HLV Park Hang Seo kỳ vọng sẽ có thêm Quang Hải mới

07/11/2019 22:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Việc nhà cầm quân các ĐTQG Việt Nam hiện tại tranh thủ thời gian buổi trao thưởng V-League 2019 tối 6/11 để xem U19 Việt Nam thi đấu với U19 Mông Cổ qua điện thoại cho thấy thầy Park rất quan tâm khâu đào tạo trẻ.

'U19 Việt Nam không thể thắng U19 Guam 20 hay 30-0'

'U19 Việt Nam không thể thắng U19 Guam 20 hay 30-0'

HLV Philippe Troussier đã thẳng thắn nhận định như thế sau trận thắng U19 Mông Cổ 3-0 tối 6/11 trên sân Thống Nhất. Theo nhà cầm quân người Pháp, các học trò của ông không đủ khả năng để đánh bại U19 Guam đậm vào tối 8/11 tới.

HLV Park Hang Seo mới đây đã gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với VFF và điều này giúp bóng đá Việt Nam có được HLV tài năng người Hàn Quốc đến năm 2024. Thời điểm này trùng với Olympic 2024 và theo điều khoản ký kết, thầy Park sẽ có nhiệm vụ dẫn dắt Olympic Việt Nam hướng tới mục tiêu này.

Thời gian nhiệm kỳ tới cũng đủ dài để HLV Park Hang Seo quan tâm đặc biệt khâu đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang Seo được cho là phải có thành tích HCV SEA Games 30 trong năm nay và SEA Games 31 diễn ra tại chính sân nhà Việt Nam hai năm tới. Những chỉ tiêu không hề nhẹ nhàng với thầy Park bên cạnh mức lương chưa từng có tiền lệ với lịch sử bóng đá nước nhà.

HLV Park Hang Seo dự khán một giải đấu giao hữu của cầu thủ trẻ và được CĐV chào đón. Ảnh: Khả Hoà
HLV Park Hang Seo dự khán một giải đấu giao hữu của cầu thủ trẻ và được CĐV chào đón. Ảnh: Khả Hoà

Do đó, thế hệ U19 Việt Nam hiện tại đang thi đấu ở sân Thống Nhất chính là điều nhà cầm quân người Hàn Quốc phải quan tâm. HLV Park Hang Seo có thể sẽ lấy rất nhiều cầu thủ đang là học trò của HLV Philippe Troussier tham dự SEA Games 31 ở Việt Nam hai năm nữa. Ở độ tuổi 17-19 hiện tại của U19 Việt Nam bây giờ, thời điểm này hai năm tới sẽ là lúc họ trưởng thành hơn một bậc và có thể đáp ứng yêu cầu thi đấu ở SEA Games 31 lẫn giải U23 châu Á.

HLV Park Hang Seo được biết với cá tính đặc biệt khi luôn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Đội hình ĐTQG được xây dựng hiện tại có tuổi bình quân khoảng 25 và dưới tay thầy Park, đó là đội tuyển trẻ bậc nhất trong các triều đại HLV.

Tuy nhiên, sức trẻ, tài năng và khát khao của họ đã giúp chiến lược gia 6x này thể hiện được những phẩm chất tốt nhất trong huấn luyện. Bóng đá Việt Nam đang thành công với rất nhiều người trẻ và càng có cơ hội tiến lên xa hơn nữa với một HLV tài năng. Điển hình có thể kể đến Quang Hải hiện tại, tiền vệ Hà Nội chỉ đặc biệt thăng hoa dưới tay thầy Park từ U23 Việt Nam đến ĐTQG.

Các cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại có thể là học trò của thầy Park trong tương lai rất gần. Ảnh: Linh Phạm
Các cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại có thể là học trò của thầy Park trong tương lai rất gần. Ảnh: Linh Phạm

Việc HLV Park Hang Seo quan tâm bóng đá trẻ không mới, khi trước đó ông liên tục dự các giải bóng đá trẻ trong nước, dù chỉ là giao hữu cũng là động lực cho cầu thủ trẻ phấn đấu lọt vào mắt xanh của ông thầy. Với riêng thầy Park, ông cũng sẵn sàng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ có phong độ tốt. Ở mỗi đợt tập trung các đội tuyển U22 hay ĐTQG, thầy Park luôn có những cái tên trẻ, mới mẻ để bổ sung luồng sinh khí mới.

U19 Việt Nam sẽ được thầy Park quan tâm sát sao ở giải đấu chính thức đang diễn ra tại TP.HCM. Hiện tại, đội bóng của HLV Troussier đang xếp nhì bảng J vòng loại U19 châu Á 2020 khi có cùng 3 điểm như U19 Nhật Bản nhưng kém hiệu số phụ (+3 bàn so với +10 của U19 Nhật Bản). U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Guam lúc 19h tối 8/11 và gặp U19 Nhật Bản lúc 19h tối 10/11 cùng trên sân vận động Thống Nhất.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm