HLV Park Hang Seo tràn ngập niềm vui trước 'đại chiến' UAE và Thái Lan

04/11/2019 06:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Trước hai trận đấu có thể xem quyết định vận mệnh của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy Park có thừa động lực là những niềm hạnh phúc ngập tràn mà có lẽ chỉ khi làm việc ở đây ông mới được đón nhận.

Vì sao ông Park 'vô đối' trong cuộc đua HLV của năm tại AFF Awards Night 2019?

Vì sao ông Park 'vô đối' trong cuộc đua HLV của năm tại AFF Awards Night 2019?

HLV Park Hang Seo đang là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu HLV Xuất sắc nhất năm 2019 trước lễ trao giải của của AFF diễn ra vào tối ngày 8/11. Đối thủ duy nhất của HLV Park Hang Seo là Tan Cheng Hoe - người dẫn dắt đội tuyển Malaysia - đã từng bị nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh bại 2 lần tại AFF Cup 2018.

Việc đến Đà Nẵng “xem giò” các cầu thủ trong đội tuyển chọn U21 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế đang diễn ra ở sân Hoà Xuân cho thấy HLV Park Hang Seo dành nhiều tâm huyết cho bóng đá nước nhà. Hàng ngàn CĐV xứ Quảng Đà cũng dành cho ông sự tiếp đón nồng hậu khi nhiều người vây quanh ông để tận mắt được đứng gần và có một bức ảnh cùng “người đặc biệt” của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo khiến sân Hoà Xuân “nóng hổi” khi diện kiến ở đây xem U21 tuyển chọn Việt Nam thi đấu. Và các cầu thủ dưới sân cũng không bỏ qua cơ hội trình diễn hết khả năng họ có được để mong lọt vào mắt xanh của thầy Park.

Trên thực tế, những cái tên như Xuân Tú, Danh Trung… cũng từng được chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội và có thể lần dự khán này, thầy Park sẽ nghĩ lại và trao suất thêm cho một vài cái tên dự SEA Games 30 tháng này.

HLV Park Hang Seo nhận được sự đón chào nồng nhiệt khi đến Đà Nẵng. Ảnh: Khả Hoà
HLV Park Hang Seo nhận được sự đón chào nồng nhiệt khi đến Đà Nẵng. Ảnh: Khả Hoà

HLV Park Hang Seo kiên trì trong cách dùng người và điều đó khiến các cầu thủ phấn chấn tinh thần. Họ chí ít cũng không “tủi thân” khi bị HLV Park Hang Seo bỏ qua trong lần triệu tập trước thềm Đại hội thể thao khu vực diễn ra ở Philippines tới đây. Dù cơ hội là rất ít nhưng có thể thấy, thầy Park giỏi “tâm lý chiến” cho các học trò của ông thế nào. Lứa U21 hiện tại hứa hẹn sẽ có thể đóng góp quân số cho đội bóng của thầy Park trong tương lai gần nếu HLV người Hàn Quốc tại vị ở dải đất hình chữ S này lâu dài.

HLV Hoàng Văn Phúc thậm chí cũng đã tiết lộ những đề xuất của ông cho thầy Park với những cái tên như Danh Trung, Xuân Tú, Văn Tới… hay cả Công Minh, thần đồng một thời của bóng đá Đồng Tháp. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam không thiếu cầu thủ có khả năng mà thầy Park có thể sẽ thấy hữu dụng trong tương lai gần.

HLV Park Hang Seo đang sở hữu một đội hình thiện chiến từ U22 Việt Nam đến ĐTQG. Những nền tảng có thể giúp ông viết thêm những kỳ tích cho bóng đá nước nhà những ngày tới. Động lực phải kể tới tiếp theo cho ông là sự ghi nhận khi nhà cầm quân họ Park đang là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu HLV Xuất sắc nhất năm 2019 trước lễ trao giải của của AFF diễn ra vào tối ngày 8/11. So với người cạnh tranh Tan Cheng Hoe toàn thua 3/4 lần khi gặp thầy Park, có thể sắp tới lại thêm một lần HLV Park Hang Seo vượt qua người đồng nghiệp đến từ Malaysia.

HLV Park Hang Seo có thể lại cho người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe chịu thua thêm một lần ở giải thưởng của AFF ngày 8-11 tới. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo có thể lại cho người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe chịu thua thêm một lần ở giải thưởng của AFF ngày 8-11 tới. Ảnh: Hoàng Linh

Trên bình diện đội tuyển, tháng 11 này sẽ chứng kiến hai trận đấu có thể xem là bước ngoặt của ĐTQG ở vòng loại World Cup 2022. Thầy Park tràn đầy tự tin khi hai trận đấu với các đối thủ khó khăn nhất bảng G là UAE (ngày 14/11) và Thái Lan (ngày 19/11) đều diễn ra trên sân Mỹ Đình.

HLV Park Hang Seo đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho hai trận này và lực lượng chưa có dấu hiệu sứt mẻ. Trong khi đó, UAE đã chính thức vắng đi sát thủ đẳng cấp bậc nhất của châu Á Ali Mabkhout (xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới vòng loại với 6 bàn thắng).

HLV Nishino của Thái Lan đang lo lắng khi hai cầu thủ tốt nhất là Thitiphan khó ra sân do chưa bình phục chấn thương, Chanathip dù đã trở lại nhưng cũng chưa chắc có 100% phong độ.

Không phải ngẫu nhiên mà thầy Park được CĐV nước nhà đặt cho biệt danh Park Hang “Son” đầy trìu mến. Và trong một cuộc chơi như bóng đá, muốn thành công ít nhiều cũng nhờ cái “son” đó. Niềm vui của thầy Park cũng là sự hân hoan chung cho nền bóng đá.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm