HLV Park Hang Seo, Mai Đức Chung cùng lên đường 'săn' Vàng SEA Games

22/11/2019 18:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30 trên cùng một chuyến bay. Cả hai đội bóng đều có chung quyết tâm chinh phục tấm huy chương cao nhất của Đại hội.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Trực tiếp U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Trực tiếp U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30: Lịch bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games 2019. U22 Việt Nam cùng bảng B với U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Lào, U22 Singapore và U22 Brunei.

Chiều 22/11, hai đội tuyển do HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đã đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) làm thủ tục để lên đường sang Philippines dự SEA Games 30.

HLV Park Hang Seo và các học trò U22 Việt Nam tỏ ra rất vui vẻ. Họ cùng chụp hình lưu niệm toàn đội và cùng với những CĐV đã chờ đợi đội ở sân bay. Trước đó, thầy trò ông Park đã hoàn thành hai buổi tập tại TP.HCM, nơi có điều kiện khá tương tự với nơi diễn ra SEA Games.

Mặt cỏ nhân tạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM là nơi U22 Việt Nam tập lắp ráp đội hình. Thầy Park đã liên tục đôn đốc các học trò và nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với các cầu thủ khi thực hiện các bài tập.

U22 Việt Nam chụp hình trước giờ đến Philippines. Ảnh: Van Dan
U22 Việt Nam chụp hình trước giờ đến Philippines. Ảnh: Van Dan

HLV Park Hang Seo cho biết: “Bóng đá Việt Nam đã nhiều lần tham gia và tổ chức SEA Games nhưng chưa có HCV. Tôi biết CĐV Việt Nam khao khát tấm HCV SEA Games và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mang về niềm vui cho nhiều người”.

Quang Hải đã sẵn sàng. Ảnh: HT
Quang Hải đã sẵn sàng. Ảnh: HT

Về phần đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cũng cho các học trò tập hai buổi tại sân cỏ nhân tạo Trường Học viện cán bộ TP.HCM (Quận Bình Thạnh) và sân tập cỏ chỉ ở Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 10).

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chuyến tập huấn 10 ngày ở Nhật Bản giúp ích rất nhiều cho đội tuyển. Đội được thi đấu với 4 đội bóng mạnh hơn và như thế rất chất lượng cho quá trình chuẩn bị. Các cầu thủ cũng có chế độ ăn uống, tập luyện tốt nên họ khoẻ ra trông thấy.

Chúng tôi rất vui mừng và đã sẵn sàng cho SEA Games 30. Mục tiêu là bảo vệ thành quả HCV đã làm được 2 năm trước. Thái Lan luôn là đối thủ mạnh nhưng chúng ta đã toàn thắng họ từ SEA Games, Asiad đến AFF Cup nên họ bây giờ phải ngại chúng ta rất nhiều”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng hô Vô địch thể hiện quyết tâm bảo vệ tấm HCV SEA Games. Ảnh: Van Dan
Thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng hô Vô địch thể hiện quyết tâm bảo vệ tấm HCV SEA Games. Ảnh: Van Dan

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân bảng B gặp Brunei lúc 16h00 chiều ngày 25/11. Sau đó, thầy trò ông Park lần lượt đụng độ Lào (28/11), Indonesia (1/12), Singapore (3/12) và Thái Lan (5/12).

Còn đội tuyển nữ Việt Nam cũng nằm bảng B và sẽ gặp Thái Lan lúc 15h chiều 26/11 trên sân Binan. Cũng ở sân này ngày 29/11, Việt Nam sẽ gặp Indonesia.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm