020. Tiền đạo TPHCM đã có 6 pha lập công ở mùa giải năm nay.

3 cầu thủ đang chia nhau vị trí chân sút tốt nhất ở giai đoạn 1 LS V-League 2020 là Pedro (Sài Gòn), Bruno Henrique (Hà Tĩnh), Rimario (Hà Nội FC) với 7 bàn thắng.

Đánh giá về cơ hội của Công Phượng trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải năm nay, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB Bình Dương Trần Bình Sự nói: "Dù Công Phượng đang có phong độ tốt nhưng khả năng cầu thủ này giành được danh hiệu Vua phá lưới là không cao.

Giai đoạn 2 V-League còn 7 trận đấu nữa mới kết thúc nên các ngoại binh vẫn còn rất nhiều cơ hội để nới rộng khoảng cách điểm số với Công Phượng.

Nói rộng ra thì không chỉ Công Phượng mà các chân sút nội rất khó có thể cạnh tranh sòng phẳng danh hiệu Vua phá lưới với các tiền đạo ngoại và nhập tịch".

Bên cạnh đó, chuyên gia bóng đá Trần Bình Sự nhận định, việc các HLV tin dùng các ngoại binh ở vị trí trung phong khiến cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới của chân sút nội vì thế mà giảm đi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HLV Trần Bình Sự, V League, lịch thi đấu V League, BXH V League, Viettel vs HAGL, Hà Nội vs TPHCM
Những tiền đạo ngoại như Bruno (phải), Vua phá lưới V-League 2019, luôn được tạo điều kiện tối đa để ghi bàn. Ảnh: Hoàng Linh

"Công Phượng hay các tiền đạo nội thường chỉ chơi ở những vị trí hộ công hoặc theo dạng "chim mồi" hỗ trợ cho tiền đạo ngoại. Vì thế, họ không có nhiều cơ hội áp sát khung thành và ghi bàn.

Trong khi đó, tiền đạo ngoại được chơi gần với khung thành đối phương thì đương nhiên họ có nhiều cơ hội lập công hơn.

Cũng khó trách các đội bóng bởi việc để ngoại binh chơi cao nhất trên hàng công là một hệ quả tất yếu. Họ to, khỏe chơi càn lướt tốt, đánh đầu cũng hay nên đá trung phong rất hợp.

Chính vì thế, phần lớn danh hiệu Vua phá lưới ở các mùa giải V-League đều thuộc về chân sút ngoại và cầu thủ nhập tịch như Đỗ Merlo hay Hoàng Vũ Samson...", HLV Trần Bình Sự phân tích.

Việc chân sút nội không có nhiều đất diễn tại đấu trường V-League đã khiến đội tuyển quốc gia lâm vào tình cảnh thiếu hụt tiền đạo. Đó là lý do giải thích vì sao HLV Park Hang Seo đã phải triệu tập lão tướng Anh Đức lên đội tuyển ở đợt hội quân gần nhất.

Những tiền đạo nội khác như Tiến Linh hay Hà Đức Chinh, Minh Tuấn đang không có được phong độ tốt. Vì vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc đang không có nhiều lựa chọn ở vị trí tiền đạo cho đội tuyển Việt Nam.

"Trong tình thế hiện tại thì buộc các chân sút nội phải có những sự thay đổi nhằm đáp ứng được nhu cầu của các CLB. Muốn được chơi trung phong thì ngoài việc có những kỹ năng dứt điểm đa đạng thì yếu tố thể hình, thể lực cũng cần được quan tâm đúng mực.

Anh Đức vẫn còn rất hữu dụng ở CLB và đội tuyển Việt Nam dù tuổi đã cao bởi cậu ta sở hữu những phẩm chất tốt của một trung phong thực thụ. Tôi rất hy vọng, trong thời gian tới, bóng đá Việt Nam có những mẫu tiền đạo giống như Anh Đức", chuyên gia Trần Bình Sự chốt lại.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm