HLV HAGL tiếc vì đến muộn, kêu gọi cầu thủ đoàn kết

16/08/2019 20:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Nhà cầm quân người Hàn Quốc Lee Tae Hoon của HAGL đã ca thán việc ông đến CLB muộn là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh bi kịch hiện tại. Và ông kêu gọi các học trò hãy đoàn kết để vượt khó.

Tiến Linh toả sáng, đẩy HAGL vào 'cửa tử'

Tiến Linh toả sáng, đẩy HAGL vào 'cửa tử'

Tiền đạo Tiến Linh, học trò cưng của HLV Park Hang Seo trong ngày thay thế cựu binh Anh Đức đã toả sáng đúng lúc trong màu áo B.Bình Dương khiến HAGL nhận trái đắng thua 0-3 tại sân Gò Đậu.

Thất bại trắng 0-3 trước B.Bình Dương ở vòng 21 khiến HAGL bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo khi họ nhiều hơn đội bét bảng Sanna Khánh Hoà BVN 3 điểm nhưng đã thi đấu hơn 1 trận. Nếu thầy trò HLV Võ Đình Tân vượt qua SLNA ở vòng 21 này, Sanna Khánh Hoà BVN cũng sẽ có 23 điểm như HAGL. Va cùng với đó, nếu Sài Gòn và Hải Phòng có điểm ở lượt trận 21, HAGL sẽ rơi xuống đáy bảng.

Thất bại trước đối thủ chỉ hơn mình 3 điểm trước vòng 21 là B.Bình Dương khiến HAGL rất nguy kịch và không may cho họ khi những thử thách phía trước là các đối thủ cùng chung cảnh ngộ như Hải Phòng, Sanna Khánh Hòa BVN và Sài Gòn FC.

HLV Lee Tae Hoon không thể vui khi HAGL rơi vào thế hiểm nghèo hiện tại: “Để thua B.Bình Dương là kết quả không tốt. Trước trận đấu này, nhiều cầu thủ của HAGL bị chấn thương nhưng vẫn phải cố gắng thi đấu. Tôi đã không có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này”.

HLV Lee Tae Hoon bất lực khi HAGL bại trận chiều tối 16/8. Ảnh: VPF
HLV Lee Tae Hoon bất lực khi HAGL bại trận chiều tối 16/8. Ảnh: VPF

“Việc Xuân Trường ngồi dự bị đó là yêu cầu của chiến thuật. Tiền đạo chủ lực Martins không thể thi đấu vì chấn thương. Tôi đoán chắc B.Bình Dương sẽ chơi mạnh mẽ trong hiệp 1. Nếu các học trò của tôi cố gắng vượt qua hiệp 1 thì hiệp 2 Xuân Trường có cơ hội vào sân để điều tiết. Nhưng tiếc rằng, HAGL đã thua sớm từ đầu hiệp 2 nên mọi thứ đã thay đổi”, HLV Lee Tae Hoon nói thêm.

Về trường hợp ngoại binh vắng mặt trận này, ông Lee cho hay: “HAGL không may mắn khi tiền đạo chủ lực ở giai đoạn 1 là Chevaughn Walsh bị chấn thương. Thời gian rất hạn chế để chúng tôi thay thế tiền đạo mới nhưng tiếc rằng, cậu ta cũng dính chấn thương. Thi đấu ở V-League, chất lượng của cầu thủ ngoại binh đóng vai trò rất lớn”.

Tỉnh cảnh bất lực thường thấy của Văn Toàn nhiều năm qua ở HAGL. Ảnh: VPF
Tình cảnh bất lực thường thấy của Văn Toàn nhiều năm qua ở HAGL. Ảnh: VPF

“Tôi tiếc vì không được làm HLV HAGL trong thời kỳ đầu giải. Thời kì đầu giải đội đã chuẩn bị khâu ngoại binh không tốt. Thật sự tôi tin tưởng năng lực cầu thủ nội và tin các bạn sẽ vượt qua khó khăn. Cầu thủ HAGL có năng lực, tôi muốn gửi lời trân trọng và thiết tha đến các cầu thủ hãy siết chặt tay nhau, đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn này”, HLV Lee Tae Hoon nói.

Về phần chủ nhà B.Bình Dương, 3 điểm có thêm sau vòng 21 giúp họ có 29 điểm và tạm vươn lên hạng 4. Đội bóng của HLV Thanh Sơn có thể thở phào nhẹ nhõm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Ông nói: “Đầu tiên xin chúc mừng các cầu thủ với chiến thắng hôm nay. Dù thời tiết khó khăn nhưng họ đã cố gắng. Tôi nghĩ chiến thắng 3-0 này là bước ngoặt cho giai đoạn còn lại của mùa giải. B.Bình Dương sẽ tính con đường trụ hạng rồi sau đó sẽ tính đến thứ hạng cao hơn”.

Thắng HAGL 3-0 giúp B.Bình Dương của Văn Vũ tạm vươn lên vị trí thứ 4. Ảnh: VPF
Thắng HAGL 3-0 giúp B.Bình Dương của Văn Vũ tạm vươn lên vị trí thứ 4. Ảnh: VPF

“Trời mưa nên sân trơn, bóng ướt và chúng tôi chủ động đá bóng dài. Hiệp 2 thì trời tạnh, chúng tôi cố gắng nắm lấy lợi thế hơn ngoại binh và tận dụng những quả phạt cố định. Tôi xác định HAGL nguy hiểm nhất là chỗ cầu thủ Văn Toàn. Dù trời mưa nhưng em thoát xuống gây nguy hiểm cho cặp trung vệ của tôi. Họ tuy cao to, kèm người tốt nhưng vẫn có những tình huống để Văn Toàn thoát được. Nếu trời khô ráo thì thật sự rất nguy hiểm với em ấy”, HLV Thanh Sơn nói thêm.

Trường hợp của Tiến Linh, cầu thủ hay nhất trận này với cú đúp bàn thắng vào lưới Văn Trường, HLV Thanh Sơn nói: “Tiền đạo Tiến linh thì đang ở thời điểm chín muồi. B.Bình Dương thì ai thi đấu tốt thì chúng tôi tạo cơ hội. Các em trẻ đã biết chắt chiu, chờ đợi thời cơ vào sân. Đặc biệt trận này, Trọng Huy cũng chơi rất tốt”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm