HLV Chung Hae Seong giải thích lý do thay sớm Công Phượng

07/03/2020 10:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - "Chúng tôi gặp nhiều khó ở trận đấu này, nhất là trong hiệp 1. Sau đây 4 ngày, đội bóng phải làm khách ở đấu trường AFC Cup, nên tôi buộc phải có những tính toán về con người cho trận khai mạc V-League hôm nay.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng được khen dù không ghi bàn

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng được khen dù không ghi bàn

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng được khen dù không ghi bàn cho TPHCM trong ngày khai mạc V League 2020.

Cả CLB TP. HCM lẫn Quảng Nam đều có những sự thận trọng nhất định khi tiếp cận trận đấu. Chính vì điều đó cho nên suốt hiệp 1 cả 2 bên đều đá dè chừng và thăm dò, không quá quyết liệt cũng như ít cơ hội được tạo ra.

Dù để thua trước nhưng những cố gắng trong khoảng 20 phút cuối trận đã giúp chúng tôi lật ngược tình hình và có được chiến thắng cuối cùng", HLV Chung Hae Seong vui mừng với sự khởi đầu tốt trong ngày ra quân ở sân chơi V-League 2020.

CLB Quảng Nam đã chủ động đẩy cao đội hình và tấn công ngay đầu hiệp 2 với những pha hãm thành. Chủ nhà gây khá nhiều sóng gió về phía khung thành đối thủ bằng những pha xử lý khéo léo của Nguyễn Văn Trạng.

Đây là trận đấu đầu tiên của Nguyễn Văn Trạng trong màu áo Quảng Nam khi vừa được đôn lên đội 1 ở mùa bóng năm nay. Trong hiệp 1, cầu thủ này đã nhiều lần gây ra khó khăn cho hàng thủ đội khách khi liên tục có nhiều pha xuống bóng rất dẻo bên cánh phải. Tuy nhiên cầu thủ số 18 lại thiếu đi sự chuẩn xác ở những khoảnh khắc quyết định.

Những tình huống tấn công liên tiếp của chủ nhà Quảng Nam đã được đền đáp sau đó. Từ quả đá phạt góc ở phút 62, trung vệ Lucas Rocha bật cao đánh đầu đánh bại Thanh Thắng.

Đội bóng của ông Chung Hae Seong đã buộc phải dồn lên để tìm bàn gỡ. Phút 67, Công Phượng có quả treo bóng chuẩn xác từ chấm đá phạt cho trung vệ Ngô Viết Phú dứt điểm ở cự ly gần đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Ngay sau tình huống này, Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Xuân Nam. Sự điều chỉnh của HLV Chung Hae Seong phát huy tối đa hiệu quả khi cựu tiền đạo của Phố Hiến đã tỏa sáng với 2 bàn thắng ở phút 87 và 90+6 giúp đội khách hoàn tất màn ngược dòng trên sân Tam Kỳ.

Cho dù thắng ngược được chủ nhà Quảng Nam nhưng thực tế CLB TP.HCM đã chơi không mấy xuất sắc trong trận đấu này, khi cả Trần Phi Sơn lẫn Nguyễn Công Phương bị chia cắt và không để lại dấu ấn nào đáng kể. Chính vì thế, thế trận cũng như cơ hội đội khách không hề tỏ ra vượt trội.

Ngay cả HLV Chung Hae seong cũng thừa nhận sau trận đấu: “Hôm nay, chúng tôi chiến thắng nhưng vì bối cảnh phải đá ở AFC Cup sau đây vài ngày nên chúng tôi có những tính toán. Công Phượng ở trận đấu này thể trạng cũng không tốt, tôi phải thay cậu ấy ra sân nhằm có được sự chuẩn bị tốt cho trận gặp Lao Toyota vào ngày 10/3 sắp tới.

Tôi không muốn Công Phượng chịu nhiều áp lực, Công Phượng phải tự tin lại và cần cảm giác thi đấu nhiều hơn. Ngay trong đêm nay, chúng tôi đã phải di chuyển sang đất bạn Lào”.

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt cũng khá tiếc nuối với trận thua hôm nay: “Đây là trận đấu hai đội thi đấu chặt chẽ, CLB TP.HCM tận dụng tốt hơn những cơ hội từ tình huống cố định. Họ tận dụng tốt từ tình huống cố định, chúng tôi chỉ tận dụng có được 1 lần mà thôi. Quá nhiều trụ cột dính chấn thương( Huy Hùng, Quốc Chí, Hà Minh Tuấn) đã ảnh hưởng đến chúng tôi trong trận đấu này”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm