HLV Park Hang Seo: ‘Áp lực tăng gấp đôi nhưng sẽ vượt qua’

14/01/2021 11:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với khối lượng công việc lớn, HLV Park Hang Seo thừa nhận áp lực với ông tăng lên gấp đôi trong năm 2021 khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam tham dự một loạt những giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup, AFF Cup và SEA Games.

HLV Park Hang Seo khát khao dự World Cup, đề xuất bóng đá Việt Nam học Hàn Quốc

HLV Park Hang Seo khát khao dự World Cup, đề xuất bóng đá Việt Nam học Hàn Quốc

Chiến lược gia đang dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam vừa trả lời giới truyền thông Hàn Quốc về mơ ước đưa Việt Nam đến vòng loại cuối cùng World Cup và xa hơn là VCK World Cup. Ông Park cũng mong bóng đá Việt Nam học hỏi Hàn Quốc về việc dùng người trẻ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên DongA khi đang cách ly ở nhà tại Hàn Quốc sau khi trở về từ Việt Nam, HLV Park Hang Seo thừa nhận: “Không giống như năm 2020 không có trận đấu nào của đội tuyển quốc gia được tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, rất nhiều giải đấu lớn đã được lên lịch trong năm nay.

Với sự kỳ vọng cao của người hâm mộ Việt Nam, cả tinh thần trách nhiệm và gánh nặng đều tăng lên nhưng tôi đang cố gắng vượt qua một cách tích cực nhất với suy nghĩ: Dù sao thì mình cũng phải làm”, HLV Park Hang Seo mở đầu cuộc trò chuyện với phóng viên DongA.

Cầu thủ U22 muốn một lần đánh bại đàn anh

Cuộc sống của ông tại Việt Nam như thế nào trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp?

HLV Park Hang Seo: Với các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ Việt Nam, sự lây lan của dịch COVID-19 không kéo dài. Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sau một thời gian tạm ngưng đã thi đấu trở lại, các trận đấu được tổ chức với khoảng 80% số lượng khán giả tại mỗi sân. Nhờ đó, tôi có thể kiểm tra phong độ của các cầu thủ khi đi cùng trợ lý tới các sân để theo dõi.

Có vẻ như điều đáng tiếc với ông là quá quá ít các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong năm 2020?

+ Đó là tình huống bất khả kháng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng tôi không thể mời các đội bóng quốc tế đến Việt Nam hoặc ra nước ngoài thi đấu giao hữu. Tuy nhiên, vào tháng trước, thật may mắn khi các cầu thủ tìm được cảm giác thi đấu thông qua hai trận đấu tập giữa đội tuyển quốc gia và đội U22.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, DTVN, tuyển VN, U22 Việt Nam, vòng loại World Cup, SEA Games, AFF Cup
HLV Park Hang Seo trong một bài tập giúp nâng cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ

Những trận đấu giao hữu này được tổ chức để giúp đỡ các nạn nhân chịu ảnh hưởng của bão lụt. Hai đội thi đấu hai trận, lượt đi đội tuyển quốc gia thắng 3-2, lượt về hòa 2-2.

Vậy ông thu nhận được gì sau hai trận đấu giao hữu đó?

+ Tôi đã có thể kiểm tra, đánh giá khả năng của những cầu thủ mới. Thật có ý nghĩa khi tôi thẩm định được khả năng của một số cầu thủ mới, trước các giải đấu trong năm 2021. Một số người nghĩ rằng các cầu thủ không nên quá căng thẳng khi đây chỉ là những trận giao hữu. Tuy nhiên, tôi có cảm giác cầu thủ U22 muốn một lần được đánh bại các đàn anh và họ đã làm việc rất chăm chỉ.

Ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử?

+ Năm nay có một số giải đấu nhưng tôi muốn tập trung trước tiên cho vòng loại World Cup. Việt Nam chưa từng một lần lọt đến vòng loại cuối cùng của World Cup nhưng sự kỳ vọng của người dân Việt Nam rất lớn khi đội tuyển đang đứng đầu bảng.

Tại vòng loại World Cup, ông sẽ đối mặt với đội tuyển Indonesia do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt?

+ HLV Shin là người anh em mà tôi quý mến Mặc dù là anh, em với nhau trong giới bóng đá nhưng khi gặp nhau trên sân, là huấn luyện viên của hai ĐTQG, tôi sẽ cố gắng gạt tình cảm đó sáng một bên cùng các cầu thủ cố gắng hết sức thi đấu trận đó.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, HLV Park Hang Seo, DTVN, tuyển VN, U22 Việt Nam, vòng loại World Cup, SEA Games, AFF Cup
Đội tuyển Việt Nam có trọng trách bảo vệ chức vô địch AFF Cup.Ảnh: Hoàng Linh

Ông có sức ép nào khi Việt Nam phải bảo vệ chức vô địch tại SEA Games và AFF Cup?

+ Trong quá khứ, chúng tôi đã từng ở vị thế của kẻ thách thức và bây giờ trọng trách bảo vệ chức vô địch đúng là một gánh nặng. Nhưng đây cũng thử thách mà tôi phải vượt qua. Những giải đấu này đáng lẽ đã được tổ chức trong năm ngoái nhưng năm nay mới diễn ra, do đó công việc phải làm tăng lên gấp đôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua.

Không để đánh lừa bởi sự nổi tiếng

Sự nổi tiếng của ông tại Việt Nam vẫn như trước đây chứ?

+ Sự nổi tiếng rồi tan biến như mây khói. Tôi cố gắng không để bị đánh lừa bởi sự nổi tiếng hiện tại vì tôi biết rằng, làm nghề huấn luyện có thể bị lãng quên bất cứ lúc nào, phụ thuộc vào kết quả. Tôi nghĩ sự nổi tiếng chỉ là khoảnh khắc và những kỷ niệm đẹp và tôi cố gắng tập trung vào làm những việc tốt trong tương lai.

Với ông, bí quyết thành công của một HLV nước ngoài là gì?

+ Trước hết, việc được công nhận về điểm số và kết quả thi đấu được ưu tiên hàng đầu. Lý do bổ nhiệm HLV nước ngoài là họ muốn có kết quả tốt. Để đạt kết quả, bạn phải có nguyên tắc và triết lý làm việc của riêng mình để dẫn dắt đội tuyển ở một nền văn hóa và ngôn ngữ không quen thuộc. Ngoài ra, bạn phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Liên đoàn bóng đá và giới truyền thông.

Ông làm thế nào để thoát được áp lực của một HLV trưởng?

+ Tôi đi ăn và trò chuyện với các trợ lý người Hàn Quốc để giảm stress. Khi không có lịch trình đặc biệt, tôi chơi golf với các trợ lý của mình một, hai lần mỗi tháng.

Son Heung Min có phải rất nổi tiếng ở Việt Nam?

+ Son Heung min là báu vật của Hàn Quốc. Tôi cảm thấy thực sự tuyệt vời bất cứ khi nào nhìn thấy cậu ấy ghi bàn. Giới bóng đá Việt Nam cũng tỏ ra quan tâm đến màn trình diễn của Son. Là một người đi trước, tôi tự hào về cậu ấy.

HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam vào cuối tháng 1 và ráo riết chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Về mục tiêu trong năm 2021, HLV Park Hang Seo nói: “Là một huấn luyện viên bóng đá, tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể làm với các đội tuyển Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tôi sẽ vượt qua lịch thi đấu khó khăn với những suy nghĩ tích cực trong năm 2021”.

Lâm Chi (Theo Dong A)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm