HLV Park Hang Seo thiệt hơn nếu trở về Hàn Quốc

21/02/2021 18:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin HLV Park Hang Seo nhận được sự quan tâm của một số CLB và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc xuất hiện ở thời điểm hợp đồng với VFF kết thúc sau vài tháng nữa khiến dư luận nảy sinh những hoài nghi.

Vòng loại World Cup 2022: Thầy trò HLV Park Hang Seo gặp may!

Vòng loại World Cup 2022: Thầy trò HLV Park Hang Seo gặp may!

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định dồn lịch thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 các trận ở tháng 3 lên tháng 6 năm nay và những thay đổi này hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ông Paulo Bento đang là chiến lược gia dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha nhận mức lương lên tới 1,8 triệu USD/năm thời điểm đồng ý ký hợp đồng 4 năm với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc năm 2018.

bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U22 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Hàn Quốc, tin bóng đá, tin tuc bong da, HLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo mất nhiều nếu rời vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV đồng hương với siêu sao Cristiano Ronaldo không có nhiều việc làm trong 2 năm qua. Ông Bento thay thế HLV Shin Tae Yong (đang dẫn dắt đội tuyển Indonesia) sau World Cup 2018. Năm 2019, “Những chiến binh Thái cực” đã thua Qatar ở tứ kết Asian Cup khiến nhiều CĐV Hàn Quốc không khỏi phẫn nộ.

Đến năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 lan tràn, Hàn Quốc chỉ có vài trận đấu giao hữu và ông Bento suýt bị đồng nghiệp Kim Hak Bum dẫn dắt U23 Hàn Quốc làm bẽ mặt khi đá giao hữu bị cầm hoà.

Năm 2020, U23 Hàn Quốc vô địch VCK U23 châu Á và có vé dự Olympic Tokyo cũng do HLV Kim Hak Bum chứ không phải ông Bento dẫn dắt.

Đội tuyển Hàn Quốc đang xếp thứ 2 bảng H với 8 điểm, ít hơn 1 điểm so với Turkmenistan nhưng đá ít hơn 1 trận. Họ cũng chỉ bằng điểm với 2 đối thủ xếp sau là Liban và CHDCND Triều Tiên.

Năm ngoái ở 2 trận giao hữu với Mexico và Qatar, Hàn Quốc đã thất bại trước Mexico và thắng Qatar. Những thành tích không thực sự ấn tượng đó đã khiến ông Bento phải nhận sự hoài nghi về năng lực cầm quân ở xứ sở kim chi.

Nếu Hàn Quốc không thể đến nổi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào năm nay, nó sẽ là cú sốc và HLV Bento nhiều khả năng cũng mất việc sớm hơn dự kiến. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo đã tạo dựng danh tiếng vang dội khi làm việc với bóng đá Việt Nam.

Cộng với việc từng là phó tướng cho HLV Guus Hiddink làm nên kỳ tích hạng 4 World Cup 2002, HLV Park Hang Seo có được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc quan tâm cũng không có gì lạ.

Nếu HLV Bento nhận mức lương 1,8 triệu USD/năm (tương đương 150 nghìn USD/tháng), ông Park có thể cũng không kém cạnh.

Tuy nhiên, những sự so sánh đều khập khiễng khi HLV Park Hang Seo ngoài tiền lương còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng Hàn Quốc ở Việt Nam.

Ngoài ra, ông Park còn quá quen với môi trường bóng đá Việt, những cơ duyên may mắn khi làm việc ở đây.

HLV Park Hang Seo từng thừa nhận mình lớn tuổi, không có chỗ đứng ở nền bóng đá xứ sở kim chi.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm