HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho tân binh nào?

27/08/2019 06:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là câu hỏi mà không chỉ người trong cuộc mà nhiều CĐV cũng quan tâm trước thềm đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan ngày mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Nữ Việt Nam, Altyn Asyr vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Nữ Việt Nam, Altyn Asyr vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp chung kết và tranh giải ba bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp bán kết liên khu vực AFC Cup. Trực tiếp play-off Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp tứ kết cúp C1 châu Á. Trực tiếp vòng 3 bóng đá Pháp. Lịch bóng đá ngày 267/8, rạng sáng 28/8.

HLV Park Hang Seo đã triệu lập hay gọi lại những cái tên khá xa lạ so với những lần hội quân trước như thủ thành Văn Cường, các hậu vệ Hữu Tuấn, Anh Quang, Thanh Thịnh, tiền vệ Hoàng Đức, tiền đạo Minh Tuấn. Trong bản danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị đấu Thái Lan tới đây, HLV Park Hang Seo có thể không khó loại ra 4 cái tên không đạt yêu cầu để lấy 23 người ưng ý nhất đến xứ Chùa Vàng.

Văn Cường từng được triệu tập lên đội tuyển ngay khi HLV Park Hang Seo về làm việc ở Việt Nam tháng 11/2017. Sau gần 2 năm trở lại đội tuyển, thầy Park có lý do để tưởng thưởng cho cậu học trò. Tuy nhiên, thủ môn của Quảng Nam khó có thể so kè với Văn Lâm đang chơi tốt ở Muangthong United. Cơ hội lúc này với Văn Cường là cạnh tranh suất đến Thái Lan với Tuấn Mạnh.

Dù có ưu thế khi nhiều lần được gọi tập trung ĐTQG nhưng Tuấn Mạnh đang đau đầu vì chuyện trụ hạng ở S.Khánh Hòa BVN. Văn Cường đang có phong độ tốt và thoải mái đầu óc hơn hẳn sau khi Quảng Nam đã xa rời nhóm nguy hiểm. Nếu phải thanh lọc 23 cái tên đưa sang Thái Lan, có thể HLV Park Hang Seo sẽ chỉ dùng 2 thủ môn đến đất khách.

Chú thích ảnh
Muốn có tên trong danh sách đi Thái Lan thì tân binh Lâm Anh Quang sẽ phải nỗ lực
rất nhiều. Ảnh: Đinh Huy

Ở hàng hậu vệ, HLV Park Hang Seo có vẻ dư thừa vị trí này nhất. Ngoài 3 trung vệ hàng đầu cùng ông chinh chiến ở nhiều giải đấu suốt 2 năm qua như Ngọc Hải – Duy Mạnh – Tiến Dũng thì những cầu thủ còn lại có thể sẽ phải nỗ lực nhiều để tìm suất ở lại. Trong đó, HLV Park Hang Seo kỳ vọng vào phép màu để giúp Văn Hậu và Trọng Hoàng mau chóng trở lại nhằm yên ổn hành lang cánh. Nếu họ cùng lúc không thể bình phục, Văn Thanh và Văn Kiên hứa hẹn sẽ là những cầu thủ sẽ thay thế được vị trí này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng “thủ” sẵn phương án dự phòng cho hành lang cánh với những cái tên như Thành Chung, Thanh Thịnh. Thành Chung cũng có thể chơi trung vệ nếu cần thiết để thay thế cho bộ ba kể trên. Hai cái tên còn lại gồm Anh Quang và Hữu Tuấn cũng là phương án để dự phòng cho vị trí trung vệ. Họ sẵn sàng thay thế những Ngọc Hải – Duy Mạnh – Tiến Dũng.

Tuy nhiên, nếu trường hợp Văn Hậu, Trọng Hoàng kịp bình phục, những cầu thủ chỉ có sở trường chơi được một vị trí như Hữu Tuấn, Anh Quang, Thanh Thịnh hứa hẹn sẽ rất khó để được lựa chọn ở lại đội tuyển. Đây sẽ là 3 cái tên nằm trong chế độ “chờ” của thầy Park.

Trên hàng tiền vệ, Hoàng Đức có thể là một sự bổ sung sau màn trình diễn tốt trong màu áo Viettel và U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo hiểu rõ khả năng của cậu học trò và Hoàng Đức cũng có thể sắm vai hộ công khi cần. Hoàng Đức, Xuân Trường, Quang Hải là những mẫu tiền vệ tấn công bên cạnh những cầu thủ có thể “càn quét” như Hùng Dũng, Đức Huy, Huy Hùng. Vấn đề nằm ở chính Hoàng Đức khi cầu thủ này đang không duy trì được phong độ tốt do chấn thương.

Trong khi đó, hàng công cũng có vẻ quá chật chội khi HLV Park Hang Seo gọi 5 tiền đạo gồm Anh Đức, Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng và Minh Tuấn. Trong số này, Minh Tuấn và Tiến Linh có lối chơi khá tương đồng. Điểm mạnh của họ là không chiến và cả 2 cũng sẽ là phương án dự phòng tốt cho vị trí trung phong cắm số 1 của Anh Đức. Vấn đề với Minh Tuấn chính là khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới do lần đầu được HLV Park Hang Seo triệu tập.

Với 23 cầu thủ lên đường sang Thái Lan từ bản danh sách 27 cầu thủ đã nêu, HLV Park Hang Seo không khó để rút gọn danh sách để quyết đấu với “Voi chiến” tối 5/9 tới đây.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm