HLV Park Hang Seo dùng ai thay thế Minh Vương, Trọng Hoàng?

27/09/2021 20:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Minh Vương và Trọng Hoàng cùng chấn thương nên không thể dự 2 trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong tháng 10. Đó là thiệt thòi lớn cho đội tuyển Việt Nam nhưng HLV Park Hang Seo phải tìm cách tự thích nghi.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trọng Hoàng lỡ trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Minh Vương về HAGL

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trọng Hoàng lỡ trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Minh Vương về HAGL

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trọng Hoàng lỡ hẹn trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Minh Vương trở lại HAGL vì chấn thương.

Việc triệu tập bổ sung Thanh Thịnh và Xuân Mạnh cho đội tuyển Việt Nam là cách để HLV Park Hang Seo bổ sung con người nhằm thay thế các vị trí ông đang cần thiết.

Đội tuyển Việt Nam mất Minh Vương là điều khiến nhiều CĐV tiếc nuối khi cầu thủ này đang có phong độ cao. Đặc biệt, chân sút HAGL luôn nhiệt huyết mỗi khi vào sân và có thể gây đột biến trước đối thủ. 2 bàn thắng vào lưới UAE hồi tháng 6 năm nay ghi dấu ấn của Minh Vương và giúp chân sút 26 tuổi chinh phục ông Park.

Công Phượng khiến truyền thông Trung Quốc rất tò mò thời gian qua. Ảnh: VFF
Công Phượng khiến truyền thông Trung Quốc rất quan tâm thời gian qua. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng mà Minh Vương phải nhận trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã khiến đội tuyển Việt Nam mất đi một bài miếng tấn công hữu hiệu. Cầu thủ HAGL có thể chơi tiền đạo cánh hoặc tiền vệ trung tâm và ông Park có thể sẽ nghĩ đến Công Phượng đầu tiên.

Tiền đạo gốc Nghệ An là sự bổ sung đáng kể nhất cho đội tuyển Việt Nam thời gian tới. Công Phượng đang hoàn thiện mình trong năm nay và so với Minh Vương, tiền đạo này được ông Park tin tưởng hơn. Công Phượng có mặt cũng khiến đối thủ Trung Quốc phải dè chừng khi truyền thông nước này thời gian qua theo sát chân sút HAGL để nhắc nhở thầy trò HLV Li Tie.

Văn Thanh là sự lựa chọn cho hành lang phải khi vắng Trọng Hoàng. Ảnh: VFF
Văn Thanh là sự lựa chọn cho hành lang phải của ông Park khi vắng Trọng Hoàng. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn với sự trở lại của Công Phượng, nhưng khi Trọng Hoàng vắng mặt, ông Park sẽ khó có lựa chọn hoàn hảo. Ở vị trí hậu vệ biên phải, Trọng Hoàng luôn là số 1 trong mắt HLV Park Hang Seo. Trận thua Australia hôm 7/9, cầu thủ của Viettel được đánh giá là một trong những cái tên hay nhất ở đội tuyển Việt Nam.

Thể lực cùng kinh nghiệm của Trọng Hoàng rất cần cho đội tuyển ở đấu trường lớn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, ông Park vẫn còn những cái tên chất lượng có thể đáp ứng được yêu cầu thay thế Hoàng “bò”. Trong đó, Văn Thanh nhiều khả năng là lựa chọn đầu tiên.

Cầu thủ chạy cánh phải số 1 ở HAGL hiểu lối chơi của ông Park. Văn Thanh không được ông Park đáng giá cao như Trọng Hoàng bởi khả năng phòng ngự. Cầu thủ gốc Hải Dương thích tham gia tấn công và có thể sẽ hở sườn. Trong đấu pháp ưu tiên mặt trận phòng ngự khi gặp đối thủ mạnh, ông Park do đó luôn chọn Trọng Hoàng.

2 trận đấu trong tháng 10 sẽ là cơ hội cho Văn Thanh thể hiện khả năng của mình. Trung Quốc và Oman là đối thủ được đánh giá có tiềm năng để đội tuyển Việt Nam kiếm điểm. Do đó, Văn Thanh sẽ phải tận dụng tối đa cơ hội để chiếm suất chính thức trong mắt HLV Park Hang Seo.

Văn Thanh cũng phải cạnh tranh vị trí mà Trọng Hoàng để lại với Hồ Tấn Tài. Cầu thủ của T.Bình Định được ông Park đánh giá rất cao từ nhiều năm qua và luôn là lựa chọn số 1 cho hành lang phải U23 Việt Nam 2 năm gần đây.

Điểm mạnh của Tấn Tài ngoài sở trường chạy cánh phải là khả năng không chiến và dứt điểm tốt từ xa. Những cú sút xa của Tấn Tài đã là thương hiệu ở V-League từ khi khoác áo B.Bình Dương tới T.Bình Định. Khi được xếp đá hậu vệ, Tấn Tài với chiều cao hơn 1m8 của mình cũng giúp ích cho 3 trung vệ để tranh chấp với đối thủ.

Đó là những sự lựa chọn đã theo suốt HLV Park Hang Seo ở những giải đấu lớn vài năm qua. Ngoài ra, khi ông Park triệu tập thêm những hậu vệ chuyên chạy cánh như Xuân Mạnh, Thanh Thịnh, đội tuyển Việt Nam trước mắt sẽ có khí thế cạnh tranh lành mạnh.

Việc thường xuyên bổ sung cái tên mới vào đội tuyển sẽ giúp ông Park trước tiên không thiếu người. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không cần lo ngại về tinh thần lẫn sự tập trung của các học trò. Đây cũng là chiêu bài tâm lý mà ông Park phải làm để giúp đội tuyển Việt Nam có được phong độ tốt nhất khi gặp các đối thủ mạnh thời gian tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm