HLV Miura mong Nhật Bản đánh bại Bỉ trên chấm 11m

02/07/2018 17:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Miura mong Nhật Bản đánh bại Bỉ trên chấm 11m, HLV Hải Phòng thất vọng về các học trò là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 2/7.

HLV Miura mong Nhật Bản đánh bại Bỉ trên chấm 11m

1h00 ngày 3/7, Nhật Bản sẽ đối đầu với tuyển Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2018. Đánh giá về cơ hội của tuyển Nhật trước đối thủ mạnh Bỉ, HLV Miura hy vọng các cầu thủ đến từ xứ sở Mặt trời mọc sẽ đưa trận đấu về chấm đá phạt luân lưu.

“Nếu Nhật Bản cố gắng cầm cự được Bỉ trong 90 phút và đưa trận đấu đến chấm thi đấu 11m thì có thể chúng tôi sẽ chiến thắng”. HLV Miura cho biết.

Chú thích ảnh
HLV Miura hy vọng Nhật Bản sẽ giành chiến thắng trước Bỉ

Đánh giá về màn trình diễn của tuyển Nhật Bản tại vòng bảng World Cup 2018, HLV trưởng CLB TP.HCM Miura đề cao tinh thần đoàn kết của đội bóng quê nhà. Và HLV trưởng CLB TP.HCM tin rằng, những phẩm chất ấy, sẽ giúp Nhật Bản vượt qua thời điểm khó khăn trước Bỉ.

HLV Hải Phòng thất vọng về các học trò

Sau trận thua 2-3 trước SLNA ở vòng 17 V-League 2018, HLV trưởng CLB Hải Phòng tỏ rõ sự không hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ đất Cảng: “Ở trận đấu với SLNA, Hải Phòng thi đấu không tốt, mắc quá nhiều sai lầm cá nhân trong khi SLNA lại chơi tốt. Tôi không hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, khi thua 1,2 rồi 3 bàn đúng ra đội phải lên về tinh thần thi đấu nhưng họ đã không làm được điều ấy. SLNA thắng xứng đáng và các hậu vệ Hải Phòng mắc quá nhiều sai sót”.

Sau trận thua SLNA, Hải Phòng đã bị rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu tới, Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách tới sân SHB Đà Nẵng.

HLV Miura giải thích lý do 11 trận không thắng, không từ chức

HLV Miura giải thích lý do 11 trận không thắng, không từ chức

HLV Miura đã viện dẫn việc những đội bóng mạnh ở World Cup còn khốn đốn để nói về chuỗi thành tích nghèo nàn 11 trận không biết thắng của TP.HCM năm nay.

CLB Hà Nội có thể vô địch V-League sớm trước 6 vòng

Nếu tiếp tục thể hiện phong độ cao, Hà Nội sẽ lên ngôi trước 6 vòng đấu. Cụ thể, nếu đội bóng Thủ đô giành chiến thắng liên tiếp 5 vòng đấu tới, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ lên ngôi vô địch bất chấp kết quả của các trận đấu còn lại.

Hiện tại, Hà Nội FC đã giành được 44 điểm/17 vòng đấu. Hà Nội hơn đội xếp thứ 2 là S.Khánh Hòa 16 điểm, hơn đội thứ 3 FLC Thanh Hoá 18 điểm. Trong khi đó giải đấu còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc. Hà Nội FC có thể trở thành nhà vô địch sớm nhất trong lịch sử cũng không phải là điều bất ngờ. 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm