HLV Park cấm tuyển thủ Việt Nam ăn mỳ tôm, Thái Lan nhận 'mưa' chỉ trích sau trận thua sốc Ấn Độ

07/01/2019 11:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo cấm tuyển thủ Việt Nam ăn mỳ tôm, Thái Lan nhận 'mưa' chỉ trích sau trận thua sốc Ấn Độ là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/1.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup. Lịch đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup. Lịch đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Lịch Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Xem trực tiếp Asian Cup 2019 tại đây:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Asian Cup ngày 7/1

18h00 ngày 7/1: Trung Quốc vs Kyrgyzstan (trực tiếp VTV6, VTV5)

20h30 ngày 7/1: Hàn Quốc vs Philippines (trực tiếp VTV6, VTV5)

23h00 ngày 7/1: Iran vs Yemen (trực tiếp VTV6, VTV5)

Cầu thủ Việt Nam không được ăn mỳ tôm

HLV Park Hang Seo và các trợ lý cho rằng mỳ tôm là món ăn không giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất béo và có thể tạo ra các vấn đề sức khỏe. Vì thế, mỳ tôm là thức ăn mà HLV Park Hang Seo cấm các học trò sử dụng trong quá trình tập luyện và thi đấu tại Asian Cup 2019.

Chia sẻ với báo giới chiều 5/1, thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh cho biết: “UAE không cho ăn thịt lợn. Điều đó khiến các cầu thủ đều thèm rất nhiều”. Ngoài ra, một số loại thực phẩm lại được khuyến khích như trái cây, hoa quả tươi. Các cầu thủ được đề nghị ăn thêm rau quả trước khi đi ngủ và sau những lần vận động mạnh.

Chú thích ảnh
HLV Park có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề ăn uống của các tuyển thủ

Văn Toàn nói gì về đối thủ Iraq?

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn thể hiện sự tự tin rất cao sẽ cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ mạnh Iraq trong trận ra quân tại vòng chung kết Asian Cup 2019.

“Hiện tại, tôi háo hức chờ đợi trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Ngày 7/1, chúng tôi sẽ được đặt chân lên sân đấu chính thức. Tôi hy vọng toàn đội sẽ có một trận đấu tốt và đạt được kết quả mong muốn. Tôi nghĩ Iraq là đối thủ mạnh của châu lục, và chúng tôi đã gặp họ ở những giải đấu trước. Iraq sở hữu những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, nên tôi nghĩ họ sẽ có lối chơi rất hiện đại.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều cơ hội khi đối đầu với họ. tôi được biết có khoảng hơn 10 cầu thủ của Iraq từng đối đầu với Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc. Gặp lại chúng ta sau thất bại, tinh thần của họ sẽ cao hơn rất nhiều. Song, chúng tôi cũng có sự tự tin nhất định”, Văn Toàn cho biết.

Cầu thủ Iraq thận trọng trước trận gặp Việt Nam

Tối 8/1, tuyển Iraq sẽ gặp tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại bảng D. Ở thời điểm này, tuyển Iraq đang được đánh giá cao hơn tuyển Việt Nam, tiền vệ tuyển Iraq, Safaa Hadi vẫn tỏ ra rất thận trọng. “Tuyển Iraq đã sẵn sàng gặp tuyển Việt Nam. Tất cả các cầu thủ đều sung sức và háo hức với trận đấu này. Chúng tôi hiểu rõ 3 điểm trước tuyển Việt Nam là điều rất quan trọng.

Các cầu thủ có trách nhiệm mang lại niềm vui cho người hâm mộ Iraq. Tất nhiên, tuyển Việt Nam không dễ chơi. Họ có đội hình chất lượng, nhưng chúng tôi quyết tâm có được sự khởi đầu tốt. Đó là chìa khóa để tuyển Iraq tiến sâu vào giải đấu năm nay. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam, từ đó hướng đến các kết quả tốt hơn”.

Báo Thái Lan chỉ trích đội nhà sau trận thua sốc Ấn Độ

Tờ Bangkok Post đăng tải bài viết với tiêu đề: “Thái Lan bị Ấn Độ làm nhục ở Asian Cup”. Theo đó, trang báo này lên tiếng chỉ trích lối chơi rời rạc của tuyển Thái Lan. Trong khi đó, Fox Sport Thái Lan lại nhận định, thất bại của đội nhà đến từ màn trình diễn tệ hại của thủ môn Chatchai. “Một trong những mối lo của HLV Rajevac và Thái Lan trước giải đấu là vị trí thủ môn.

Thủ thành số một Kawin Thamsatchanan, người dự kiến sẽ trở lại khung gỗ, không thể tham dự vì vấn đề thể lực. Chatchai được chọn thế chỗ Kawin - hiện tại khoác áo CLB OH Leuven ở Bỉ. Và thủ môn đội Pathum United, người từng bắt thay Kawin ở AFF Cup, thi đấu thiếu thuyết phục. Anh ta góp phần khiến đội nhà chịu phạt đền và đáng ra phải cản phá được bàn thắng thứ tư của Jeje Lalpekhlua", Fox Sports phân tích.

Trọng Hoàng được nhiều CLB theo đuổi

Ngay sau AFF Suzuki Cup 2018, một đội bóng của Malaysia đã lên tiếng theo đuổi Trọng Hoàng nhưng cầu thủ này đã cho biết chưa quyết định tương lai và sẽ chỉ trả lời sau Asian Cup 2019. Trong những ngày gần đây, hai đội bóng khác tại V.League là CLB Viettel và đội bóng quê hương SLNA cũng đã tiếp tục cho thấy những động thái liên hệ về trường hợp của cầu thủ này.

Hiện tại, Trọng Hoàng vẫn đang còn một năm hợp đồng với CLB chủ quản FLC Thanh Hóa. Nhưng do khó khăn về tài chính đang gặp phải, đội bóng xứ Thanh đang sẵn sàng tạo điều kiện để tuyển thủ Việt Nam ra đi trước hợp đồng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm