HLV Sài Gòn FC đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua đậm Hà Nội FC

29/04/2018 05:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ sau thất bại 0-5 trước Hà Nội FC tại vòng 1/8 Cup QG - Sư tử trắng 2018, HLV trưởng Sài Gòn FC Phan Văn Tài Em tỏ ra không hài lòng với một số tình huống xử lý của trọng tài.

Chỉ trong vòng 1 tuần, Hà Nội FC đã đối đầu với Sài Gòn FC 2 trận đấu. Khác xa ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 6 V-League diễn ra vào cuối tuần trước, Sài Gòn đã cho thấy sự thiếu mặn mà với đấu trường Cúp QG khi họ chỉ tung vào sân đội hình dự bị.

Nếu như Sài Gòn FC cầm hòa Hà Nội FC 1-1 ở sân chơi V-League bằng lối đá phòng ngự phản công rất hiệu quả thì ở trận đấu ngày 28/4 các học trò HLV Phan Văn Tài Em lại trình diễn lối chơi thiếu sự quyết tâm cao. Thất bại nặng nề trước Hà Nội FC là một kết quả không bất ngờ bởi đội bóng Thủ đô tung ra đội hình mạnh nhất và thể hiện khát khao chiến thắng hơn Sài Gòn FC.

Quang Hải kiến tạo, Hà Nội FC vùi dập Sài Gòn FC ở Cúp quốc gia 2018

Quang Hải kiến tạo, Hà Nội FC vùi dập Sài Gòn FC ở Cúp quốc gia 2018

Ở vòng 1/8 Cúp QG, dù Quang Hải chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn bằng một pha kiến tạo giúp Oseni lập công. Chung cuộc Hà Nội FC đánh bại đối thủ với tỷ số 5-0.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Dù thừa nhận toàn đội đã có một trận đấu không tốt nhưng HLV Sài Gòn FC Tài Em lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài, đặc biệt là các quyết định của trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn: “Sài Gòn FC ra sân với đội hình 2, vì mục tiêu của chúng tôi vẫn là tập trung cho V-League. Chúng tôi chỉ không nghĩ toàn đội lại thua đậm như vậy. Tôi không đồng ý với một số tình huống nhận định của trọng tài trong hiệp 1.

Thanh Nam va chạm với Văn Quyết là tình huống 5 ăn 5 thua, không ngờ trọng tài lại cắt còi. Ở quả phạt góc sau đó, trọng tài lại để Hà Nội đá thêm 1 phút bù giờ. Nếu chúng tôi không nhận bàn thua như vậy thì có thể trận đấu sẽ khác”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm