HLV Toshiya Miura: Đấu với 'Mourinho' châu Á bằng cách của Mourinho?

09/05/2015 14:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - So với “Mourinho châu Á” Shin Tae-yong, HLV Toshiya Miura của U23 Việt Nam chỉ là một người vô danh. Chính HLV trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc đã khẳng định ông chẳng hề biết HLV Miura là ai. Nhưng sau 90 phút tại Mỹ Đình vào tối nay, có lẽ ông Tae-young sẽ phải nhớ lấy cái tên này.

Ông Miura ở cửa dưới

Bắt đầu cầm quân từ năm 2008, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, HLV Tae-young đã kịp giành 1 chức vô địch AFC Champions League, vào bán kết Cúp thế giới các CLB cùng Seongnam FC để trở thành chiến lược gia được yêu mến và kỳ vọng hàng đầu của Hàn Quốc.

So về thành tích trên băng ghế huấn luyện, ông Tae-young hoàn toàn vượt trội HLV Miura, gương mặt không quá nổi danh ở Nhật Bản.

Khi còn là một cầu thủ, ông Tae-young cũng tỏ ra vượt trội. Nếu HLV Miura chỉ là một cầu thủ bình thường thì Tae-young là ngôi sao lớn, Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất J-League, thành viên đội tuyển Hàn Quốc.

Trong 18 năm huấn luyện, danh hiệu duy nhất của ông Miura là chức vô địch J-League 2. Ít hơn số lẻ của ông Miura (7 năm), ông Tae-young đã vô địch châu Á.

Đội bóng của HLV Tae-young là tập thể vừa đứng đầu vòng loại giải U23 châu Á 2016, trong khi đoàn quân của ông Miura đến từ nền bóng đá kém phát triển của “vùng trũng”.

So về mọi mặt, HLV Miura đều không có cửa cạnh tranh cùng người đồng nghiệp. Nhưng ở một trận đấu cụ thể, ông vẫn có thể làm người chiến thắng.

Sẽ không đá kiểu Mourinho

Đối mặt với một đối thủ mạnh hơn, lựa chọn chiến thuật đơn giản nhất của U23 Việt Nam sẽ là phòng ngự phản công kiểu Mourinho. Nhưng những người đã theo dõi ông Miura suốt 1 năm qua sẽ nhận thấy phòng ngự tiêu cực chưa bao giờ là lựa chọn yêu thích của ông thầy Nhật Bản.

Trước Olympic Iran tại ASIAD, Olymic Việt Nam của ông Miura đã liều lĩnh tấn công để có thắng lợi lịch sử. Trước đội tuyển Malaysia ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã lao lên tấn công dù có lợi thế 1 bàn ở lượt đi. Trước Uzbekistan trên sân Thống Nhất, U23 Việt Nam cũng không hề phòng thủ co cụm.

Lối chơi pressing cường độ cao mà ông Miura xây dựng cho các đội tuyển Việt Nam chưa từng tỏ ra phù hợp với với phong cách phòng ngự khu vực bị động của HLV Jose Mourihno.

Trong 1 năm ở Việt Nam, ông Miura chỉ duy nhất 1 lần áp dụng lối chơi này trước U23 Nhật Bản ở vòng loại giải U23 châu Á trong trận cầu mà U23 Việt Nam cần hạn chế tổi thiểu số bàn thua.

Trước U23 Hàn Quốc, tại Mỹ Đình, với lực lượng mạnh nhất trong tay, ông Miura sẽ không cần phải áp dụng lối đá tiêu cực ấy. Việc các trụ cột hàng thủ U23 Việt Nam đang chấn thương (Thanh Hiền, Huy Hùng, Mạnh Hùng, Hoàng Lâm) sẽ buộc ông Miura phải đặt nhiều niềm tin nơi hàng công.

Đấy là tuyến mạnh nhất trong đội hình chủ nhà thời điểm này khi Công Phượng, Mạc Hồng Quân, Phi Sơn, Huy Toàn, Phúc Tịnh, Tuấn Tài đều đang rất sung mãn. 5/6 cái tên trong số đó thậm chí còn được gọi lên tập chung cùng đội tuyển Việt Nam 2 ngày gần đây.

Lực lượng mạnh cộng với ý chí tiến công quyết thắng của ông Miura sẽ mở đường cho U23 Việt Nam tới thắng lợi.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm