HLV Hà Nội T&T: Cổ động viên Hải Phòng bị phạt là đúng

17/08/2016 21:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội T&T tin rằng án phạt 30 triệu của VPF dành cho CĐV Hải Phòng là hoàn toàn xứng đáng.
Ban tổ chức sân Lạch Tray vừa nhận án phạt 30 triệu đồng từ VPF vì để CĐV ném chai lọ, đốt pháo sáng và có nhiều hành vi không đẹp ở trận Hải Phòng thắng Hà Nội T&T 2-1 tại vòng 20 V-League hôm 13/8.

Nói về án phạt dành cho Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định: “Mấy mùa vừa qua, CĐV Hải Phòng đều rất quá khích. Trận vừa rồi, chính họ đã làm mất đi văn hóa cổ vũ khi chửi bới và dùng băng rôn có nội dung nhạy cảm. Tự họ đã làm mất đi hình ảnh CĐV Hải Phòng. Tôi nghĩ Ban tổ chức đã có những suy nghĩ lo sợ giải đấu không thành nên chỉ đưa ra án phạt có hình thức răn đe với Hải Phòng”.

Trước đó, nhiều nguồn tin tiết lộ VPF có thể tính tới phương án đóng cửa sân Lạch Tray, buộc Hải Phòng phải thi đấu trên sân trung lập trong những trận sắp tới.

Trở lại với trận thua 0-1 trước XSKT Cần Thơ tại vòng 21 V-League tối nay (17/8), ông Nghiêm thừa nhận: “Trong bóng đá, tấn công nhiều mà không ghi được bàn là điều bình thường. Hà Nội T&T đá trên hai mặt trận, chúng tôi không có nhiều sự thay thế. Hôm nay, nhiều cầu thủ đã đuối sức. Đội bóng cũng không có phương án chống bóng bổng trước ngoại binh của đối thủ”.
CĐV quậy, Hải Phòng lại lĩnh án phạt 30 triệu

CĐV quậy, Hải Phòng lại lĩnh án phạt 30 triệu

Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định cảnh cáo và phạt BTC sân Lạch Tray 30 triệu đồng do để xảy ra tình trạng đốt pháo, ném các đồ vật xuống sân…trong trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội T&T chiều 13/8 vừa qua.


Phân tích về chiến thuật, ông Nghiêm nói cụ thể hơn: “Cầu thủ của tôi không hề chủ quan trước đối thủ. Họ chỉ là quá cầu toàn trong nhiều quả dứt điểm. Nhiều quả đáng sút thì họ không sút, đáng chuyền thì không chuyền. Họ nôn nóng và thiếu bình tĩnh trong nhiều tình huống.

Hiệp một và hiệp hai Hà Nội T&T đều có rất nhiều cơ hội trong khi XSKT Cần Thơ chỉ muốn cắt vụn trận đấu. Họ chỉ muốn 1 điểm còn chúng tôi không hề nghĩ tới 1 điểm. Hà Nội T&T muốn 3 điểm nên về cuối trận, tôi đã đẩy cao đội hình và khiến đội thua trận vì dính phản công”.

Với thất bại này, Hà Nội T&T đã kém đội đầu bảng Hải Phòng 5 điểm, tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH. Họ vẫn còn 5 trận phía trước để vươn tới đỉnh vinh quang.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm