HLV Park Choong Kyun có gì cho tuyển Việt Nam?

13/08/2021 07:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sự có mặt của HLV Park Choong Kyun sẽ đem đến những phản biện về chuyên môn cho HLV Park Hang Seo cũng như có thêm một người đóng góp ý tưởng cho hàng tiền vệ ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang Seo trở lại, ra mắt HLV Park Choong Kyun

HLV Park Hang Seo trở lại, ra mắt HLV Park Choong Kyun

Chiều nay (12/8), ĐT Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Đây cũng là buổi tập thứ 8 của đội tuyển kể từ khi hội quân đến nay. Tại buổi tập này, đội tuyển đã có sự trở lại của HLV trưởng Park Hang Seo sau khi chính thức hoàn thành cách ly y tế.

Khối lượng công việc và kỳ vọng tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 được đặt lên vai HLV Park Hang Seo là cực lớn. Vị chiến lược gia sau hơn 3 năm làm việc tại đất nước hình chữ S hiểu được điều đó. Hơn hết, bản thân ông cũng muốn đạt đến một thành tựu mới cùng ĐT Việt Nam.

Cột mốc tham dự vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup với bóng đá Việt Nam là chưa từng có và cũng rất khó lặp lại trong tương lai, nhưng đồng nghĩa với đó là áp lực. Ông Park cần phải làm mới đội hình nhằm tạo ra bất ngờ trước các đối thủ rất mạnh mà ĐT Việt Nam sắp sửa đối đầu sắp tới. Ông Park cần thêm những góc nhìn mới về chuyên môn cũng như sự chia sẻ trong khối lượng công việc.

Sau nhiều lần nâng lên đặt xuống, quyết định bổ sung HLV Park Choong Kyun vào thành phần BHL ĐT Việt Nam cũng được ông Park đưa ra. Sở dĩ, HLV trưởng CLB Hà Nội được lựa chọn bởi ông mang quốc tịch Hàn Quốc và nói cùng ngôn ngữ với vị chiến lược gia 63 tuổi.

HLV Park Choong Kyun chính là học trò cũ của ông Park tại U22 và ĐT Hàn Quốc nên về khía cạnh nào đó, cả 2 đều có sự đồng cảm, hiểu biết lẫn nhau so với các HLV khác không có quốc tịch Hàn. Ông Park Choong Kyun cũng từng tham khảo, xin ý kiến người thầy cũ trước khi nhận công việc tại Việt Nam.

Khía cạnh khác quan trọng hơn chính là chuyên môn. Vị chiến lược gia 48 tuổi nổi danh ở vị trí tiền vệ phòng ngự và có thể chơi được cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh khi còn là cầu thủ. Đây là bổ sung đặc biệt quan trọng ở thời điểm HLV Park Hang Seo đang phải xây dựng lại bộ khung cho hàng tiền vệ.

Các học trò tại ĐT Việt Nam như Tiến Anh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đức Huy, Hoàng Đức, Hoàng Anh hay Minh Vương sẽ học hỏi được không ít từ vị trợ lý mới. Việc có thêm một trợ lý chuyên môn còn giúp HLV Park Hang Seo chia nhỏ được các phần công việc. Ông Park vẫn có thói quen để các trợ lý giảng dạy và đứng ở vị trí trung tâm quan sát sự việc, sau đó điều chỉnh sao cho phù hợp.

Rất có thể trong thời gian sắp tới, HLV Park Choong Kyun sẽ phụ trách các bài tập cho hàng tiền vệ hoặc hàng phòng ngự, còn HLV Lee Young Jin chuyên về các bài tập tấn công, dứt điểm. Hiện tại, không ít nguồn tin cho rằng ông Park sẽ gọi thêm khoảng 10 cầu thủ lên ĐTQG để phục vụ cho việc sàng lọc lực lượng.

Khi đó, việc có nhiều trợ lý sẽ giúp ông Park quán xuyến được hết các học trò, chia sẻ khối lượng công việc đặt ra hàng ngày. Bên cạnh đó, còn một yếu tố khác, động thái gọi HLV Park Choong Kyun lên ĐTQG của HLV Park hang Seo còn giúp vị chiến lược gia 48 tuổi hiểu hơn về bóng đá Việt Nam.

Ông thầy sinh năm 1973 mới sang Việt Nam không lâu và chỉ có 3 trận đấu trong khuôn khổ V-League. Những tích luỹ, kiến thức cần có vẫn chưa đủ để ông tại vị lâu dài ở đội bóng Thủ đô. Thông qua việc làm trợ lý ở ĐT Việt Nam, ông Park Choong Kyun có thể điều chỉnh lại bản thân cũng như các bài tập, góc nhìn, chiến thuật cho phù hợp hơn với tố chất cầu thủ Việt Nam.

Dù vậy, thành tích của “những chiến binh sao vàng” tại vòng loại World Cup 2022 mới là điều quan trọng nhất. Trước các đối thủ mạnh và hơn về đẳng cấp, đoàn quân áo đỏ cần phát huy được tính kỷ luật, sự tinh quái và tinh thần đoàn kết tốt nhất.

Sự xuất hiện của HLV Park Choong Kyun phần nào sẽ đem lại một làn gió mới và tích cực cho quá trình chuẩn bị có ý nghĩa quyết định đến khả năng thành bại trong chiến dịch lần này.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm