HLV Nguyễn Văn Sỹ: 'U19 Việt Nam đứng tốp đầu châu lục'

13/09/2014 05:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như ý kiến chung của các chuyên gia khác, HLV Nguyễn Văn Sỹ của CLB XSKT.Cần Thơ cũng đánh giá rất cao màn trình diễn của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2014. 

  “Những cầu thủ của U19 Việt Nam hiện tại được đầu tư không khác nào một CLB chuyên nghiệp từ 7-8 năm nay rồi nên để có được ngày hôm nay cũng là điều đương nhiên. Với màn trình diễn của các em thì dư luận cũng đã thấy có sức hút như thế nào, tôi không nói thêm nữa.

U19 Việt Nam hiện tại đã có sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn lẫn bản lĩnh. So với giải đấu đầu năm tại TP.HCM thì thầy trò HLV Graechen đã có sự trưởng thành. Các em đã biết chống chọi với sức ép lớn dành cho bản thân. Không những thế, các em không còn chơi bóng ngây thơ hồn nhiên như xưa.

Tôi ấn tượng nhất trong đội hình U19 Việt Nam hiện tại là 2 tiền vệ trung tâm Tuấn Anh và Xuân Trường. Họ xứng đáng là thủ lĩnh của cả tập thể. Lâu nay bóng đá Việt Nam thiếu những cầu thủ dẫn dắt trận đấu xuất sắc và hy vọng trong tương lai, các cầu thủ này sẽ giữ vững phong độ để góp sức cho ĐTQG.

Vấn đề bây giờ là xác định được tương lai phát triển cho đội tuyển này. Không phải chỉ loay hoay xung quanh khu vực nữa mà có thể là những đích nhắm xa hơn như ra châu lục chẳng hạn.

Chúng ta phải nghĩ đến chuyện cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, tại sao lại không? Điều này cần một tầm nhìn vĩ mô hơn.

Lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại không thua kém những đội bóng mạnh khác của châu lục. Bằng chứng là những kết quả khả quan trước U19 Nhật Bản hay U19 Australia. Các em có kỹ thuật, nhanh nhẹn và sự đồng đều. Nhưng điểm hạn chế nhất có lẽ là thể hình.

Không cần những cầu thủ to, cao toàn diện nhưng quan trọng nhất là phải đậm người. U19 Việt Nam thua U19 Nhật Bản ở điểm đó. Nếu chế độ dinh dưỡng tốt hơn cho các cầu thủ, giúp họ nâng cao thể chất, khỏe, dày cơm hơn thì U19 Việt Nam sẽ còn đáng gờm hơn nữa. Cầu thủ Nhật Bản, Hàn Quốc tôi để ý dù họ không cao to thì họ rất dày cơm, khi tranh chấp thì lợi thế thuộc về họ là điều dễ hiểu.

Trong trận đấu với U19 Nhật Bản, tôi nghĩ U19 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh trận mạc của họ như đã làm được trước U19 Myanmar. Sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nhà sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn.

Để đi đến trận chung kết, các cầu thủ đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm rồi. Hơn nữa, U19 Nhật Bản cũng không quá xa lạ với thầy trò HLV Graechen nên có lẽ lúc này, U19 Việt Nam đã chuẩn bị những phương án đề phòng đối thủ rồi. U19 Nhật Bản rất đáng gờm và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Nhật Bản đáng kinh ngạc. Họ không dễ bị chủ nhà bắt nạt hôm nay.

Là một người Việt Nam, tôi cũng mong U19 Việt Nam giành chiến thắng trong trận chung kết hôm nay trước U19 Nhật Bản. Nhưng có lẽ nhiều người cũng như tôi, không cần U19 Việt Nam chiến thắng bằng mọi giá. Những gì họ làm được đã làm nức lòng CĐV nước nhà và tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá Việt Nam rồi.

Tôi nghĩ trận đấu này sẽ có kết quả là 2-2. 2 đội có lẽ phải cần đến loạt đá luân lưu để kết thúc trận đấu. Đội nào giành phần thắng là đội chứng tỏ bản lĩnh tốt hơn”.

V.H (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm