HLV Park Hang Seo sẽ có chiến thắng trước ông Akira Nishino

27/11/2019 13:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Với những gì đã thể hiện ở ngày ra quân, thầy trò HLV Park Hang Seo được đánh giá nhỉnh hơn U22 Thái Lan toàn tập và có thể thầy Park sẽ lần đầu tiên giành 3 điểm trước đội bóng của HLV Nishino.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam chờ đấu với U22 Lào

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam chờ đấu với U22 Lào

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30 2019: U22 Việt Nam đấu với U22 Lào. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch SEA Games 30. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 SEA Games hôm nay.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30:

* 15h00 ngày 27/11, U22 Myanmar vs U22 Philippines (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 27/11, U22 Campuchia vs U22 Timor-Leste (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 2019 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

Dù đang là nhà ĐKVĐ SEA Games nhưng U22 Thái Lan cho thấy quá nhiều cách biệt so với ĐTQG mà HLV Akira Nishino cùng lúc dẫn dắt. Đội bóng của chiến lược gia người Nhật Bản thể hiện một bộ mặt quá nhợt nhạt ngày đầu ra quân với U22 Indonesia và một trận thua toàn diện đối thủ là điều không thể không xảy đến.

Khoảng cách của bóng đá trẻ Thái Lan chỉ sau một trận đấu với U22 Indonesia đã phơi bày. Sự tức giận của CĐV xứ chùa Vàng hai năm qua là có cơ sở khi đội bóng trẻ nước này liên tục thất bại ở các giải U18, U19 đến U22 năm nay. Và HLV Akira Nishino thực sự không phải là “phù thuỷ” có “cây đũa thần” để vừa đến đã tạo ra ma lực cho nền bóng đá.

HLV Nishino không có nhiều cơ sở để vực dậy bóng đá trẻ Thái Lan thiếu nhân tài
HLV Nishino không có nhiều cơ sở để vực dậy bóng đá trẻ Thái Lan thiếu nhân tài

So với ĐTQG Thái Lan mà HLV Nishino đồng ý nhận nhiệm vụ về dẫn dắt hồi cuối tháng 8 năm nay, U22 Thái Lan có đội hình kém chất lượng. Trước đây, nếu Chanathip, Thitiphan hay Bunmathan cũng trưởng thành từ thế hệ U22, đưa người Thái vô địch SEA Games. Đẳng cấp của những cái tên này như đã biết ngày một được khẳng định và đang chơi bóng ở hạng đấu cao nhất giải VĐQG Nhật Bản, thì thế hệ hiện tại gần như không có cái tên nào sáng giá.

Người nổi lên thời gian qua như tiền vệ cánh Panya thì khiến HLV Akira Nishino đau đầu vì chấn thương ở trận gặp Việt Nam tối 19/11 và không thể dự SEA Games 30. Cầu thủ đá chính còn lại trở về từ ĐTQG là Supachok thì đơn độc, không thể gánh vác hàng công cho U22 Thái Lan khi thua U22 Indonesia vừa qua.

Những cái tên được người Thái chờ đợi như đội trưởng Anon hay tiền đạo Supachai Jaided thực tế chơi bóng đúng cách của các cầu thủ dự bị từ lâu không được vào sân. Cái tên nổi bật của U22 Thái Lan ở trận ra quân có lẽ chỉ là tiền đạo 17 tuổi Suphanat. Một kỳ vọng trong tương lai xa của bóng đá Thái Lan chứ không phải ở thì hiện tại.

Anh em Supachok và Suphanat là hai tài năng lớn nhất mà bóng đá Thái Lan đang sở hữu
Anh em Supachok và Suphanat là hai tài năng lớn nhất mà bóng đá Thái Lan đang sở hữu

HLV Akira Nishino do đó không có “bột để gột nên hồ”. Chưa kể bất lợi lớn của HLV người Nhật Bản so với HLV Park Hang Seo chính là việc ông gần như không có thời gian làm việc với đội bóng sẽ dự SEA Games 30. Cũng như thầy Park, HLV Nishino ngay lập tức lên đường đến Philippines sau trận đấu của ĐTQG Thái Lan với Việt Nam tối 19/11.

Nhà cầm quân từng dự World Cup nhận nhiệm vụ hồi đầu tháng 9 năm nay và chăm lo nhiều hơn cho ĐTQG để nỗ lực hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại bảng G World Cup 2022. Thái Lan hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ 3 sau Việt Nam và Malaysia. Do đó, có thể thấy áp lực quá lớn đang đè nặng lên HLV Nishino.

Và so với HLV Park Hang Seo đang có tới 8 tuyển thủ quốc gia trong đội hình U22 Việt Nam hiện tại, đa phần đều là những cầu thủ chính thức thay vì dự bị như U22 Thái Lan, thầy Park lúc này “trên cơ” hẳn so với người đồng nghiệp người Nhật Bản.

Một chi tiết khác là HLV người Hàn Quốc toàn thắng Thái Lan ở cấp độ bóng đá trẻ. Tương quan lực lượng ở thời điểm hiện tại, dù còn khá lâu nữa hai đội bóng mới đối đầu (trận cuối bảng B ngày 5/12) nhưng U22 Việt Nam có cơ hội đánh bại đối thủ rất lớn.

Và có thể ngoài việc lần đầu thắng HLV Nishino, thầy Park còn tiễn luôn đội bóng xứ Chùa Vàng về nước từ vòng bảng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm