Hé lộ lý do VFF chưa vội gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo

07/09/2018 05:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam từ ASIAD 2018 trở về Việt Nam, một bộ phận dư luận đã rộ lên thông tin cho biết HLV Park Hang Seo muốn gia hạn hợp đồng với VFF. Vậy phản ứng của VFF về vấn đề này là như thế nào?

Trả lời phỏng vấn Thethaovanhoa.vn, một lãnh đạo VFF đề nghị không nêu tên cho biết hợp đồng hiện tại giữa VFF với HLV Park Hang Seo có thời hạn tới năm 2020, và 2 bên mới ký kết hợp đồng hồi tháng 10 năm 2017 nên bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để nói tới chuyện gia hạn hợp đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Park cũng không hề chủ động nêu lên vấn đề này mà mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc giao lưu trực tuyến gần đây của HLV Park trên một trang thông tin điện tử, khi có độc giả hỏi ông Park rằng ông có muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam hay không, và ông thầy người Hàn Quốc đã nói có.

HLV Park Hang Seo gây ‘sốt’ khi quay về Hàn Quốc, nhắc chuyện hợp đồng với VFF

HLV Park Hang Seo gây ‘sốt’ khi quay về Hàn Quốc, nhắc chuyện hợp đồng với VFF

Về nước nghỉ phép sau ASIAD sáng 6/9, HLV Park Hang Seo trở thành nhân vật “hot”, được truyền thông xứ sở Kim Chi săn đón, tổ chức phỏng vấn “nóng” ngay tại sân bay Incheon. Như thường lệ, cụm từ U23 Việt Nam được nhắc đến nhiều nhất trong các câu hỏi dành cho HLV Park Hang Seo và chuyện hợp đồng cùng mức lương bị cho là thấp mà thầy Park đang nhận được từ VFF.

Bản thân HLV Park khi trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc cũng nói rằng ông đang rất hài lòng với điều kiện làm việc ở Việt Nam. Ông Park cho biết: “Tôi phải biết ơn khi Việt Nam đã trao cho tôi một cơ hội để cống hiến. Tôi hoàn toàn hài lòng với điều kiện làm việc như hiện tại”.

Trong gần một năm làm việc với VFF, HLV Park đã lập được 2 kỳ tích với việc đưa đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết VCK U23 châu Á cũng như giúp đội tuyển U23 Việt Nam có mặt trong tốp 4 đội bóng mạnh nhất ASIAD 2018.

HLV Park Hang Seo và sức ép ngàn cân!

HLV Park Hang Seo và sức ép ngàn cân!

Tiếp bước các học trò đã trở lại CLB để hội quân chuẩn bị cho vòng bán kết Cúp quốc gia cũng như 6 lượt đấu còn lại của V-League 2018, HLV Park Hang Seo cùng những trợ lý đồng hương với mình đã lên đường về Hàn Quốc nghỉ phép. Dẫu vậy, quỹ thời gian dành cho gia đình, khoảng thời gian tạm gọi là xả hơi của thầy Park chỉ gói gọn trong phạm vi 1 tuần.

Tuy nhiên, thử thách thực sự với ông Park có lẽ là AFF Suzuki Cup 2018 vào cuối năm nay và SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines vào năm sau. Đây là 2 giải đấu được xem là thước đo để đánh giá thành công của các ông thầy khi dẫn dắt ĐTQG và HLV Park có lẽ cũng không là ngoại lệ.

Người tiền nhiệm của HLV Park Hang Seo là HLV Hữu Thắng khi ký hợp đồng với VFF từng nhận 2 chỉ tiêu cụ thể là vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016 và đoạt HCV SEA Games 2017, nhưng HLV Hữu Thắng đã không hoàn thành nhiệm vụ và phải tuyên bố từ chức.

Vì thế, có nhiều khả năng VFF sẽ chỉ xem xét khả năng gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc hành trình ở AFF Suzuki Cup 2018.

Một chuyên gia bóng đá kỳ cựu cho biết nếu VFF tiến hảnh đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park ở thời điểm này sẽ không thuận lợi, bởi hợp đồng hiện tại giữa 2 bên chưa trôi qua được một nửa thời gian, và nếu ngồi vào bàn thương thảo thì cán cân đang lệch quá lớn về phía ông thầy người Hàn Quốc sau 2 chiến tích lịch sử ở giải U23 châu Á cũng như ASIAD 2018.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm