Hậu vệ tuyển Philippines ‘biến mất’, Muangthong phủ nhận mất người hệt như Văn Lâm

14/02/2021 07:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Daisuke Sato, hậu vệ cánh trái của đội tuyển Philippines thời gian qua không còn tập luyện và thi đấu tại CLB Muangthong United dù còn thời hạn hợp đồng đến 31/5/2021, điều đó khiến dư luận Thái Lan nghi ngại.

Văn Lâm đón Tết phương xa, hồi hộp gia nhập Cerezo Osaka

Văn Lâm đón Tết phương xa, hồi hộp gia nhập Cerezo Osaka

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã được Cerezo Osaka công bố là tân binh mới nhất của đội bóng này nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hạn chế nhập cảnh, thủ thành này chưa thể sang Nhật Bản cũng không về được Việt Nam để đón Tết nguyên đán Tân Sửu.

Daisuke Sato, hậu vệ mang hai quốc tịch Philippines và Nhật Bản, thành viên đội tuyển quốc gia Philippines từng chiếm suất đá chính bên hành lang trái của CLB Muangthong United tại Thai League từ mùa giải 2019 cho đến nay.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Daisuke Sato dần mất vị trí chính thức, chỉ tập riêng vì chấn thương hoặc ngồi trên ghế dự bị.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Văn Lâm, Muangthong United, Thai League, J-League, Cerezo Osaka, kết quả bóng đá
Muangthong United có thể sẽ bị mất trắng cầu thủ thứ hai? Ảnh: Ballthai

Thậm chí, hai trận đấu vừa qua của Muangthong United tại Chang FA Cup cùng Thai League, Daisuke Sato thậm chí còn không được đưa vào danh sách đăng ký thi đấu của đội và cũng “biến mất” không tham gia tập luyện và sinh hoạt cùng đồng đội.

Đó là lý do khiến CĐV Muangthong United lo ngại một tranh chấp hợp đồng giữa Sato với CLB cũng đang xảy ra, tương tự như trường hợp của thủ môn Văn Lâm.

Ngay lập tức, Giám đốc điều hành Muangthong United Ronan Ritsuwaja lên tiếng phủ nhận. Trên Ballthai, đại diện lãnh đội CLB Muangthong United khẳng định Daisuke Sato hiện đang gặp một chấn thương khá nặng.

Ngoài ra, bố của cầu thủ này đang phải điều trị bệnh ung thư nên Sato đã xin phép về Philippines vừa chữa chấn thương, đồng thời chăm sóc cha.

Ông Ronan Ritsuwaja khẳng định, sau khi thu xếp ổn thỏa công việc tại Philippines, Daisuke Sato sẽ quay trở lại Thái Lan để hoàn tất hợp đồng.

Nếu chiểu theo điều khoản hợp đồng ban đầu thì ràng buộc giữa Muangthong United và Daisuke Sato còn tới 31/5/2021, chỉ hơn 3 tháng nữa.

Trong khi đó, việc di chuyển giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á vẫn bị giới hạn, quy định cách ly 14 ngày ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được áp dụng.

Vì thế, khả năng Sato trở lại với Muangthong United là không cao.

Sau khi “sơ hở” trong việc thỏa thuận với các ngoại binh việc giảm lương, chậm trả lương trong mùa dịch COVID-19 dẫn đến việc mất trắng thủ môn Đặng Văn Lâm về tay Cerezo Osaka, lãnh đạo Muangthong United đã rút kinh nghiệm bằng việc yêu cầu các cầu thủ còn lại phải ký văn bản, trong trường hợp đồng ý.

Hiện chỉ có người trong cuộc mới biết Muangthong United có mất Daisuke Sato như chuyện đã từng xảy ra với trường hợp Văn Lâm hay không.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm