HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ lý do Than Quảng Ninh 'lột xác'

28/10/2017 20:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phan Thanh Hùng cho rằng sự trở lại đúng lúc của Vũ Minh Tuấn và Patiyo đã thổi vào hàng công của Than Quảng Ninh một sức sống mới trong 3 chiến thắng liên tiếp gần đây.

HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “Hai đội không được phép hòa. Nếu hòa sẽ mất lợi thế, cả Hải Phòng, cả tôi đều hiểu. Chúng tôi và họ đều bước vào sân với tinh thần quyết tâm”.

“V-League năm nay không có ranh giới rõ ràng giữa các đội, sự mạnh – yếu thật mong manh. Còn 3 vòng đấu nữa, cơ hội vẫn còn nguyên với các đội top trên. Đội nào cũng sẽ tập trung từng trận đấu. Chúng tôi quyết tâm làm hết khả năng thì họ cũng vậy”.

Chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Than Quảng Ninh tại V-League 2017. Qua đó, họ vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 39 điểm, bằng với Hà Nội FC và Quảng Nam, còn kém FLC Thanh Hóa, đội vừa giành chiến thắng 2-0 trước Long An hai điểm.

Chú thích ảnh
Than Quảng Ninh có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hải Phòng để leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ảnh: Hiếu Lương.

Trước 3 chiến thắng đó, Than Quảng Ninh hòa 0-0 ba trận liên tiếp. HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ lý do cho sự thay đổi này: “Than Quảng Ninh cũng như nhiều đội bị ảnh hưởng bởi giai đoạn dành cho các đội tuyển quốc gia tập trung. Sau đó, chúng tôi mất Patiyo và Minh Tuấn. May là giai đoạn nước rút thì hai cậu ấy trở lại và tạo được không khí trong tấn công. Vấn đề của Than Quảng Ninh là bàn thắng đã được giải quyết”.

Nói về cơ hội vô địch, HLV 57 tuổi cho rằng một sơ suất nhỏ cũng sẽ phải trả giá đắt: “Các đội vào đến giai đoạn này, có được điểm số này đều có mặt mạnh hết. Than Quảng Ninh phần nào thể hiện được sức mạnh nội tại của mình. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu trong 3 trận kế tiếp. Mỗi đối thủ khác nhau một kịch bản khác nhau”.

“Có đến 5 đội ở top trên đều còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch. V-League đang diễn ra rất hấp dẫn và không ai được phép phạm sai lầm, một sơ suất là sẽ mất vị trí”.

HLV Phan Thanh Hùng: ‘U22 Việt Nam đá hiện đại, quá hay’

HLV Phan Thanh Hùng: ‘U22 Việt Nam đá hiện đại, quá hay’

HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ rằng việc U22 Việt Nam vào đến vòng chung kết U23 châu Á đã là thành công quá rồi còn câu chuyện của những hạn chế sẽ được khắc phục trong tương lai gần.

Về phía Hải Phòng, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng Hải Phòng có thể rớt lại trong cuộc đua vô địch nhưng cơ hội tranh chấp huy chương ở mùa giải năm nay vẫn còn nguyên nếu giành kết quả tốt ở 3 vòng đấu cuối.

Hải Phòng nhận bàn thua trước Than Quảng Ninh sau pha bóng thiếu dứt khoát của cặp trung vệ Văn Sáu và Hoài Xuân. HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận điều ấy nhưng cũng không trách cứ bất kỳ ai.

Chú thích ảnh
HLV Trương Việt Hoàng với vẻ mặt khá mệt mỏi khi bước vào phòng họp báo. Ảnh: Hiếu Lương.

“Trường hợp của Hoài Xuân và Văn Sáu tôi nhận thấy trong 15, 20 phút đầu hiệp 1, hai bạn ấy thiếu tự tin. Tuy nhiên, từ đó đến về sau hai bạn đã cải thiện và thi đấu đạt yêu cầu”.

“Tôi nghĩ bàn thua của đội là do Hoài Xuân thiếu dứt khoát ra cản phá. Trường hợp đội bạn tạt bóng từ biên, khi tự tin không có thì việc bọc lót cho hậu vệ biên ắt hẳn sẽ có thiếu sót”, HLV Việt Hoàng nhận định.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng V-League sau ngày thi đấu thứ hai của vòng 23.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm