HLV của Công Phượng không trách học trò vì 5 trận thua liên tiếp

14/04/2019 17:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua 0-3 chiều nay trước đối thủ Ulsan Hyundai, HLV Jorn Andersen đã thừa nhận rằng Incheon United thực sự là một đội bóng yếu kém. Với thất bại thứ 5 liên tiếp này, Incheon United đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

VIDEO Incheon United 0-3 Ulsan: Công Phượng và đồng đội tiếp tục thất bại

VIDEO Incheon United 0-3 Ulsan: Công Phượng và đồng đội tiếp tục thất bại

Incheon United đã thua 0-3 trước Ulsan trong trận đấu mà cả hai đội đều có 1 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Công Phượng vào sân từ ghế dự bị nhưng không thể giúp Incheon United thoát khỏi thất bại.

Trong khuôn khổ vòng 7 K-League 2019 chiều nay, Incheon United đã nhận trận thua thua 0-3 trước Ulsan Hyundai ngay trên sân nhà Incheon. Vào phút 16, Junio đã ghi bàn giúp Hyundai vượt lên dẫn trước, để rồi sau đó, đội bóng áo sọc xanh-đen đã gặp vô vàn khó khăn trước đội bóng hàng đầu K-League.

Dù đã rất nỗ lực và đã có thời điểm chơi hơn người, nhưng đội bóng của Công Phượng vẫn nhận 3 bàn thua trên sân nhà. Cầu thủ HAGL đã tung vào sân ở hiệp 2 nhưng cũng không cứu được Incheon United.

Kết thúc trận đấu, Incheon United đã rơi xuống dưới bảng xếp hạng sau 5 trận thua liên tiếp. Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng của Incheon Unite nói: "Tôi đã cố gắng đưa trận đấu trở lại điểm xuất phát sau khi đối thủ có bàn thắng mở tỉ số, nhưng điều đó thật khó khăn. Tôi phải thừa nhận chúng tôi đang trong tình huống khó khăn. Chúng tôi chưa ổn định và không phải đội bóng mạnh".

“Mugosa bị chấn thương và những cầu thủ thay thế vị trí của anh ấy cũng hoàn toàn mất hút, nhưng tôi không giận các cầu thủ. Nó cũng giống như trận đấu với Jeonbuk, sau khi bị thủng lưới, chúng tôi đã chơi mạo hiểm và tiếp tục tấn công”.

Khi được hỏi về chấn thương của Mugosa, nhà cầm quân người Na Uy cũng không biết chính xác khi nào tiền đạo này trở lại: “Tôi mong cậu ấy quay trở lại càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không phải bác sĩ và không thể biết chính xác thời gian. Tôi nghĩ tôi sẽ phải chờ ở trận đấu sau”.

Nhung Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm