HLV Lê Thụy Hải chỉ ra điểm yếu của Công Phượng, Hàn Quốc cử 'trinh sát' theo dõi U23 Việt Nam,

04/08/2018 16:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hàn Quốc cử “trinh sát” theo dõi U23 Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải chỉ ra điểm yếu Công Phượng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 4/8.

Hàn Quốc cử “trinh sát” theo dõi U23 Việt Nam

Theo chia sẻ của HLV Park Hang Seo, Hàn Quốc cử hai trinh sát âm thầm theo dõi U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế. “Tôi nói cho mọi người biết thông tin này nhé. Hàn Quốc không cùng bảng với chúng ta ở ASIAD, nhưng nay họ cử 2 người sang đây quay hình đấy.

Chẳng lý do gì các đội cùng bảng lại không cử người sang đây. Chúng ta cần biết rất nhiều về đối thủ, nhưng chúng tôi cũng lo chiến thuật của ta sẽ bị lộ”, HLV Park Hang Seo cho biết.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Palestine

Theo phân nhánh vòng knock-out ASIAD 2018, nếu U23 Việt Nam đứng nhì bảng D thì nhiều khả năng đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng 1/8 sẽ là Hàn Quốc. Đó có thể xem là một trong những nguyên nhân chính khiến Hàn Quốc quan tâm đặc biệt tới U23 Việt Nam.

HLV Lê Thụy Hải chỉ ra điểm yếu Công Phượng

Đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng ở trận đấu U23 Việt Nam thắng U23 Palestine 2-1, HLV Lê Thụy Hải cho biết: “Phượng chơi hay dù phối hợp với đồng đội chưa tốt. Pha kiến tạo và bàn thắng của cậu ấy không thể chê được.

Ngoài ra, tôi ấn tượng với lối chơi của Duy Mạnh, cậu ấy sẵn sàng phá bóng ra biên, rất đơn giản và an toàn, hậu vệ là phải thế. Bên cạnh đó, ở trận đấu này, đối thủ muốn thắng nhưng không làm được. Họ rất nỗ lực nhưng dứt điểm còn chưa tốt, không thể hiện được sự nhuần nhuyễn như chúng ta. Tôi hài lòng với trận đấu này của các cầu thủ.”

Với chiến thắng trước U23 Palestine, U23 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải Tứ hùng 2018 với 3 điểm. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là U23 Oman vào lúc 19h30 ngày 05/08.

Chấn thương, nguy cơ dự bị không thể đánh gục Công Phượng

Chấn thương, nguy cơ dự bị không thể đánh gục Công Phượng

Có thể nói với 1 pha làm bàn và 1 đường kiến tạo, Công Phượng xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Plestine.

Mạc Hồng Quân ấn tượng với Anh Đức

Cựu tiền đạo U23 Việt Nam ấn tượng đặc biệt với tiền đạo Anh Đức. Mạc Hồng Quân cho biết: “Anh Đức là cầu thủ rất xuất sắc và có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế. Sự góp mặt của Anh Đức đã giúp các cầu thủ đàn em thi đấu tự tin hơn. Ở hiệp 1, Anh Đức sở hữu 2 cơ hội và anh đã có 1 bàn thắng cho U23 Việt Nam. Anh Đức đã có một bàn thắng rất đẹp.

Tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ tiến xa ở ASIAD 2018. Tôi nghĩ nếu giữ vững được phong độ và có thêm một chút may mắn thì U23 Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ như VCK U23 châu Á 2018”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm